Nhiều đoàn tàu tiếp tục trễ giờ, khách tiếp tục vạ vật ở ga Sài Gòn

M.Q |

Sự cố tàu trật bánh xảy ra tại khu gian Sông Lòng Sông - Sông Mao (Bình Thuận) hôm 27.1, dù đã khắc phục xong và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, tuy nhiên lịch trình của ngày 28.1 vẫn bị ảnh hưởng, xuất phát chậm so với kế hoạch.

Theo đó, tại ga Sài Gòn, có 8 đoàn tàu bị chậm giờ và theo lịch trình chạy tàu, ngành đường sắt dự kiến tàu SE6 sẽ xuất phát lúc 11h; tàu SE16 xuất phát từ khoảng 11h - 12h; tàu TN4 dự kiến xuất phát khoảng 13h20 - 14h20; tàu SE22 dự kiến xuất phát khoảng 15h - 16h; tàu SE26 dự kiến xuất phát khoảng 16h - 17h; tàu TN6 dự kiến xuất phát khoảng 17h - 18h; cuối cùng là tàu TN2 dự kiến xuất phát khoảng 18h - 19h.

Theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, thời gian chạy tàu sẽ liên tục được cập nhật trên các trang facebook của đơn vị này cũng như Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn. Bên cạnh đó, tại ga Sài Gòn, các thông tin cho hành khách cũng được thông báo cụ thể ở các bảng thông báo, loa phát thanh.

Hành khách đợi tàu về tết tại Ga Sài Gòn tối 27.1
Hành khách đợi tàu về tết tại Ga Sài Gòn tối 27.1

Trước đó, sự cố tàu SE1 trật bánh tại Bình Thuận rạng sáng 27.1 khiến lịch chạy tàu cùng ngày rối loạn. 

Do ảnh hưởng bởi sự cố, trong ngày 27.1, hàng ngàn hành khách phải vạ vật ở ga Sài Gòn chờ tàu, mệt mỏi bên đống hành lý lỉnh kỉnh mang theo để về quê.

Theo ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, sự cố tàu SE1 ở khu vực ga Sông Mao (Bình Thuận) làm 9 chuyến tàu trên tổng số 20 chuyến ngày 27.1 xuất phát chậm, trong đó có chuyến chậm khá nhiều.

Theo kế hoạch chạy tàu dịp tết, vào thời điểm này mỗi ngày có khoảng 17 - 22 đoàn tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, chở 15.000 - 17.000 người dân về quê ăn tết.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Tết Kỷ Hợi 2019, người Sài Gòn chơi gì, ở đâu?

M.Q |

Chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, TPHCM tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế.

TPHCM: Một tài xế ở Bến xe Miền Đông “dính” vi phạm nồng độ cồn

M.Q |

Ngày 27.1, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TPHCM phối hợp cùng lực lượng Công an quận Bình Thạnh, trung tâm y tế dự phòng quận Bình Thạnh, thực hiện kiểm tra chất kích thích đối với các tài xế tại Bến xe Miền Đông.

Vật vờ ở ga Sài Gòn chờ lên tàu về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

Những ngày này, lượng khách đi tàu lửa về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bắt đầu tăng cao. Vì sợ trễ tàu nên nhiều hành khách đến ga trước vài tiếng đồng và ngồi chờ la liệt cả trong lẫn ngoài nhà ga.

TPHCM khẳng định không thiếu vé xe về quê dịp Tết

M.Q |

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định sở và các bến xe đã chuẩn bị kế hoạch, đảm bảo huy động đủ xe khách và cam kết không để một hành khách nào không có xe về quê đón Tết.

Tết Kỷ Hợi 2019, người Sài Gòn chơi gì, ở đâu?

M.Q |

Chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, TPHCM tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế.

TPHCM: Một tài xế ở Bến xe Miền Đông “dính” vi phạm nồng độ cồn

M.Q |

Ngày 27.1, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TPHCM phối hợp cùng lực lượng Công an quận Bình Thạnh, trung tâm y tế dự phòng quận Bình Thạnh, thực hiện kiểm tra chất kích thích đối với các tài xế tại Bến xe Miền Đông.

Vật vờ ở ga Sài Gòn chờ lên tàu về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

Những ngày này, lượng khách đi tàu lửa về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bắt đầu tăng cao. Vì sợ trễ tàu nên nhiều hành khách đến ga trước vài tiếng đồng và ngồi chờ la liệt cả trong lẫn ngoài nhà ga.

TPHCM khẳng định không thiếu vé xe về quê dịp Tết

M.Q |

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định sở và các bến xe đã chuẩn bị kế hoạch, đảm bảo huy động đủ xe khách và cam kết không để một hành khách nào không có xe về quê đón Tết.