Trao tặng Huy chương Vàng cho 30 thí sinh có kỹ năng nghề

ANH THƯ |

Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020 đã thực sự là ngày hội đầy ý nghĩa, nơi những người học nghề, lao động trẻ cả nước cùng chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết.

Chiều 9.10, lễ bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 tại Hội đồng thi quốc gia số 5 đã diễn ra tại Hà Nội.

Hội đồng thi số 5 là hội đồng thi lớn nhất tại Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thực hiện với 221 thí sinh đến từ 92 đơn vị, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cả nước (bằng hơn 40% tổng số thí sinh tham gia kỳ thi).

Các thí sinh thể hiện kỹ năng nghề nghiệp ở 17 nghề (14 nghề thi chính thức và 3 nghề trình diễn) tại hai điểm: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội và Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Sau 10 ngày diễn ra (từ ngày 28.9 đến 8.10), Ban tổ chức kỳ thi đã lựa chọn 121 thí sinh xuất sắc của Hội đồng thi số 5 để trao giải, trong đó có 30 thí sinh đoạt Huy chương vàng, 11 thí sinh đoạt Huy chương bạc và 35 thí sinh đoạt Huy chương đồng. Những thí sinh đoạt huy chương cũng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận đạt kỹ năng nghề bậc 2.

Đánh giá về kỳ thi tại Hội đồng thi số 5, bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, trong quá trình thi, các thí sinh đã chấp hành tốt nội quy, quy chế, bảo đảm an toàn lao động, tự tin thể hiện tốt kỹ năng nghề.

Phó Trưởng ban tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020 Nguyễn Thị Việt Hương, khẳng định, Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 11 năm 2020 đã thực sự là ngày hội đầy ý nghĩa, nơi những người học nghề, lao động trẻ cả nước cùng chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết.

Đặc biệt là góp phần thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao chất lượng lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới và phù hợp với xu thế thay đổi trong nước, khu vực, thế giới về khoa học kỹ thuật và phát triển kỹ năng nghề, giáo dục nghề nghiệp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11

ANH THƯ |

Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11.

Hơn 500 thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11

ANH THƯ |

Sau 4 lần lùi thời gian do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 28.9-10.10.2020.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp vượt khó tuyển sinh

ANH THƯ |

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 21 trường nghề công lập của TPHà Nội đã rất nỗ lực tìm mọi giải pháp tuyển sinh năm học 2020 – 2021.

Phối hợp tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11

ANH THƯ |

Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11.

Hơn 500 thí sinh tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11

ANH THƯ |

Sau 4 lần lùi thời gian do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 28.9-10.10.2020.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp vượt khó tuyển sinh

ANH THƯ |

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, 21 trường nghề công lập của TPHà Nội đã rất nỗ lực tìm mọi giải pháp tuyển sinh năm học 2020 – 2021.