Cô sớm hướng Sophia đến những hoạt động như đọc sách, vẽ tranh, bơi lội, cắm hoa... Trà Ngọc Hằng cho biết, việc có người lớn cùng đồng hành sẽ giúp con thêm thích thú, vui vẻ kết nối với bố mẹ. Những việc này cũng không đòi hỏi quá nhiều thời gian của người lớn, ban đầu hãy cố gắng kiên nhẫn hướng dẫn bé để tạo thành thói quen, lâu dần, bé sẽ xem đây là một niềm vui của mình.
Song song đó, Trà Ngọc Hằng vẫn sẽ hướng dẫn cho con biết về những đồ dùng công nghệ và cách sử dụng. Tuy nhiên, chính cô sẽ làm gương cho con trong việc không tốn quá nhiều thời gian trên chiếc điện thoại trừ những lúc công việc yêu cầu.
Trà Ngọc Hằng quan niệm, bất kỳ điều gì cô cũng sẽ đều cho con gái biết về mặt lợi và hại, sau đó hướng con chọn theo điều đúng chứ không mang tâm lý áp đặt, quát mắng để tạo nên áp lực tâm lý cho Sophia.
Chính vì thế, vào hai ngày cuối tuần, Trà Ngọc Hằng sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để cùng cô bé xem một vài clip yêu thích trên iPad.
Trong 6 năm đầu đời của Sophia, tiêu chí nuôi dạy con của Trà Ngọc Hằng là tạo nên một nền tảng giáo dục vững chắc. Cô rất kiên nhẫn nhưng cũng nghiêm khắc, thậm chí tranh cãi với người nhà vì đôi lúc bản thân quá cứng rắn.
Trà Ngọc Hằng chia sẻ, mình được bố đưa vào khuôn phép, chuẩn mực từ sớm, nên giờ đây cô cũng hướng Sophia như vậy. Chính vì sự mềm mỏng đúng lúc, cứng rắn đúng chỗ mà Sophia tuy rất sợ mẹ nhưng cũng rất yêu quý, tin tưởng mẹ, có chuyện gì cô bé cũng tâm sự với mẹ ngay.