Vụ việc YouTuber Thơ Nguyễn đăng tải clip “xin vía học giỏi” gây hiểu nhầm trong dư luận bị cơ quan chức năng xử phạt chưa lắng xuống thì Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xóa, gỡ nhiều clip của kênh TIMMY TV trên YouTube, Facebook có nội dung độc hại, mê tín và rùng rợn.
Trước thực trạng nhiều clip có nội dung không phù hợp với trẻ em tồn tại trên mạng xã hội, bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD) - cho biết, bố mẹ hãy cùng con tìm hiểu về những lợi ích cũng như rủi ro mà Internet mang lại.
Đồng thời, bố mẹ cần hướng dẫn cho con những kĩ năng sử dụng Internet an toàn như: Đặt mật khẩu an toàn, xem các nội dung phù hợp với lứa tuổi của con, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng...
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững cho rằng, mỗi ngày bố mẹ hãy dành thời gian trò chuyện cùng con để kịp thời nắm được hoạt động của con và hướng dẫn, hỗ trợ khi cần thiết.
"Bố mẹ có thể yêu cầu con thực hành các dự án hoặc thử thách nhỏ, tìm hiểu về các rủi ro trên môi trường mạng và cách giải quyết để tăng cường tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề của con" - bà Linh cho hay.
Theo bà Linh, điều quan trọng nhất, bố mẹ hãy khẳng định với con rằng sẽ luôn ở bên và sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ con. Cho nên, con hãy kể lại, chia sẻ với bố mẹ bất cứ điều gì không thoải mái hoặc khi con cảm thấy không an toàn.
Bà Nguyễn Phương Linh lưu ý, trẻ em thường hiếu động. Việc ở trong nhà lâu trong mùa dịch sẽ ảnh hưởng cả thể chất lẫn tinh thần các em, cha mẹ cần cùng con tập thể dục và có các phương pháp giải toả năng lượng.
Để có thời gian bổ ích, hạn chế sử dụng Internet, bà Linh nói thêm, cha mẹ hãy cùng con xây dựng kế hoạch ôn bài, giải trí, nghỉ ngơi phù hợp và cùng con tuân thủ. Việc đồng hành cùng con có thể bắt đầu bằng cách tạo ra các hoạt động để cùng con trải nghiệm.
Cũng trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cho rằng, trẻ em tiếp cận sớm với internet sẽ hỗ trợ học tập tốt hơn. Song, cơ quan được giao trách nhiệm theo luật định cần có sự kiểm soát nội dung và sự giám sát của các bậc cha mẹ để tránh những video có nội dung độc hại, gây nguy hiểm đến trẻ em.
Chuyên gia này cũng cho rằng, để bảo vệ trẻ an toàn trên môi trường mạng, cha mẹ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên với con cái, phải có trách nhiệm bảo vệ và giáo dục con, có sự hướng dẫn chọn lọc và giám sát nội dung những gì con đang theo dõi.