Những điều chưa biết về ông già Noel

Khiết Lam (TH) |

Chỉ còn 4 ngày nữa là Lễ Giáng Sinh 2020 sẽ đến. Hình ảnh ông già Noel cưỡi tuần lộc phát quà trong đêm Noel không thể thiếu trong ngày này. Dưới đây là những điều thú vị về ông già Noel.

Trang phục màu đỏ của ông già Noel lấy cảm hứng từ Coca Cola

Ông già Noel xuất hiện lần đầu tiên trong nhiều màu áo choàng khác nhau như xanh lá cây, tím, xanh lam, nâu và một số màu khác.

Cuối những năm 1800, hình ảnh ông già Noel bắt đầu xuất hiện trong trang phục màu đỏ.

Năm 1885, nghệ sĩ Louis Prang mô tả ông già Noel theo cách đó trong thiệp Giáng sinh.

Năm 1927, tờ New York Times đã báo cáo về trang phục của ông già Noel.

Tuy nhiên, mãi đến năm 1931, nghệ sĩ Haddon Sundblom minh họa ông già Noel là một người đàn ông vui vẻ trong trang phục màu đỏ theo một chiến dịch được quảng báo rộng rãi bởi Coca Cola.

Có mấy ông già Noel?

Trên thế giới này chỉ có duy nhất 1 ông già Noel, còn những người khác chỉ là hóa trang và ăn vận cho giống, mục đích là để duy trì không khí Giáng sinh vui vẻ, trọn vẹn.

Tại sao ông già Noel lại phải chui qua ống khói vào nhà?

Hẳn là nhiều bạn nhỏ cũng thắc mắc tại sao nhà có cửa chính mà ông già Tuyết không đi lại thường chui bằng đường ống khói vào nhà như... trộm. Nhưng thực ra chúng ta dễ dàng luận ra rằng lý do chính vì ông chỉ đi phát quà ban đêm, khi mọi nhà đã ngủ và khóa cửa hết. Cỗ xe của ông bay được nên đường nhiên chúng có thể đáp trên mái nhà một cách dễ dàng.

Ông già Noel có "bà già Noel" không?

Chúng ta đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi "ông già Noel có thật không?" là "có" vậy còn bà già Noel thì sao?

Vào năm 1849, trong cuốn truyện ngắn "Huyền thoại Giáng sinh" lần đầu tiên người ta thấy xuất hiện nhân vật vợ của ông già Tuyết.

Theo tác giả của cuốn truyện "Huyền thoại Giáng sinh" thì vợ ông già Tuyết là Jessica Mary Claus. Đến năm 1964, người phụ nữ này cũng góp mặt trong phim "Santa Clause chinh phục người sao Hỏa".

Tuy nhiên tới ngày này thông tin về bà chỉ có trong những tác phẩm hư cấu và như chúng ta đã thấy, ít khi nào nhân vật này lại được nhắc đến vào Giáng sinh.

Khiết Lam (TH)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tất bật chuẩn bị cho lễ Noel dưới trời đêm gió rét

KHÁNH LINH - MINH ÁNH |

Ngay cả khi thời tiết chuyển mưa lạnh, gió rét và nhiệt độ xuống tới hơn 10 độ C thì việc chuẩn bị cho lễ Noel tại một số nhà thờ nổi tiếng vẫn không hề bị ảnh hưởng, không khí Giáng sinh đến khắp nơi tại thủ đô Hà Nội.

Top 5 địa điểm có cây thông Noel đẹp nhất Hà Nội

Phương Nga |

Vào thời điểm mùa Giáng sinh cận kề, những cây thông Noel đang được dựng lên ở khắp các khu vui chơi, trung tâm thương mại. Đây được xem là những địa điểm không thể bỏ qua trong lễ hội Noel 2020.

Lễ Noel 2020 vào thứ mấy, còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến ngày này?

Khiết Lam (T/H) |

Lễ Noel 2020 hay còn gọi là Lễ Giáng Sinh sẽ vào thứ Sáu ngày 25.12.

Hà Nội: Tất bật chuẩn bị cho lễ Noel dưới trời đêm gió rét

KHÁNH LINH - MINH ÁNH |

Ngay cả khi thời tiết chuyển mưa lạnh, gió rét và nhiệt độ xuống tới hơn 10 độ C thì việc chuẩn bị cho lễ Noel tại một số nhà thờ nổi tiếng vẫn không hề bị ảnh hưởng, không khí Giáng sinh đến khắp nơi tại thủ đô Hà Nội.

Top 5 địa điểm có cây thông Noel đẹp nhất Hà Nội

Phương Nga |

Vào thời điểm mùa Giáng sinh cận kề, những cây thông Noel đang được dựng lên ở khắp các khu vui chơi, trung tâm thương mại. Đây được xem là những địa điểm không thể bỏ qua trong lễ hội Noel 2020.

Lễ Noel 2020 vào thứ mấy, còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến ngày này?

Khiết Lam (T/H) |

Lễ Noel 2020 hay còn gọi là Lễ Giáng Sinh sẽ vào thứ Sáu ngày 25.12.