Trao 200 phần quà tặng cho ngư dân huyện Cần Giờ

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Tại chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” diễn ra tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) ngày 17.5, Ban Tổ chức đã trao 200 phần quà tặng cho ngư dân huyện Cần Giờ và 10 phần học bổng cho con em bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà tặng cho 200 ngư dân huyện Cần Giờ gồm 1 bộ ắc quy + đèn Led và 200 túi thuốc chống nước cùng một số thuốc thông dụng giúp bà con ngư dân xử lí nhanh các vấn đề về sức khỏe khi đánh bắt trên biển. Ngoài ra, báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh (Ban Tổ chức) còn tặng 200 cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” với nhiều kiến thức về pháp lí cần thiết dành cho bà con ngư dân và 10 phần học bổng cho con em bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Cần Giờ.

 
Những phần quà ý nghĩa của chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” được trao cho ngư dân huyện Cần Giờ. Ảnh: Phương Ngân 

Sau khi tổ chức ở huyện Cần Giờ, dự kiến trong tháng 6, chương trình sẽ đến với bà con ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Ninh Thuận, tiếp đến là các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Cùng với các hoạt động thăm tặng quà, tặng học bổng cho hàng trăm hộ ngư dân ở các tỉnh trên, Ban Tổ chức còn kết hợp với các bộ/ngành, các đơn vị thực thi pháp luật trên biển, các tổ chức khoa học uy tín, cùng chính quyền địa phương thiết kế các diễn đàn, các không gian tương tác pháp lí hiệu quả, chuyên nghiệp nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng...

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Ngư dân bắt được rùa biển nặng 100kg

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thả lưới, ngư dân bắt được rùa biển nặng 100kg; Ùn tắc giao thông nghiêm trọng, lãnh đạo TP.Huế yêu cầu tìm lối thoát...

Ra mắt dự án Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ

T.TH |

Ngày 25.11, UBND huyện Cần Giờ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) ra mắt dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ”, tài trợ bởi Quỹ Coca-Cola Toàn cầu. Dự án dự kiến triển khai tới tháng 12/2023 với 3 phần chính: Đánh giá thực trạng rác thải nhựa tại địa phương; Thiết kế giải pháp, mô hình kinh tế tuần hoàn và tăng cường năng lực các bên liên quan trong triển khai mô hình; Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và quảng bá doanh nghiệp tái chế nhựa. 

Phạt 660 triệu đồng 5 hộ chế biến thủy sản xả thải ra môi trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.11, UBD tỉnh cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 hộ dân có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Nhịp sống 24h: Ngư dân bắt được rùa biển nặng 100kg

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thả lưới, ngư dân bắt được rùa biển nặng 100kg; Ùn tắc giao thông nghiêm trọng, lãnh đạo TP.Huế yêu cầu tìm lối thoát...

Ra mắt dự án Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ

T.TH |

Ngày 25.11, UBND huyện Cần Giờ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) ra mắt dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ”, tài trợ bởi Quỹ Coca-Cola Toàn cầu. Dự án dự kiến triển khai tới tháng 12/2023 với 3 phần chính: Đánh giá thực trạng rác thải nhựa tại địa phương; Thiết kế giải pháp, mô hình kinh tế tuần hoàn và tăng cường năng lực các bên liên quan trong triển khai mô hình; Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và quảng bá doanh nghiệp tái chế nhựa. 

Phạt 660 triệu đồng 5 hộ chế biến thủy sản xả thải ra môi trường

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.11, UBD tỉnh cho biết đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 hộ dân có hành vi xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.