Cảnh báo triều cường ở Nam Bộ và không khí lạnh mạnh ở Bắc Bộ

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với nước dâng do gió chướng, mực nước ven biển các tỉnh đông Nam Bộ tiếp duy trì ở mức cao đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2021. 

Hiện nay đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng, mực nước quan trắc cao nhất tại Trạm hải văn Vũng Tàu ngày 5 tháng 11 năm 2021 là 4,13m.

Dự báo, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với nước dâng do gió chướng, mực nước ven biển các tỉnh đông Nam Bộ tiếp duy trì ở mức cao đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2021. Độ cao mực nước lớn nhất tại Vũng Tầu trong đợt triều cường này có thể đạt 4,30m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của triều cường, khu vực ven biển các tỉnh đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Mực nước cao nhất xuất hiện trong khoảng thời gian từ 0h đến 05h và 14h đến 18h.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết hiện nay (5.11), phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo, khoảng trưa và chiều ngày 7.11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Tối và đêm ngày 7.11 không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên nên ngày và đêm 7.11, khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 9.11 trời hửng nắng.

Từ ngày 8.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 7.11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Từ khoảng đêm 12.11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 7.11 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 7.11, trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C; từ khoảng đêm 12. 11 nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm.

Từ chiều ngày 7.11, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Một số tuyến đường ở Cần Thơ bị ngập nước do triều cường dâng cao

Thuý Diễm |

Cần Thơ - Chiều ngày 4.11, một số tuyến đường và địa điểm trên địa bàn Thành phố Cần Thơ bị ngập nước, có một số nơi ngập khá sâu gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt và làm việc của người dân.

Nhịp sống 24h: Xuất hiện thêm vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Xuất hiện thêm vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm; Hải Phòng "bỏ" xét nghiệm qua chốt, người dân vẫn xuất trình giấy tờ...

TPHCM: Không khí ô nhiễm nhất cả nước, cảnh báo ngập do triều cường

Ngọc Lê |

TPHCM hôm nay (ngày 17.11) có chỉ số chất lượng không khí nhiều nơi ở mức xấu và kém. Triều cường tiếp tục đạt đỉnh có thể gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường.

Xe máy chết hàng loạt do triều cường dâng cao ở TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Đợt triều cường chiều tối 16.11 ở TPHCM được ghi nhận là cao nhất trong trong năm nay.

Một số tuyến đường ở Cần Thơ bị ngập nước do triều cường dâng cao

Thuý Diễm |

Cần Thơ - Chiều ngày 4.11, một số tuyến đường và địa điểm trên địa bàn Thành phố Cần Thơ bị ngập nước, có một số nơi ngập khá sâu gây khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt và làm việc của người dân.

Nhịp sống 24h: Xuất hiện thêm vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Xuất hiện thêm vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm; Hải Phòng "bỏ" xét nghiệm qua chốt, người dân vẫn xuất trình giấy tờ...

TPHCM: Không khí ô nhiễm nhất cả nước, cảnh báo ngập do triều cường

Ngọc Lê |

TPHCM hôm nay (ngày 17.11) có chỉ số chất lượng không khí nhiều nơi ở mức xấu và kém. Triều cường tiếp tục đạt đỉnh có thể gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường.

Xe máy chết hàng loạt do triều cường dâng cao ở TPHCM

Anh Tú - Chân Phúc |

Đợt triều cường chiều tối 16.11 ở TPHCM được ghi nhận là cao nhất trong trong năm nay.