Dự báo thời tiết 25.12: Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, Bắc Bộ nắng hanh

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 25.12, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 25.12 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ; vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 11 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

An An
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 24.12: Nam Bộ mưa dông rải rác vào dịp lễ Noel

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.12, Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nhịp sống 24h: Thời tiết TPHCM sẽ còn se lạnh tới khi nào?

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Thời tiết TPHCM sẽ còn se lạnh tới khi nào; Sinh viên chế tạo hàng trăm robot hoa nhún nhảy theo nhạc,...

Dự báo thời tiết 23.12: Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ mưa lớn

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.12, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24h, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 22.12: Nam Bộ mưa to từ chiều nay, đề phòng dông lốc

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 24.12: Nam Bộ mưa dông rải rác vào dịp lễ Noel

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 24.12, Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nhịp sống 24h: Thời tiết TPHCM sẽ còn se lạnh tới khi nào?

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Thời tiết TPHCM sẽ còn se lạnh tới khi nào; Sinh viên chế tạo hàng trăm robot hoa nhún nhảy theo nhạc,...

Dự báo thời tiết 23.12: Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ mưa lớn

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.12, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24h, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 22.12: Nam Bộ mưa to từ chiều nay, đề phòng dông lốc

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh Nam Bộ từ chiều nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.