Những điểm cần lưu ý nhất về thời tiết trong tháng 4

An AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý khả năng xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc sét và mưa đá kèm mưa dông trong tháng 4.

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo xu thế thời tiết tháng 4.2021.

Theo đó, trong 10 ngày đầu tháng 4.2021, dao động Madden – Julian (MJO) trong pha thuận lợi hình thành đối lưu nên có khả năng gây mưa cho khu vực phía nam Việt Nam.

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Về diễn biến không khí lạnh trong tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu, có xu hướng lệch đông. Số ngày nắng nóng trong tháng 4.2021 ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ nhưng nhiều hơn so với năm 2020. Gió Tây Nam ở phía Nam có khả năng hoạt động trong khoảng 10 ngày cuối tháng.

Cụ thể, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nắng nóng duy trì trên diện rộng ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong những ngày đầu tháng 4.

Sau đó, khoảng đêm ngày 4.4 - 6.4, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông kết hợp rãnh gió Tây trên mực 5.000 mét, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 4 ngày đầu tháng (từ ngày 1 - 4.4) có mưa rào và dông về chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ ở ngưỡng xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Việt Bắc cao hơn từ 30 - 50%; Trung Trung Bộ thấp hơn 20 - 40% và Nam Bộ cao hơn 15 - 30%, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước ở ngưỡng cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 1 - 2 độ C, có nơi trên 2 độ C.

An AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 1.4: Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, tia UV rất cao

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo thời tiết 31.3: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi 40 độ C

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.3, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 30.3: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt 34 độ C

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.3, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên Hà Nội trở nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt 34 độ C. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ khoảng 36-38 độ C.

Dự báo thời tiết 29.3: Tây Bắc Bộ có nơi 35 độ C, Nam Bộ ngày nắng gắt

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.3, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía tây nên khu vực tây bắc Bắc Bộ và vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Dự báo thời tiết 1.4: Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, tia UV rất cao

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo thời tiết 31.3: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi 40 độ C

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 31.3, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 30.3: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt 34 độ C

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.3, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên Hà Nội trở nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt 34 độ C. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ khoảng 36-38 độ C.

Dự báo thời tiết 29.3: Tây Bắc Bộ có nơi 35 độ C, Nam Bộ ngày nắng gắt

An An |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.3, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía tây nên khu vực tây bắc Bắc Bộ và vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.