Syngenta phát động tết trồng cây và môi trường sạch nhân Ngày Môi trường

Vinh Phú |

Ngày 6.6, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tiếp tục hành trình nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xanh-sạch-đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới tại Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp cùng Sở NNPTNT TP Cần Thơ và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kiên Giang tổ chức Lễ phát động hoạt động trồng cây và Chương trình “Môi trường sạch-Cuộc sống xanh”- thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng tại Cần Thơ và Kiên Giang.

Chuỗi hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền và lan tỏa lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới của bà con nông dân. Nông dân sẽ được tham gia những buổi tập huấn, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV đúng cách, an toàn và có trách nhiệm, cùng hoạt động thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

Trong khuôn khổ chương trình, đã có 500 cây sao đen, 1.500 cây bằng lăng, 300 cây sao dầu được trồng dọc các tuyến đường nông thôn tại Cần Thơ và Kiên Giang. 11 tấn vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng cũng đã được bà con thu gom về điểm tập kết để xử lý.

Từ ngày 5-7.6, Syngenta và chính quyền Cần Thơ, Kiên Giang phát động chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh”, tập trung vào việc thu gom vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và tập huấn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả cho nông dân.

Tất cả các vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng thu được Syngenta tập kết và xử lý theo đúng tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường của Tập đoàn Syngenta toàn cầu.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Phiên chợ Hành động xanh lan tỏa tình yêu với môi trường

Thúy Kiều |

Hoạt động mới mẻ của phiên chợ Hành động xanh tại Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại một trải nghiệm đáng nhớ cho nhiều người.

Thông điệp bảo vệ môi trường qua tranh gốm hữu nghị Việt - Đức

Thanh Hương |

Lễ khánh thành bức tranh gốm đánh dấu tình hữu nghị Việt – Đức cao 2,2 m dài 26 m tại bức tường Công viên nước Hồ Tây.

Ngọc Châu dọn rác dòng kênh bẩn, kêu gọi bảo vệ môi trường, mỹ quan TPHCM

DI PY |

Hoa hậu Ngọc Châu vừa hoàn thành các hoạt động bảo vệ môi trường trong chiến dịch “Cùng gom nào, cho Trái đất xanh”. Nàng hậu đi khắp thành phố gom nilon và lội kênh bẩn nhặt rác để tái chế, tạo việc làm cho người khuyết tật.


Tinh thần vì môi trường của nhóm Sài Gòn Xanh

An Nhiên |

Thời gian qua, Nguyễn Lương Ngọc và nhóm Sài Gòn Xanh có nhiều đóng góp cho môi trường TPHCM.

Phiên chợ Hành động xanh lan tỏa tình yêu với môi trường

Thúy Kiều |

Hoạt động mới mẻ của phiên chợ Hành động xanh tại Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại một trải nghiệm đáng nhớ cho nhiều người.

Thông điệp bảo vệ môi trường qua tranh gốm hữu nghị Việt - Đức

Thanh Hương |

Lễ khánh thành bức tranh gốm đánh dấu tình hữu nghị Việt – Đức cao 2,2 m dài 26 m tại bức tường Công viên nước Hồ Tây.

Ngọc Châu dọn rác dòng kênh bẩn, kêu gọi bảo vệ môi trường, mỹ quan TPHCM

DI PY |

Hoa hậu Ngọc Châu vừa hoàn thành các hoạt động bảo vệ môi trường trong chiến dịch “Cùng gom nào, cho Trái đất xanh”. Nàng hậu đi khắp thành phố gom nilon và lội kênh bẩn nhặt rác để tái chế, tạo việc làm cho người khuyết tật.


Tinh thần vì môi trường của nhóm Sài Gòn Xanh

An Nhiên |

Thời gian qua, Nguyễn Lương Ngọc và nhóm Sài Gòn Xanh có nhiều đóng góp cho môi trường TPHCM.