Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông.
Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia phân tích, cường độ của không khí lạnh không mạnh và hướng di chuyển của gió mùa đông bắc lệch đông nên chủ yếu gây ra tình trạng se lạnh ở Bắc và Bắc Trung Bộ và ít có khả năng gây ra tình trạng rét đậm, rét hại.
"Tuy nhiên, cũng chính do hướng di chuyển lệch đông nên lượng ẩm đưa đến sẽ nhiều hơn và số ngày mưa nhỏ mưa phùn trong vòng một tháng tới sẽ gia tăng hơn so với thời gian trước. Tình trạng nồm ẩm sẽ diễn ra nhiều hơn" - ông Hưởng nhận định.
Thời kỳ từ ngày 12 - 13.3, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ chịu tác động của không khí lạnh yếu và lệch đông nên trời nhiều mây và có sương mù vào đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 14.3, không khí lạnh suy yếu. Khoảng ngày 15.3, do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên khu vực vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, lượng mưa từ 5-10mm.
Sau đó, từ khoảng ngày 19 - 20.3, Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc nên trên khu vực sẽ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10 - 20mm, có nơi cao hơn. Từ khoảng ngày 17 - 18.3, do ảnh hưởng của nhiễu động từ ngoài biển vào gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ.
Trong cả thời kì dự báo, ngoại trừ khu vực vùng núi Bắc Bộ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 20mm; còn lại các khu vực khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Nam Bộ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10mm. Khu vực Nam Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 15mm. Khu vực Tây Nguyên thấp hơn từ 5 - 10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo trên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C; riêng Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C.