Chuyên gia lí giải nguyên nhân độ tuổi kết hôn của TPHCM hiện nay chạm ngưỡng 30

ĐÔNG DU |

Trong cuộc phỏng vấn với Lao Động, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hải Uyên - Thành viên Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam - đã có những lí giải về việc độ tuổi kết hôn của TPHCM chạm ngưỡng 30.

- Thời gian qua, thống kê về độ tuổi kết hôn của TPHCM là 30 tuổi. Với nhiều chuyên gia, đây là độ tuổi khá muộn. Theo chị, nguyên nhân nào dẫn đến việc giới trẻ ngày nay ngại kết hôn, kết hôn muộn?

Người trẻ ngày nay không đặt sự ưu tiên cho việc lập gia đình sớm trong cuộc sống của mình bởi những tác động sau đây: Một là sự tác động tâm lí chung của xã hội: Bối cảnh xung quanh bạn bè, đồng nghiệp gần tuổi cũng chưa đi đến hôn nhân khiến bản thân mỗi người không cảm thấy đây là việc ưu tiên cần sắp xếp.

Bên cạnh đó, sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội với những quan điểm độc thân, ưu tiên sự nghiệp/gia đình gốc được lan truyền mạnh mẽ cũng ảnh hưởng không ít đến giới trẻ - thế hệ quen với việc học tập trên mạng xã hội.

Hai là vai trò của bản thân trong gia đình gốc: Không giống như thế hệ trước, mỗi gia đình hiện nay thường có 1-2 con. Vì vậy trách nhiệm chăm sóc người lớn, mong muốn phụng dưỡng cha mẹ cũng là điều giữ chân mỗi người con chưa nghĩ đến việc có một gia đình nhỏ sớm.

Ba là nhu cầu khẳng định bản thân: Ở một số người, cùng có mong muốn có người bạn đời gắn bó và mong muốn phát triển bản thân. Tuy nhiên mong muốn phát triển, khẳng định bản thân chiếm ưu thế hơn. Vì vậy, họ dành thời gian cho sự nghiệp, sự thăng tiến, sự học hỏi trước khi dành thời gian cho việc kết đôi, lập gia đình.

Đặc biệt, mối quan tâm về kinh tế: Với sự phát triển của nhiều loại hình dịch vụ xã hội, trong đó bao gồm cả y tế và giáo dục, bạn trẻ ngày nay dễ nhận thấy để chăm sóc tốt cho một gia đình nhỏ, kinh tế ổn định là một điều kiện cần thiết. Vì vậy, một số cá nhân sẽ có quan điểm: lương đạt đến mốc bao nhiêu, có tài sản (nhà, xe),… mới bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình.

- Các bậc phụ huynh có nên thúc ép con cái lấy vợ lấy chồng không, thưa chị?

Các bậc phụ huynh chính đáng để thể hiện sự lo lắng của mình qua những câu thăm hỏi, còn việc thúc ép là không nên. Sự thúc ép việc lập gia đình có thể đóng góp vào áp lực khủng hoảng tuổi 30 cộng hưởng với những căng thẳng trong công việc và khiến người con có thể dẫn đến sự lựa chọn vội vã, thiếu cân nhắc về độ phù hợp, tình cảm với người bạn đời.

Bên cạnh đó, nếu một người hành động với sự thúc ép của người khác, bản thân họ có xu hướng ít chịu trách nhiệm và ít cam kết với lựa chọn của mình. Vì vậy, phụ huynh hãy để con mình có khoảng thời gian cân nhắc phù hợp để chính họ có sự cam kết và trách nhiệm trong đời sống hôn nhân.

- Theo chị, việc kết hôn muộn về lâu về dài có tác động gì lên đời sống gia đình?

Trước hết, vẫn không thể phủ nhận một số ý nghĩa từ việc này: kinh tế ổn định, đứa trẻ sinh ra có điều kiện để thụ hưởng nền giáo dục và y tế tốt, sự chín chắn của người vợ - người chồng, đã có sự nghiệp nhất định và có thể sắp xếp thời gian xây dựng tổ ấm…

Bên cạnh đó, cũng có những nguy cơ: Độ tuổi mang thai của mẹ càng muộn, con càng có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe bẩm sinh. Nhiều nghiên cứu khoa học về yếu tố ảnh hưởng đến các vấn đề sức khỏe bẩm sinh ở trẻ (dị tật bẩm sinh, hội chứng Down, rối loạn phát triển thần kinh,...) có sự liên quan đến tuổi mang thai của mẹ.

Độ tuổi mang thai của mẹ quá lớn cũng ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của chính bản thân người mẹ.

Cha mẹ có thể đến tuổi hết lao động trong khi trẻ vẫn cần hỗ trợ về tài chính.

Những vấn đề về sức khỏe, tuổi già xuất hiện sớm hơn trong đời sống gia đình.

Cảm ơn chia sẻ của chị.

Theo ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TPHCM, hiện thành phố có độ tuổi kết hôn rất muộn so với các tỉnh, thành trong cả nước. Theo Niên giám thống kê của Tổng cục Thống kê, năm 2022 độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu của thành phố là 29,8 tuổi (sắp chạm mốc 30 tuổi).

Số liệu ghi nhận có xu hướng tăng liên tục từ năm 2019 đến năm 2022. Độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu năm 2019 là 27,5 tuổi, năm 2020 là 28,0 tuổi và năm 2021 là 29,0 tuổi (bình quân mỗi năm tăng 0,8 tuổi).

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nam ca sĩ Phát Hồ trải lòng về tình yêu với nhạc miền Tây

DI PY |

Nam ca sĩ Phát Hồ đã chính thức cho ra mắt MV Khoác xiêm y. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai với chất liệu miền Tây đặc trưng, đánh dấu khả năng sáng tác ấn tượng với ca từ trau chuốt.

Cách để cân bằng giữa hai bên gia đình sau kết hôn

DI PY |

Tập 6, 7 và 8 chương trình "Câu chuyện cuộc sống" vừa phát sóng để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng với những bài học quý báu về cách sống cũng như biết trân trọng cuộc sống và những người xung quanh trong gia đình sau kết hôn.

Phương Nga - Bình An ngọt ngào tình tứ sau gần 1 năm kết hôn

Thanh Hương |

Sau gần một năm về chung một nhà, Á hậu Phương Nga và nam diễn viên Bình An luôn khiến các fan phải ngưỡng mộ bởi tình cảm giản dị dành cho nhau như thời mới yêu. 

Nam diễn viên Yoon Park tuyên bố kết hôn

DI PY |

Ngày 3.5, giờ Hàn Quốc, nam diễn viên Yoon Park đã đích thân đưa tin qua một lá thư viết tay, được chia sẻ trên Instagram của anh ấy về việc sắp kết hôn.

Nam ca sĩ Phát Hồ trải lòng về tình yêu với nhạc miền Tây

DI PY |

Nam ca sĩ Phát Hồ đã chính thức cho ra mắt MV Khoác xiêm y. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai với chất liệu miền Tây đặc trưng, đánh dấu khả năng sáng tác ấn tượng với ca từ trau chuốt.

Cách để cân bằng giữa hai bên gia đình sau kết hôn

DI PY |

Tập 6, 7 và 8 chương trình "Câu chuyện cuộc sống" vừa phát sóng để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng với những bài học quý báu về cách sống cũng như biết trân trọng cuộc sống và những người xung quanh trong gia đình sau kết hôn.

Phương Nga - Bình An ngọt ngào tình tứ sau gần 1 năm kết hôn

Thanh Hương |

Sau gần một năm về chung một nhà, Á hậu Phương Nga và nam diễn viên Bình An luôn khiến các fan phải ngưỡng mộ bởi tình cảm giản dị dành cho nhau như thời mới yêu. 

Nam diễn viên Yoon Park tuyên bố kết hôn

DI PY |

Ngày 3.5, giờ Hàn Quốc, nam diễn viên Yoon Park đã đích thân đưa tin qua một lá thư viết tay, được chia sẻ trên Instagram của anh ấy về việc sắp kết hôn.