Hoàng Oanh nói về việc làm mẹ đơn thân - vất vả nhưng vui vẻ và hạnh phúc

An Nhiên |

Á hậu, MC Hoàng Oanh trải lòng về cuộc sống làm mẹ đơn thân - dù vất vả nhưng cô may mắn vì có ông bà ngoại giúp đỡ việc chăm sóc con trai để trở lại với công việc.

Tại hậu trường chương trình Mái ấm gia đình Việt, Á hậu Hoàng Oanh cho biết, đây là chương trình cô khóc nhiều nhất khi tham gia.

“Tôi vô cùng xót xa khi nhìn thấy hình ảnh những bà, những mẹ phải một mình gồng gánh cả gia đình. Tham gia show, góp chút công sức giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tôi cảm thấy rất vui và tự hào”, diễn viên cho biết.

MC Hoàng Oanh cũng chia sẻ cuộc sống làm mẹ đơn thân khá vất vả. Tuy nhiên, cô may mắn vì có ông bà ngoại giúp đỡ việc chăm sóc con trai để trở lại với công việc.

Nhận xét về con trai, Hoàng Oanh cho biết Max (tên ở nhà của con trai Hoàng Oanh - PV) là cậu bé hiếu động nhưng hiểu và quan tâm mọi người trong gia đình.

“Tôi thường xuyên cho bé Max gặp gỡ gia đình nội. Vì thế, con luôn cảm nhận được đầy đủ tình cảm yêu thương của gia đình dù bố mẹ không còn chung sống.

Đó cũng là mong muốn lớn nhất của tôi. Tôi chỉ hơi vất vả một chút trong giai đoạn đầu. Còn bây giờ, tôi là một người mẹ đơn thân vui vẻ và hạnh phúc” - MC tâm sự.

Chia sẻ về việc trở lại với điện ảnh sau 4 năm với “Biệt đội rất ổn”, Hoàng Oanh cho biết vai diễn của mình đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Đặc biệt, nhiều bà mẹ đơn thân đã đồng cảm với nhân vật Khuê trong phim và nhắn tin chia sẻ với cô.

Hoàng Oanh cho biết, một năm qua sau khi trở lại Việt Nam, cô chủ yếu làm MC cho các sự kiện. Sắp tới, cô sẽ trở lại với truyền hình để đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả.

Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006.

Sau đó, cô giành ngôi vị Á hậu của cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012.

Hoàng Oanh hoạt động với vai trò MC và tham gia một số phim điện ảnh như “Tháng năm rực rỡ”, “Ước hẹn mùa thu”, “Ba vợ cưới vợ ba”, “Biệt đội rất ổn”...

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Vũ Mạnh Cường kể về “lời nói dối” của mẹ

An Nhiên |

Vũ Mạnh Cường bồi hồi nhớ về sự hi sinh của mẹ trong những ngày gia đình còn khó khăn, vất vả.

5 lý do khó vực dậy tinh thần khi bị lừa dối trong tình yêu

Thúy Kiều |

Vượt qua cái bóng của một tình yêu không trọn vẹn chưa bao giờ là việc dễ dàng. Vậy đâu là nguyên do khiến người ta khó vực dậy tinh thần khi bị lừa dối.

Hoàng Oanh bật khóc trước hoàn cảnh éo le của các em nhỏ mồ côi

An Nhiên |

Á hậu Hoàng Oanh liên tục rơi nước mắt đồng cảm với hoàn cảnh của các em nhỏ trong chương trình “Mái ấm gia đình Việt”.

Lí do Kim Tuyến lựa chọn cuộc sống độc thân

An Nhiên |

Kim Tuyến cho biết, cô chọn cuộc sống độc thân để dành nhiều thời gian cho nghệ thuật.

Vũ Mạnh Cường kể về “lời nói dối” của mẹ

An Nhiên |

Vũ Mạnh Cường bồi hồi nhớ về sự hi sinh của mẹ trong những ngày gia đình còn khó khăn, vất vả.

5 lý do khó vực dậy tinh thần khi bị lừa dối trong tình yêu

Thúy Kiều |

Vượt qua cái bóng của một tình yêu không trọn vẹn chưa bao giờ là việc dễ dàng. Vậy đâu là nguyên do khiến người ta khó vực dậy tinh thần khi bị lừa dối.

Hoàng Oanh bật khóc trước hoàn cảnh éo le của các em nhỏ mồ côi

An Nhiên |

Á hậu Hoàng Oanh liên tục rơi nước mắt đồng cảm với hoàn cảnh của các em nhỏ trong chương trình “Mái ấm gia đình Việt”.

Lí do Kim Tuyến lựa chọn cuộc sống độc thân

An Nhiên |

Kim Tuyến cho biết, cô chọn cuộc sống độc thân để dành nhiều thời gian cho nghệ thuật.