Hwang Jung Eum tiết lộ lí do quay lại với chồng trước bờ vực li hôn

An Nhiên |

Nữ chính “Cuộc chiến sinh tồn” - Hwang Jung Eum kể chuyện cô và chồng vượt qua khủng hoảng li hôn.

Xuất hiện trong chương trình “My Little Old Boy” (Nhật kí của mẹ) phát sóng vào ngày 22.10, Hwang Jung Eum chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến cuộc sống của mình.

Theo đó, nữ diễn viên từng có cuộc tình 10 năm với nam ca sĩ Kim Yong Joon của nhóm SG Wannabe, song cô quyết định chia tay vì tính ghen tuông thái quá của bạn trai.

Sau đó, cô hẹn hò với nam tuyển thủ golf kiêm giám đốc công ty buôn bán thép Lee Young Don. Cả hai kết hôn vào tháng 2.2016, sau 10 tháng hẹn hò.

Nói về lí do quyết định kết hôn nhanh chóng, Hwang Jung Eum cho biết: “Lúc đó, mọi thứ của anh ấy từ đầu đến chân đều trông rất ngầu.

Đến bây giờ, không giống như khi ở trong mối quan hệ yêu đương, chồng tôi thậm chí còn trông không còn đẹp trai nữa và chưa bao giờ trái tim tôi rung động, chúng tôi vẫn đồng hành cùng nhau”.

Trước chia sẻ này, vào tháng 9.2020, nữ diễn viên từng gây bất ngờ khi thông báo sẽ li hôn chồng, sau 4 năm chung sống.

Nói về điều này, Hwang Jung Eum cho biết: “Tôi đã nói với bố mẹ một ngày trước khi tin tức li hôn được công bố. Trong nhóm chat gia đình, tôi bảo mọi người đừng ngạc nhiên trước những bài báo li hôn.

Nhưng điều tôi thấy sốc khi đó là bố tôi nói: "Bố lo lắng cho con rể Lee hơn". Bố tôi thậm chí đã lo lắng cho chồng tôi chứ không phải tôi”.

Tuy nhiên, đến tháng 7.2021, đại diện công ty quản lí của cô thông báo, cặp đôi đã tiếp tục cuộc hôn nhân của mình sau khi trải qua quá trình hòa giải li hôn.

“Hwang Jung Eum và chồng đã hiểu được sự khác biệt trong quan điểm của nhau. Qua những cuộc trò chuyện sâu sắc, cả hai quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân của mình” - công ty thông báo.

Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên thành thật: “Tôi nghĩ hai chúng tôi có thể quay lại với nhau vì tôi vẫn còn tình cảm với anh ấy. Chồng tôi cũng đã cẩn trọng hơn trong mọi việc, nhất là với những điều mà trước đây tôi ghét”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Jiyeon (T-ara) kể về cuộc gặp đầu tiên với chồng vận động viên

An Nhiên |

Jiyeon (T-ara) kể, cô gặp ông xã Hwang Jae Gyun lần đầu tiên tại nhà một người quen. Vì phải ra về sớm, cô lịch sự xin số điện thoại của anh, nhưng cũng nhờ vậy, cả hai đã có thể phát triển mối quan hệ.

Ảnh cưới lãng mạn của Amin và Go Kyu Pil

An Nhiên |

Diễn viên phim “Vây hãm: Không lối thoát” (The Roundup: No Way Out) Go Kyu Pil và ca sĩ Amin “khoe” ảnh cưới lãng mạn của mình.

Phim trả thù của Hwang Jung Eum được yêu thích nhất tuần dù gây tranh cãi

An Nhiên |

“Cuộc chiến sinh tồn” (Uhm Ki Joon - Hwang Jung Eum đóng chính) hiện là phim truyền hình được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

Nguyễn Văn Chung từng khóc suốt đêm, mất ngủ triền miên sau khi li hôn

An Nhiên |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiết lộ hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Hôm nay anh rất mệt” và nỗi cô độc, trống vắng sau khi li hôn vợ.

Jiyeon (T-ara) kể về cuộc gặp đầu tiên với chồng vận động viên

An Nhiên |

Jiyeon (T-ara) kể, cô gặp ông xã Hwang Jae Gyun lần đầu tiên tại nhà một người quen. Vì phải ra về sớm, cô lịch sự xin số điện thoại của anh, nhưng cũng nhờ vậy, cả hai đã có thể phát triển mối quan hệ.

Ảnh cưới lãng mạn của Amin và Go Kyu Pil

An Nhiên |

Diễn viên phim “Vây hãm: Không lối thoát” (The Roundup: No Way Out) Go Kyu Pil và ca sĩ Amin “khoe” ảnh cưới lãng mạn của mình.

Phim trả thù của Hwang Jung Eum được yêu thích nhất tuần dù gây tranh cãi

An Nhiên |

“Cuộc chiến sinh tồn” (Uhm Ki Joon - Hwang Jung Eum đóng chính) hiện là phim truyền hình được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

Nguyễn Văn Chung từng khóc suốt đêm, mất ngủ triền miên sau khi li hôn

An Nhiên |

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiết lộ hoàn cảnh sáng tác ca khúc “Hôm nay anh rất mệt” và nỗi cô độc, trống vắng sau khi li hôn vợ.