Cuộc sống vợ chồng sẽ khó tránh khỏi có những lúc xảy ra mâu thuẫn. Nhưng thay vì tìm cách để làm lành, nhiều vợ chồng trong cuộc cãi vả hay giận dỗi thì lấy việc ly hôn để đe dọa đối phương. Đây là một hành động dễ gây tổn thương, có thể khiến "giọt nước tràn ly", thậm chí khiến cho hạnh phúc gia đình đổ vỡ.
Chị Đ.T.T (TPHCM) chia sẻ: “Chồng mình hay nói những lời tức giận trong thời điểm đó. Mỗi lần nghe xong tôi sẽ im lặng và bỏ đi. Nhiều lần như vậy tôi cảm thấy bị ức chế nên tôi dắt con tôi bỏ về bên nhà ngoại. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, chồng tôi liền nhắn tin, gọi điện nói mọi lý do để vợ con trở về. Cho nên dần lâu tôi đã chán những lời dọa ly hôn của chồng tôi”.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Ứng dụng Tâm lý IPRTA) cho rằng: “Mỗi lần tức giận, chúng ta sẽ không quản lý được cảm xúc. Tuy nhiên, việc dọa ly hôn sẽ làm tổn thương người đối diện, làm cho đối phương cảm thấy bất an, gây ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm lý của đối phương”.
Ly hôn chính là giải pháp cuối cùng trong giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, lại có nhiều người sử dụng như một loại vũ khí tự vệ.
Việc hù dọa nhau như con dao hai lưỡi, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Để giữ cho hôn nhân bền vững, khi bị tổn thương hoặc tức giận hãy kiềm chế để đừng phải thốt ra những yêu cầu ly hôn nếu chúng ta chưa từng suy nghĩ kỹ lưỡng về điều đó.
Để giảm bớt mâu thuẫn, hãy trải lòng với nhau để người bạn đời có thể thấy rõ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Từ đó, giúp cho vợ chồng sẽ có cái nhìn khách quan và giải quyết mọi hiểu lầm.