Khởi tố 1 bị can trong vụ án sập công trình khiến 4 người chết ở Phú Thọ

Hoàng Hiệp T/H |

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can liên quan đến vụ sập công trình khiến 4 người tử vong.

Liên quan đến vụ sập taluy khiến 4 người thiệt mạng, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Quang Hưng (40 tuổi, trú tại phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) trong vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” xảy ra tại Trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thuộc khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lê Quang Hưng được xác định liên quan đến vụ sập taluy làm 4 công nhân thiệt mạng tại công trường thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp trước đó vào ngày 1.9.2020.

Trước đó vào 9h30 phút ngày 1.9, khi một nhóm công nhân đang thi công móng tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thuộc phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thì cả taluy cao khoảng 7m, dài 20m bất ngờ đổ sập khiến 4 người bị thiệt mạng.

4 nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Kim Đ (sinh năm 1976, trú tại xã Đại An, huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị M (sinh năm 1980, trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), Nguyễn Văn H (sinh năm 1979) và Nguyễn Thị L (sinh năm 1967, đều trú tại xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Hiệp T/H
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 2 tháng bắt hơn 1.000 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Chân Phúc |

Qua 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm, Công an thành phố (CATP) đã phát hiện, xử lý 374 vụ, bắt 1.181 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 12,76 kg Heroin, 190,583 kg ma túy tổng hợp, 6,533 kg cần sa, 3 khẩu súng, 63 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội.

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng hủy hoại rừng phòng hộ

Hoàng Hiệp T/H |

Sáng 4.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vi Đức Sao (sinh năm 1974), thường trú tại phường Quảng Thành, TP.Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.

TPHCM: Khởi tố 2 đối tượng cướp giật, xịt hơi cay, tấn công nạn nhân

Chân Phúc |

Ngày 14.7, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Phạm Trang Quốc Tuấn (sinh năm 1998, thường trú quận Bình Thạnh) và Đỗ Thanh Trực (sinh năm 2001, thường trú Bình Định) về tội "Cướp giật tài sản".

TPHCM: Khởi tố nhóm vận chuyển ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Trần Khanh |

Ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

TPHCM: 2 tháng bắt hơn 1.000 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Chân Phúc |

Qua 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm, Công an thành phố (CATP) đã phát hiện, xử lý 374 vụ, bắt 1.181 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 12,76 kg Heroin, 190,583 kg ma túy tổng hợp, 6,533 kg cần sa, 3 khẩu súng, 63 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội.

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng hủy hoại rừng phòng hộ

Hoàng Hiệp T/H |

Sáng 4.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vi Đức Sao (sinh năm 1974), thường trú tại phường Quảng Thành, TP.Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.

TPHCM: Khởi tố 2 đối tượng cướp giật, xịt hơi cay, tấn công nạn nhân

Chân Phúc |

Ngày 14.7, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Phạm Trang Quốc Tuấn (sinh năm 1998, thường trú quận Bình Thạnh) và Đỗ Thanh Trực (sinh năm 2001, thường trú Bình Định) về tội "Cướp giật tài sản".

TPHCM: Khởi tố nhóm vận chuyển ma tuý, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Trần Khanh |

Ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục khởi tố các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.