Ca khúc của Blackpink xuất hiện trong bom tấn mới nhất nhà DreamWork

DI PY |

Mùa phim hè năm nay, hãng hoạt hình DreamWorks với siêu phẩm mới mang tên "Ruby thủy quái tuổi teen" (tựa gốc: Ruby Gillman, Teenage Kraken). Đặc biệt, ca khúc bùng nổ "Pink Venom" của Blackpink đã được tận dụng làm nhạc nền, khiến khán giả háo hức. 

Đứng sau và tạo nên một "Ruby thủy quái tuổi teen" đáng trông chờ dịp Hè này chính là hãng hoạt hình đình đám DreamWorks. 

Một số khán giả nhận định bộ phim rất có thể được truyền cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Nàng tiên cá nổi tiếng của Andersen. Tuy nhiên, thay vì làm phản diện, nhân vật “thủy quái” lại trở thành nữ chính, trải qua thời kỳ trưởng thành đầy khó khăn nhưng cũng thú vị.

Ruby Gillman đang bước vào độ tuổi dậy thì với nhiều điều mới lạ xung quanh. Cô nàng có “crush” của mình, trải qua khủng hoảng về tâm sinh lý, chưa thể kiểm soát được hình dạng khổng lồ của mình và dần cách biệt với gia đình và bạn bè.

Ruby Gillman mang niềm hứng thú với đại dương và những cuộc phiêu lưu với bà của mình, song lại đối đầu với hội người cá dẫn đầu bởi cô bạn học mới xinh đẹp Chelsea. Việc người cá trở thành phe ác trong "Ruby thủy quái tuổi teen" cũng cho thấy cách tiếp cận độc đáo câu chuyện lâu đời, biến tấu nhưng vẫn giữ lại những nét cá tính thân thuộc để hấp dẩn người xem.

Theo xác nhận từ DreamWorks, Ruby Gillman là nhân vật nữ trung tâm đầu tiên của hãng kể từ khi thành lập đến nay. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu loài thủy quái Kraken nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp được thể hiện dưới góc nhìn hiền hòa, dễ thương chứ không đáng sợ, là “trùm cuối” như trong các phim bom tấn khác.

Bên cạnh câu chuyện phiêu lưu, trưởng thành thú vị của nhân vật nữ trung tâm đầu tiên đến từ DreamWorks, "Ruby thủy quái tuổi teen" còn khiến cộng đồng fan Kpop thích thú khi có Blackpink “góp mặt”.

Nói đúng hơn, phần nhạc phim của "Ruby thủy quái tuổi teen" sẽ bao gồm cả giọng hát của 4 cô nàng nhà YG. Trong đoạn trailer cuối cùng được tung ra, ca khúc bùng nổ "Pink Venom" của Blackpink đã được tận dụng làm nhạc nền, khiến khán giả háo hức. Nhiều khả năng, bản hit này vẫn sẽ tiếp tục “xuất hiện” trong phim, hứa hẹn gây bất ngờ cho người xem.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Sau BTS, Blackpink, TXT, Stray Kids lập kỉ lục trên Billboard 200

An Nhiên |

Cùng với BTS, Blackpink, TXT, Stray Kids đạt thành tích ấn tượng khi album “5-Star” có 3 tuần trong top 12 của Billboard 200.

The Idol tập 4: Nhân vật của Jennie Blackpink ký hợp đồng với Jocelyn

DI PY |

Trong diễn biến của tập 4 phim The Idol phát trên kênh HBO, nhân vật do Jennie của Blackpink đóng được ký hợp đồng với hãng thu âm của Jocelyn (Lily Rose Depp).

BTS, Blackpink đứng đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc thần tượng

An Nhiên |

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho tất cả các nhóm nhạc thần tượng. Đứng đầu tháng 6 là BTS, Blackpink, NewJeans.

Tính cách mạnh mẽ của Jisoo (Blackpink) khiến khán giả bất ngờ

DƯƠNG HƯƠNG |

Không chỉ là một cô gái hài hước, chị cả Blackpink Jisoo còn có tính cách mạnh mẽ, luôn bình tĩnh, tự chủ và được coi là chỗ dựa vững chắc cho 3 người em cùng nhóm.

Sau BTS, Blackpink, TXT, Stray Kids lập kỉ lục trên Billboard 200

An Nhiên |

Cùng với BTS, Blackpink, TXT, Stray Kids đạt thành tích ấn tượng khi album “5-Star” có 3 tuần trong top 12 của Billboard 200.

The Idol tập 4: Nhân vật của Jennie Blackpink ký hợp đồng với Jocelyn

DI PY |

Trong diễn biến của tập 4 phim The Idol phát trên kênh HBO, nhân vật do Jennie của Blackpink đóng được ký hợp đồng với hãng thu âm của Jocelyn (Lily Rose Depp).

BTS, Blackpink đứng đầu bảng xếp hạng nhóm nhạc thần tượng

An Nhiên |

Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này cho tất cả các nhóm nhạc thần tượng. Đứng đầu tháng 6 là BTS, Blackpink, NewJeans.

Tính cách mạnh mẽ của Jisoo (Blackpink) khiến khán giả bất ngờ

DƯƠNG HƯƠNG |

Không chỉ là một cô gái hài hước, chị cả Blackpink Jisoo còn có tính cách mạnh mẽ, luôn bình tĩnh, tự chủ và được coi là chỗ dựa vững chắc cho 3 người em cùng nhóm.