“Duyên kiếp” tập 34: Hai Thiện hy sinh để cứu Thành

DI PY |

Duyên kiếp” tập 34, Hai Thiện vì cứu Thành mà bị đâm gục. Lúc này Thành mới biết hóa ra ông chính là cha ruột của mình. Hai Thiện trăn trối dặn Thành tìm về quê ngoại. Cũng từ đây, Thành gặp lại Lan và biết được chuyện thương tâm nhà bà Phú.

Nghe tin con trai bị một kẻ lạ mặt mạo danh mình đến hẹn Thành ra sân đình, Hai Thiện vô cùng lo lắng. Và nỗi lo của ông đã thành sự thật khi Thành bị một nhóm người tấn công. Hai Thiện cố gắng lao vào cứu con nhưng bị đâm và gục trên tay Thành.

Biết mình không còn thời gian, Hai Thiện nói cho con trai biết mọi chuyện về mối quan hệ thật sự của họ. Thành bàng hoàng khi bao nhiêu năm qua anh mải miết tìm lại cha mẹ ruột thì người cha đáng thương ấy lại ở cạnh anh nhưng không dám thú nhận vì mặc cảm thân phận giang hồ! 

Thành đau đớn khi biết Hai Thiện chính là người cha mình tìm kiếm bấy lâu nay. Ảnh: NSX.
Thành đau đớn khi biết Hai Thiện chính là người cha mình tìm kiếm bấy lâu nay. Ảnh: NSX.
Lời trăn trối cuối cùng, Hai Thiện căn dặn con trai rời xa chốn thị phi và mình đã đóng một chiếc ghe để lại cho con cùng một số vốn nhỏ. Trước cái chết bất ngờ của đại ca và thân phận con trai ruột Hai Thiện của Thành, Ba Quéo và Tư Thẹo lại không chịu tin và bắt Thành phải đưa ra bằng chứng vì cho rằng Thành nhận bừa để có được vị trí đại ca. 

Thành nói rõ mọi chuyện cho cả hai được biết rằng Hai Thiện đã để lại bến tàu cho hai gã quản lý, còn những người vợ, con mà ba mình chăm sóc chỉ là để cưu mang, bảo bọc họ chứ không có ai là vợ con thật sự của ông nên không cần giữ lại nếu họ muốn ra đi, còn mình sẽ về tìm lại nhà ngoại. Ba Quéo và Tư Thẹo ân hận vì mình đã hiểu lầm đại ca. 

Băng nhóm của Tám Khùng lại tiếp tục truy sát Thành trên đường anh về quê ngoại. Trong lúc bỏ chạy, Thành đánh rơi sợi dây chuyền kỷ vật. Lan tình cờ nhặt được và trao cho bà ngoại của Thành. 

Bà bàng hoàng xác nhận đây chính là sợi dây chuyền của con gái Thắm. Lan cũng nhận ra chủ nhân của sợi dây chuyền này chính là Thành và quyết định đi tìm Thành để đưa anh về gặp bà ngoại - người thân duy nhất còn lại của Thành.

Lúc này, Thành cũng đang trở về quê cũ. Thành gặp chị Đẹt và biết được chuyện nhà bà Phú sa cơ thất thế. Lan cũng tìm đến nơi đây. Cuộc hội ngộ khiến cả hai vui mừng sau bao nhiêu tháng ngày không gặp. Thành thổ lộ ý định muốn tìm cậu Hai và Huệ để trả lại số tiền xưa. Lan đưa cho Thành xem sợi dây chuyền kỷ vật mà anh nghĩ rằng đã mất. 

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam “Duyên kiếp” sẽ được tiết lộ vào lúc 20h00 từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên kênh THVL1.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Duyên kiếp tập 33: Hai Lương dũng cảm giải thoát Huệ khỏi gã háo sắc

DI PY |

Duyên kiếp” tập 33, Huệ bị con trai bà chủ sàm sỡ nhưng được Hai Lương xông vào cứu thoát. Túng thế, cả nhà lại xuống ghe chài lưới. Trong khi đó, việc Hai Thiện nhận Thành làm con nuôi đã gây nên sự đố kỵ của đàn em.

Duyên kiếp tập 32: Hai Thiện không dám nhận Thành làm con

DI PY |

Duyên kiếp" tập 32, sau khi biết được Thành là đứa con thất lạc của mình, Hai Thiện bắt đầu thể hiện sự quan tâm chăm sóc. Vì muốn nghe Thành  gọi “ba”, lại sợ bị chê là“giang hồ”, Hai Thiện bèn nhận Thành làm… con nuôi.

"Duyên kiếp" tập 29: Bà Phú hóa điên hóa dại

DI PY |

Trong tập 29 "Duyên kiếp", bà Phú hóa điên hóa dại vì mất cả cháu lẫn tài sản. Trong hoàn cảnh này, Huệ bất đắc dĩ trở thành trụ cột gồng gánh nhà chồng. Nghe lời tía, Huệ dẫn cả nhà xuống ghe bắt đầu cuộc sống lênh đênh rày đây mai đó…

"Duyên kiếp" tập 28: Huệ sảy thai sau đám cháy

DI PY |

"Duyên kiếp" tập 28, dù vô can nhưng cả Lương và bà Phú đều cho rằng Thúy cố tình xô Huệ ngã. Từ đây Thúy bị Lương từ hôn, bị nhốt bỏ đói trong nhà kho, Được Phan đến cứu, “cặp tình nhân” vô tình gây hỏa hoạn. Bà Phú chua xót khi Huệ vì đám cháy mà sảy thai…  

Duyên kiếp tập 33: Hai Lương dũng cảm giải thoát Huệ khỏi gã háo sắc

DI PY |

Duyên kiếp” tập 33, Huệ bị con trai bà chủ sàm sỡ nhưng được Hai Lương xông vào cứu thoát. Túng thế, cả nhà lại xuống ghe chài lưới. Trong khi đó, việc Hai Thiện nhận Thành làm con nuôi đã gây nên sự đố kỵ của đàn em.

Duyên kiếp tập 32: Hai Thiện không dám nhận Thành làm con

DI PY |

Duyên kiếp" tập 32, sau khi biết được Thành là đứa con thất lạc của mình, Hai Thiện bắt đầu thể hiện sự quan tâm chăm sóc. Vì muốn nghe Thành  gọi “ba”, lại sợ bị chê là“giang hồ”, Hai Thiện bèn nhận Thành làm… con nuôi.

"Duyên kiếp" tập 29: Bà Phú hóa điên hóa dại

DI PY |

Trong tập 29 "Duyên kiếp", bà Phú hóa điên hóa dại vì mất cả cháu lẫn tài sản. Trong hoàn cảnh này, Huệ bất đắc dĩ trở thành trụ cột gồng gánh nhà chồng. Nghe lời tía, Huệ dẫn cả nhà xuống ghe bắt đầu cuộc sống lênh đênh rày đây mai đó…

"Duyên kiếp" tập 28: Huệ sảy thai sau đám cháy

DI PY |

"Duyên kiếp" tập 28, dù vô can nhưng cả Lương và bà Phú đều cho rằng Thúy cố tình xô Huệ ngã. Từ đây Thúy bị Lương từ hôn, bị nhốt bỏ đói trong nhà kho, Được Phan đến cứu, “cặp tình nhân” vô tình gây hỏa hoạn. Bà Phú chua xót khi Huệ vì đám cháy mà sảy thai…