Bộ phim về siêu anh hùng tốc độ The Flash đã ra mắt khán giả toàn thế giới vào cuối tuần qua. Trải qua một quá trình quay phim và sản xuất đầy gian nan, nhưng những gì mà The Flash mang lại dường như không đáp ứng được mong muốn của một số người yêu phim, nhất là người hâm mộ của các siêu anh hùng đến từ hãng truyện tranh DC.
Là phần phim riêng đầu tiên của nhân vật này, The Flash mang lại góc nhìn mới về một siêu anh hùng có tốc độ nhanh nhất trái đất. Sử dụng các phần truyện tranh nổi tiếng về nhân vật này để phát triển kịch bản, bộ phim mang tới một câu chuyện không hề lạ lẫm với người yêu thích siêu anh hùng, nhưng cũng cực kì mới lạ.
Về mặt nội dung, bộ phim đưa ra một tuyến truyện khá đầy đủ, thể hiện được câu chuyện quá khứ của siêu anh hùng mà không cần lặp lại nguồn gốc sức mạnh như nhiều bộ phim siêu anh hùng khác.
Với sự xuất hiện của Người dơi do huyền thoại Michael Keaton đảm nhận và nhân vật siêu nữ Supergirl, khán giả được dẫn dắt vào một câu chuyện khá hấp dẫn. Tuy nhiên, kĩ xảo CGI của bộ phim lại là một vấn đề khiến bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Những cảnh phim tốc độ
Khái niệm về các siêu anh hùng tốc độ di chuyển với tốc độ đều đặn trong khi phần còn lại của thế giới chậm lại xung quanh họ không có gì mới, nhưng phân cảnh trong X-Men: Days of Future Past dường như đã thay đổi tất cả.
The Flash cũng là một siêu anh hùng tốc độ, do đó, không hề quá khi so sánh cảnh phô diễn sức mạnh của hai nhân vật đến từ hai hãng phim siêu anh hùng hàng đầu bây giờ.
Về cơ bản, đây vẫn là cảnh quay chậm khiến người xem cảm thấy thế giới xung quanh chậm lại so với nhân vật chính, nhưng trong khi phân cảnh trong X-men được kết hợp mượt mà với âm nhạc và tương tác nhân vật, phân cảnh trong The Flash lại mang tới cảm giác không đầy đủ, nhất là khi ngồi trong rạp.
CGI tệ hơn các bộ phim khác của DC
Nếu là một người thường xuyên theo dõi phim siêu anh hùng, khán giả chắc chắn sẽ nhớ phân đoạn vượt thời gian của The Flash trong bom tấn Liên minh công lý của Warner Bros trước đây.
The Flash cũng đem tới những phân cảnh vượt thời gian, nhưng không thể so sánh được với phân cảnh trong bộ phim cũ. Thậm chí, cảnh The Flash "thò đầu" ra khỏi đường hầm thời gian khá là buồn cười, giống như một nhân vật hoạt hình hơn là một bộ phim siêu anh hùng. Phân cảnh này cũng được hoàn thiện khá tốt ở Liên minh công lý, khiến hiệu ứng CGI trong The Flash càng thêm phần lép vế.
Cùng với đó, những phân cảnh chiến đấu trong phim cũng không thực sự ấn tượng. Với những nhân vật mới và đáng chú ý như Người dơi và siêu nữ, bộ phim có thể gây được ấn tượng mạnh hơn với khán giả. Tuy nhiên, sự thiếu hoà hợp với môi trường, phân cảnh chiến đấu có phần hời hợt làm khán giả chưa thực sự thoả mãn.
Về cơ bản, The Flash vẫn là một bộ phim khá ổn với nội dung được phát triển một cách ổn định, xác định và giải quyết vấn đề đầy đủ. Đây vẫn là một bộ phim đáng xem khi Waner Bros dựa nhiều vào nó để triển khai ý tưởng cho vũ trụ điện ảnh của mình, đồng thời giới thiệu một số nhân vật mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai.