Theo đạo diễn Nhâm Minh Hiền, kịch bản “Vợ quan” được sáng tác dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Đường Đạt Thiên (Trung Quốc). “Trong quá trình phát triển kịch bản nhiều khi chúng tôi phải dừng lại vì không biết tiếp tục như thế nào cho hay. Chúng tôi trải qua nhiều đêm trăn trở, bó gối suy nghĩ để kể câu chuyện vừa gần gũi nhưng vẫn cuốn hút người xem. Thực tế, ai cũng biết dòng phim chính luận vốn khô khan và khá kén khán giả”, anh bày tỏ.

Điểm thú vị trong “Vợ quan” nằm ở việc cuộc tranh quyền không được mô tả trực diện mà được thể hiện từ góc nhìn của những "quan bà". Họ là người đứng sau sắp xếp từng đường đi, nước bước cho chồng trên con đường quan lộ.
Thành công của bộ phim sẽ không thể không nhắc đến diễn xuất nhập vai của dàn diễn viên nhiều thế hệ, trong đó có những gương mặt lần đầu được giao vai diễn nặng ký. Chính đạo diễn Nhâm Minh Hiền thừa nhận, phải có một đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp để hoàn thành những thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tải.
Bên cạnh trục chính xoay quanh câu chuyện của vợ chồng Thiếu Phong và bác sĩ Như, các câu chuyện liên quan đến vợ chồng phó giám đốc Mạnh (NSƯT Hữu Châu), chuyện ngoại tình của bà Lan (Khánh Huyền)… với những mối quan hệ chồng chéo cũng góp phần đẩy kịch tính câu chuyện.