Thân Thúy Hà, Trung Dũng kể chuyện hiếu nghĩa với cha mẹ

DI PY |

Sự hiếu thảo của con cái không được quyết định bởi cùng một dòng máu, đó là phẩm chất, giá trị đạo đức của bất kỳ ai. Đó là thông điệp mà phim ngắn “Chồng muộn” có sự tham gia của Thân Thúy Hà, Trung Dũng muốn lan tỏa.

Lành (Thân Thúy Hà thủ vai), tuổi đã gần 40, sống cùng người ba lúc nhớ lúc quên. Lành là chị hai, còn một người em gái và em trai đều đã dựng vợ gả chồng. Trước giờ đều một tay Lành làm lụng nuôi gia đình, khi nhìn lại thì tuổi xuân đã qua nhưng vẫn chưa chồng. Cuối cùng Lành cũng tìm được cho mình một người đàn ông để nương tựa, nhưng mọi thứ trong nhà lại rối ren vì em út đùn đẩy việc nuôi ba, chỉ chăm chăm để ý đến căn nhà hương quả trước mắt.

Người con trai út bất đắc dĩ sau đó nhận lấy trách nhiệm nuôi ba, nhưng mỗi ngày đều cơm nguội canh thiu, có lúc còn bỏ đói, hoàn toàn không chút quan tâm, chăm sóc cho ba mình, còn ngay lập tức tìm người đến để bán căn nhà. Ông Năm nhìn cách đối xử của con trai vừa đau lòng, vừa nhớ Lành nhiều hơn.

Lành may mắn lấy được người chồng tử tế (Trung Dũng thủ vai), nhưng bên nhà chồng, mỗi ngày trong lòng cô đều nhớ thương ông Năm, vì trước giờ Lành đã quen với việc chăm sóc cho ông Năm từng bữa ăn, giấc ngủ.

Một số tình tiết trong phim.  Ảnh: ĐPCC,
Một số tình tiết trong phim.  Ảnh: ĐPCC,
Một số tình tiết trong phim.  Ảnh: ĐPCC,
Một số tình tiết trong phim. Ảnh: ĐPCC.

Ngày về thăm nhà, Lành đau xót khi nhìn bộ dạng ốm yếu của ba mình, lòng nhói đau hơn khi nhìn thấy mâm cơm tồi tàn nguội lạnh. Lành chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong. Cuối cùng hai vợ chồng Lành cũng quyết định đón ông Năm về sống cùng. Ngồi nhìn ông Năm ăn ngốn nghén cái bánh bao vì bị bỏ đói mấy ngày, Lành và chồng không cầm được nước mắt.

Ngày bán căn nhà, Lành đưa ông Năm về với ước nguyện thắp nén nhang cuối cùng cho ông bà, tổ tiên. Nhưng bản chất con người vốn không thay đổi, hai người em của Lành chỉ biết gièm pha chính chị ruột của mình. Lành vẫn không để trong lòng, đối với Lành bây giờ khi có ông Năm sống cùng đã là niềm hạnh phúc nhất. Ông Năm sống cùng với vợ chồng Lành, mỗi ngày đều quây quần trong niềm vui và hạnh phúc.

“Phim ngắn cuối tuần” đang được phát sóng lúc 19h50 vào mỗi Chủ nhật hàng tuần trên THVL1. Tập phim "Chồng Muộn" với sự tham gia của Thân Thúy Hà, Trung Dũng, Nguyễn Châu cùng các diễn viên khác sẽ lên sóng vào tối mai, hứa hẹn gửi đi thông điệp ý nghĩa về đạo hiếu làm con với cha mẹ...

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Vì dịch COVID-19, Hoa hậu Trái đất Việt Nam lùi thời điểm tuyển sinh

Thanh Hương |

Trước nhưng diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam chính thức thông báo lùi thời điểm tuyển sinh.

Cố nghệ sĩ Giang Còi đưa vấn đề nóng lên series phim học đường

Linh Chi |

Sau hơn hai năm khởi động, vượt qua bao trở ngại vì đại dịch COVID-19, “Những quỷ sứ học đường” – bộ phim đầu tay của cố nghệ sĩ Lê Hồng Giang (cố nghệ sĩ Giang Còi) tham gia với vai trò Tổng đạo sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 8.8.

Thân Thúy Hà nói nghề diễn của mình

DI PY |

Tham gia chương trình "Hạnh phúc ở đâu" do Cát Tường dẫn dắt, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về con đường sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của mình.

Ngày em đến: Bạch Công Khanh, Cao Minh Đạt, Thân Thúy Hà mâu thuẫn

DI PY |

Tiếp nối diễn biến của "Ngày em đến", thiếu gia khờ Hai Tài (Bạch Công Khanh) bỗng dưng tức mình “dạy” ngược cha mẹ về đạo vợ chồng. Mẹ kế - bà Điệp (Thân Thúy Hà) và cha Đông (Cao Minh Đạt) giật mình, chỉ biết lặng thinh.

Vì dịch COVID-19, Hoa hậu Trái đất Việt Nam lùi thời điểm tuyển sinh

Thanh Hương |

Trước nhưng diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam chính thức thông báo lùi thời điểm tuyển sinh.

Cố nghệ sĩ Giang Còi đưa vấn đề nóng lên series phim học đường

Linh Chi |

Sau hơn hai năm khởi động, vượt qua bao trở ngại vì đại dịch COVID-19, “Những quỷ sứ học đường” – bộ phim đầu tay của cố nghệ sĩ Lê Hồng Giang (cố nghệ sĩ Giang Còi) tham gia với vai trò Tổng đạo sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 8.8.

Thân Thúy Hà nói nghề diễn của mình

DI PY |

Tham gia chương trình "Hạnh phúc ở đâu" do Cát Tường dẫn dắt, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về con đường sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của mình.

Ngày em đến: Bạch Công Khanh, Cao Minh Đạt, Thân Thúy Hà mâu thuẫn

DI PY |

Tiếp nối diễn biến của "Ngày em đến", thiếu gia khờ Hai Tài (Bạch Công Khanh) bỗng dưng tức mình “dạy” ngược cha mẹ về đạo vợ chồng. Mẹ kế - bà Điệp (Thân Thúy Hà) và cha Đông (Cao Minh Đạt) giật mình, chỉ biết lặng thinh.