Võ Hạ Trâm tiết lộ hâm mộ ca sĩ Thu Minh

DI PY |

Võ Hạ Trâm làm giám khảo của "Hãy nghe tôi hát nhí". Tại đây, nữ diễn viên cũng có những trải lòng về đàn chị Thu Minh.

Sau khi chia tay bé Hạo Khang tại đêm thi trước, 5 tài năng nhí Khang Nguyên, Phương Linh, Thảo Nguyên, Bảo Ngọc và Vũ Phong tiếp tục tranh tài tại vòng bán kết với những thử thách đầy cam go nhưng cũng không kém phần thú vị. Vòng bán kết có 2 chủ đề và được chia làm 4 đêm trình diễn. Ở chủ đề đầu tiên Hát cùng thần tượng, các tài năng nhí được song ca cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng là nguồn cảm hứng để các bé bước chân vào con đường nghệ thuật.

Với chủ đề đặc biệt này, giám khảo chính xuyên suốt Võ Hạ Trâm chia sẻ ngay từ nhỏ cô đã vô cùng hâm mộ nữ ca sĩ Thu Minh: “Tôi thích vì chị hát cao, hát khỏe. Tôi cũng từng mơ ước sau này trở thành ca sĩ và sẽ được hát với chị Thu Minh. Vế đầu tiên của ước mơ tôi đã làm được rồi nhưng hát cùng chị Thu Minh tôi vẫn chưa thực hiện được”.

f
f
f
Võ Hạ Trâm ngồi ghế giám khảo cùng Quang Hà, Hồ Trung Dũng. Ảnh: Nhà sản xuất.

MC Đình Toàn ngay lập tức hỏi: “Là do chị Thu Minh không thích em?”. Võ Hạ Trâm lúng túng thanh minh rằng lý do bởi cô và Thu Minh chưa có dịp diễn chung một show. “Chị rất là thích em đó chứ”, nữ giám khảo khẳng định.

Mở đầu cho vòng bán kết, bé Thảo Nguyên kết hợp cùng nữ ca sĩ Thu Trang với ca khúc "Bà tôi" quen thuộc, từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện thành công.

Tiếp nối mạch cảm xúc, bé Khang Nguyên có màn kết hợp ăn ý và dạt dào tình cảm cùng ca sĩ Vũ Phương qua ca khúc "Cảm ơn cha". Cả hai hóa thân thành cha con để hát lên nỗi lòng của chính mình về thứ tình cảm thiêng liêng này.

Tiết mục cuối cùng trong đêm tranh tài đầu tiên là màn song ca giữa bé Phương Linh và nữ ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh. Cả hai cô trò cùng thể hiện ca khúc có tựa tiếng Anh là We belong together với mong muốn lan tỏa những thông điệp và giá trị tích cực trong cuộc sống đến với tất cả mọi người.

Ở đêm tranh tài tiếp của chủ đề "Hát cùng thần tượng", khán giả được gặp gỡ hai nghệ sĩ nổi tiếng bước lên sân khấu để cùng trình diễn cũng như tạo nên những màn song ca bùng nổ với bé Bảo Ngọc và bé Vũ Phong. Đó là ca sĩ Thanh Lan và ca sĩ Xuân Nghi.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Võ Hạ Trâm nói gì về người thầy - NSND Tạ Minh Tâm?

DI PY |

Làm giám khảo "Hãy nghe tôi hát nhí", Võ Hạ Trâm đã có những trải lòng về cuộc sống của mình.

Hát mãi ước mơ: Võ Hạ Trâm nhiều lần khóc trước những câu chuyện cảm động

An Nhiên |

Trải qua 15 tập, đồng hành cùng 60 hoàn cảnh khác nhau, Võ Hạ Trâm nhiều lần rơi nước mắt trước những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Võ Hạ Trâm cảm phục cụ ông 70 tuổi tàn tật bán vé số nuôi vợ tai biến

An Nhiên |

Câu chuyện của cụ ông Nguyễn Văn Tân - 70 tuổi mù một mắt, cụt một tay hơn 10 năm chăm sóc vợ tai biến khiến Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm ngưỡng mộ.

Võ Hạ Trâm nghẹn ngào trước hoàn cảnh người mẹ bệnh tật

An Nhiên |

Nhìn thấy hình ảnh người mẹ nghèo, bệnh tật một mình gánh mọi gian khổ để đánh đổi sự bình yên cho chồng con, Quốc Đại và Võ Hạ Trâm nghẹn lời, cúi đầu xuống che đi những giọt nước mắt xúc động.

Võ Hạ Trâm nói gì về người thầy - NSND Tạ Minh Tâm?

DI PY |

Làm giám khảo "Hãy nghe tôi hát nhí", Võ Hạ Trâm đã có những trải lòng về cuộc sống của mình.

Hát mãi ước mơ: Võ Hạ Trâm nhiều lần khóc trước những câu chuyện cảm động

An Nhiên |

Trải qua 15 tập, đồng hành cùng 60 hoàn cảnh khác nhau, Võ Hạ Trâm nhiều lần rơi nước mắt trước những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Võ Hạ Trâm cảm phục cụ ông 70 tuổi tàn tật bán vé số nuôi vợ tai biến

An Nhiên |

Câu chuyện của cụ ông Nguyễn Văn Tân - 70 tuổi mù một mắt, cụt một tay hơn 10 năm chăm sóc vợ tai biến khiến Ngọc Sơn, Võ Hạ Trâm ngưỡng mộ.

Võ Hạ Trâm nghẹn ngào trước hoàn cảnh người mẹ bệnh tật

An Nhiên |

Nhìn thấy hình ảnh người mẹ nghèo, bệnh tật một mình gánh mọi gian khổ để đánh đổi sự bình yên cho chồng con, Quốc Đại và Võ Hạ Trâm nghẹn lời, cúi đầu xuống che đi những giọt nước mắt xúc động.