Chiêm ngưỡng robot khổng lồ cao 8,5m ở Nhật Bản

HUYỀN VŨ |

Lấy cảm hứng từ các bộ phim khoa học viễn tưởng, anh Masaaki Nagumo, một kỹ sư Nhật Bản, đã tạo ra con robot có chiều cao 8,5m và nặng hơn 7 tấn.

Kỹ sư Go Sakakibara của công ty Sakakibara Kikai đứng bên con robot hình người Mononofu trong cuộc trình diễn robot tại một nhà máy ở tỉnh Gunma, Nhật Bản. Robot LW-Mononofu là sản phẩm của công ty Sakakibara Kikai, nó sở hữu chiều cao 8,5m và nặng hơn 7 tấn. Mononofu chứa một buồng lái, phi công có thể đi vào bằng thang máy để điều khiển tay và chân của robot. (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Go Sakakibara của công ty Sakakibara Kikai đứng bên con robot hình người Mononofu trong cuộc trình diễn robot tại một nhà máy ở tỉnh Gunma, Nhật Bản. Robot LW-Mononofu là sản phẩm của công ty Sakakibara Kikai, nó sở hữu chiều cao 8,5m và nặng hơn 7 tấn. Mononofu chứa một buồng lái, phi công có thể đi lên bằng dây cáp để điều khiển tay và chân của robot. (Ảnh: REUTERS)
Anh Go Sakakibara kiểm tra phích cắm để nạp điện vào chân của robot. Mononofu được tạo ra từ hình mẫu của những chú robot trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng các chuyển động của nó chưa nhanh và đa dạng như trong phim. (Ảnh: REUTERS)
Anh Go Sakakibara kiểm tra phích cắm để nạp điện vào chân của robot. Mononofu được tạo ra từ hình mẫu của những chú robot trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng các chuyển động của nó chưa nhanh và đa dạng như trong phim. (Ảnh: REUTERS)
Chú robot Mononofu có thể di chuyển các ngón tay và xoay phần trên của cơ thể, có thể đi tiến và đi lùi. Tuy nhiên, nó không nhanh, và chỉ có thể di chuyển ở mức dưới 1km/h. (Ảnh: REUTERS)
Chú robot Mononofu có thể di chuyển các ngón tay và xoay phần trên của cơ thể, có thể đi tiến và đi lùi. Tuy nhiên, nó không nhanh, và chỉ có thể di chuyển ở mức dưới 1km/h. (Ảnh: REUTERS)
Cánh tay phải của Mononofu được trang bị một khẩu súng có khả năng bắn những quả bóng xốp với tốc độ 140km/h. (Ảnh: REUTERS)
Cánh tay phải của Mononofu được trang bị một khẩu súng có khả năng bắn những quả bóng xốp với tốc độ 140km/h. (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Go Sakakibara sử dụng điện thoại để kết nối với một kỹ sư khác trong buồng lái của con robot. (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Go Sakakibara sử dụng điện thoại để kết nối với một kỹ sư khác trong buồng lái của con robot. (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Masaaki Nagumo (một kỹ sư của công ty Sakakibara Kikai) mở cửa sậptừ buồng lái của robot. (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Masaaki Nagumo (người sáng tạo ra Mononofu) mở cửa sập từ buồng lái của robot. (Ảnh: REUTERS)
Anh Nagumo điều khiển con robot từ buồng lái. (Ảnh: REUTERS)
Anh Nagumo điều khiển con robot từ buồng lái.  (Ảnh: REUTERS)
Robot Mononofu đang chuyển động các ngón tay. (Ảnh: REUTERS)
Robot Mononofu đang chuyển động các ngón tay. (Ảnh: REUTERS)
Anh Masaaki Nagumo điều khiển con robot Land Walker cao 3,4m ngay cạnh con Mononofu. Công ty Sakakibara Kikai đã tạo ra các robot khác nhau như Land Walker (L), Kids Walker Cyclops nhỏ hơn và máy boxing MechBoxer, nhưng có lẽ, “ngọn tháp” Mononofu đã vượt qua tất cả và có thể thực hiện các chuyển động phức tạp hơn. (Ảnh: REUTERS)
Anh Masaaki Nagumo điều khiển con robot Land Walker cao 3,4m ngay cạnh con Mononofu. Công ty Sakakibara Kikai đã tạo ra các robot khác nhau như Land Walker (L), Kids Walker Cyclops nhỏ hơn và máy boxing MechBoxer, nhưng có lẽ, “ngọn tháp” Mononofu đã vượt qua tất cả và có thể thực hiện các chuyển động phức tạp hơn. (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Masaaki Nagumo đang chờ một chiếc cáp để lên buồng điều khiển của con robot. (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Masaaki Nagumo đang chờ chiếc cáp để lên buồng điều khiển của con robot. (Ảnh: REUTERS)
Với kích thước khổng lồ của mình, Mononofu phải được tháo dỡ trước khi rời khỏi nhà máy, bởi vì nó cao hơn cửa ra vào. Được biết, công ty Sakakibara Kikai đã dành 6 năm để phát triển dự án này.
Với kích thước khổng lồ của mình, Mononofu phải được tháo dỡ trước khi rời khỏi nhà máy, bởi vì nó cao hơn cửa ra vào. Được biết, công ty Sakakibara Kikai đã dành 6 năm để phát triển dự án này.
Anh Nagumo đang điều khiển chú robot Land Walker. Công ty Sakakibara Kikai đã chế tạo nhiều loại robot và cỗ máy giải trí phục vụ các bữa tiệc sinh nhật của trẻ em và mục đích giải trí, bên cạnh việc kinh doanh chính của công ty là sản xuất các máy móc nông nghiệp và cho thuê chúng với giá 100.000 yên/h (hơn 21.000.000 VND/h). (Ảnh: REUTERS)
Anh Nagumo đang điều khiển chú robot Land Walker. Công ty Sakakibara Kikai đã chế tạo nhiều loại robot và cỗ máy giải trí phục vụ các bữa tiệc sinh nhật của trẻ em và mục đích giải trí, bên cạnh việc kinh doanh chính của công ty là sản xuất các máy móc nông nghiệp và cho thuê chúng với giá 100.000 yên/h (hơn 21.000.000 VND/h). (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Nagumo đang sử dụng dây cáp để lên buồng điều khiển robot Mononofu. (Ảnh: REUTERS)
Kỹ sư Nagumo đang sử dụng dây cáp để lên buồng điều khiển robot Mononofu. (Ảnh: REUTERS)
Anh Nagumo lên đến phòng điều khiển. (Ảnh: REUTERS)
Anh Nagumo lên đến phòng điều khiển. (Ảnh: REUTERS)
 
“Tôi nghĩ đây là con robot lớn nhất trên thế giới mà tôi có thể điều khiển” – anh Nagumo chia sẻ.
“Tôi nghĩ đây là con robot lớn nhất trên thế giới mà tôi có thể điều khiển” – anh Nagumo chia sẻ.
Chiều cao 8,5m vượt quá chiều cao cửa ra vào của Mononofu.
Chiều cao 8,5m của Mononofu vượt quá chiều cao cửa ra vào. (Ảnh: REUTERS)
HUYỀN VŨ