Bảy "nhóc tì" con nuôi Đỗ Mạnh Cường giúp bố mở màn show thời trang

YẾN DƯƠNG |

Sánh bước bên cạnh các ngôi sao, người mẫu đình đám, bảy con nuôi của Đỗ Nhật Cường gây sốt khi mở màn show thời trang giới thiệu thương hiệu mới cho bố.

"Sắm vai" các nhân tố đặc biệt để mở đầu show diễn thời trang giới thiệu thương hiệu mới - SIXDO Fashion Show của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đêm qua, các nhóc tì nhà họ Đỗ đã khiến khán giả không ngừng xôn xao.

Con trai cả của Đỗ Mạnh Cường là người mở màn Show
Con trai cả của Đỗ Mạnh Cường là người mở màn show thời trangSIXDO Fashion tối qua. Ảnh: NVCC.

Theo đó, Nhím - cậu bé đầu tiên được Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi - sải bước tự tin bước ra sàn catwalk với những điệu nhảy sôi động. Tiếp theo, các bé Tít, Linh Đan, Gấu, Mymy, Én và cả bé Cà Phê cũng lần lượt xuất hiện trong show diễn. Dưới sự dẫn dắt của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, Lê Thuý và nhờ được tập dượt kĩ càng, các bé đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc thú vị trong sự kiện, tạo sự thích thú cho khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc trình diễn cùng bé Rồng - con nuôi thứ bảy của Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: NVCC.
Ninh Dương Lan Ngọc trình diễn cùng bé Rồng - con nuôi thứ bảy của Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: NVCC.

Đặc biệt, khi dạo bước cùng bố trên sân khấu, do đứng trước đám đông cùng ảnh hưởng từ âm thanh lớn, bé Mymy đã oà khóc ngay trên đường băng. Đỗ Mạnh Cường đã vỗ về và sau đó cùng con hoàn thành buổi trình diễn.

Bé Mymy oà khóc khi trình diễn cùng bố trên sân khấu. Ảnh: NVCC.
Bé Mymy oà khóc khi trình diễn cùng bố trên sân khấu. Ảnh: NVCC.

SIXDO Fashion Show là sự kiện đánh dấu sự ra đời của thương hiệu SIXDO. Được biết, thương hiệu này được nhà thiết kế lấy cảm hứng từ những nhóc tì của mình. Và được tao ra với sứ mệnh tạo quỹ lợi nhuận nhằm giúp đỡ trẻ mồ côi, xây viện hoặc trại mồ côi cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chính nhờ thông điệp nhân văn ấy, sự kiện đã thu hút hơn 2000 khán giả, trong đó có gần 200 các ngôi sao, Hoa hậu, Á hậu đình đám của làng giải trí Việt.

Với thương hiệu mới, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã xác nhận nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chính là "nàng thơ" - đại diện thương hiệu đầu tiên của mình. Cô sẽ đồng hành với cương vị đại sứ thương hiệu trong các hoạt động, sự kiện, quảng bá trong 1 năm.

Ninh Dương Lan Ngọc là đại diện đầu tiên cho thương hiệu SIXDO. Ảnh: NVCC.
Ninh Dương Lan Ngọc là đại diện đầu tiên cho thương hiệu SIXDO. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về lý do chọn "ngọc nữ" Lan Ngọc, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết, vẻ đẹp hiện đại nhưng ngọt ngào của cô chính là nguồn cảm hứng lớn cho việc ra đời các sản phẩm dành cho phái đẹp. Hơn nữa, đời tư trong sạch và có một sự nghiệp thành công trong ngành công nghiệp giải trí cũng là một tiêu chí quan trọng bởi đây là điều mà thương hiệu hướng đến.

YẾN DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tóc xù với người nổi tiếng: Thời trang hay thảm họa?

Yến Nhi |

"Cái răng cái tóc là gốc con người". Mặt đẹp không có nghĩa là để tóc nào cũng đẹp. Những bức ảnh dưới đây minh chứng điều đó.

Những món đồ thời trang cổ điển "phủ sóng" mùa Thu Đông 2020

Hạ Mây |

Những món đồ thời trang kinh điển như sơ mi tay bồng, quần ống rộng, giày oxford… trở lại trong những cách kết hợp mới mùa Thu Đông 2020. Dưới đây là những món đồ phái đẹp nên cập nhật trong danh sách mua sắm.

Irene (Red Velvet) xin lỗi sau khi lăng mạ biên tập viên thời trang

An Nhiên |

Trưởng nhóm Red Velvet - Irene viết thư xin lỗi sau khi một biên tập viên thời trang lên tiếng tố nữ thần tượng có thái độ thô lỗ.

Tóc xù với người nổi tiếng: Thời trang hay thảm họa?

Yến Nhi |

"Cái răng cái tóc là gốc con người". Mặt đẹp không có nghĩa là để tóc nào cũng đẹp. Những bức ảnh dưới đây minh chứng điều đó.

Những món đồ thời trang cổ điển "phủ sóng" mùa Thu Đông 2020

Hạ Mây |

Những món đồ thời trang kinh điển như sơ mi tay bồng, quần ống rộng, giày oxford… trở lại trong những cách kết hợp mới mùa Thu Đông 2020. Dưới đây là những món đồ phái đẹp nên cập nhật trong danh sách mua sắm.

Irene (Red Velvet) xin lỗi sau khi lăng mạ biên tập viên thời trang

An Nhiên |

Trưởng nhóm Red Velvet - Irene viết thư xin lỗi sau khi một biên tập viên thời trang lên tiếng tố nữ thần tượng có thái độ thô lỗ.