Lộ diện ứng viên nặng ký của Hoa hậu Môi trường Việt Nam

DI PY |

Nguyễn Thanh Hà - Ứng cử viên nặng ký trong cuộc thi Hoa hậu Môi Trường Việt Nam thu hút bởi vẻ đẹp nữ tính tỏa sáng và sự quan tâm đến môi trường sống xung quanh.


Tại sao bạn quyết định chọn tham gia một cuộc thi sắc đẹp?

 -Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 xảy ra, đó là thời gian tôi đang học năm cuối cấp ba. Tôi và anh Hai, lúc đó ở tuổi lẽ ra đến trường, gặp gỡ bạn bè mỗi ngày, thì phải ngồi ở nhà học qua mạng suốt hai năm dài.

Tôi không trách cứ gì thời gian đó, bởi tôi biết người lớn đang cố bảo vệ chúng tôi khỏi dịch bệnh. Nhưng tôi cũng hiểu, COVID-19 gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, phá rừng, hủy hoại mái nhà của các loài khác.

Đó là lúc tôi nghĩ môi trường không phải chỉ là việc của người lớn nữa, mà môi trường ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, đến tôi, đến bạn, đến những đứa trẻ lớn lên và thiệt thòi vì mất hai năm tuổi trẻ không có bạn bè bên cạnh và không được đến trường.

Đó là lí do khiến tôi quyết định tham gia cuộc thi người đẹp Miss Eco. Tôi muốn mình trở thành sứ giả để có thể đem thông điệp môi trường đến với bạn bè cùng tuổi tôi, nhỏ hơn tôi và cả với người lớn, vì chúng tôi sẽ là thế hệ sống trong môi trường tương lai đó.

Bạn có nhắc đến gia đình và những ảnh hưởng giúp bạn hiểu về môi trường, bạn có thể nói rõ hơn về gia đình đã khiến bạn có cảm hứng với môi trường không?

-Quê tôi ở Bến Tre, nhưng tôi lớn lên ở TP.HCM. Mỗi lần về quê thăm ông bà, tôi đều được ăn trái ngọt, cơm ngon. Tôi rất thương quê nhà mình, một vùng đất trù phú, xanh biếc, dừa ngọt, bưởi thơm.

Nhưng rồi hạn mặn năm 2016 xảy ra, lúc đó tôi nghe cha kể ông bà ở quê cực lắm, nước mặn lấn tới vườn trái cây, mọi người phải rửa vườn. Tôi đọc báo thấy năm đó bà con phải xếp hàng mua nước ngọt uống, chứ không có nước ngọt trên đồng, trên sông.

Lúc đó tôi còn nhỏ hơn, chưa suy nghĩ gì cả, nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra biến đổi khí hậu đã tới rồi, năm nào cũng tới, người quê tôi sẽ còn cực rất nhiều. Rồi tôi hiểu, dù chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi chuyện trời tính, nhưng bọn trẻ như tôi có thể đọc sách để hiểu hơn, biết mỗi ngày mình sống đang sử dụng tài nguyên hay xả rác ra sao, mỗi hành động thật nhỏ chúng tôi thay đổi có thể đem lại thay đổi tốt hơn trong tương lai, môi trường sạch hơn, tài nguyên được sử dụng tiết kiệm hơn. Quê hương tôi cần điều đó, Việt Nam mình cần điều đó.

Ảnh: CTCC.
Ảnh: CTCC.
Ảnh: CTCC.
Thí sinh Nguyễn Thanh Hà. Ảnh: CTCC.
Bạn có nghĩ khi tham dự một cuộc thi “người đẹp”, khán giả thường nhầm lẫn giữa mong muốn của thí sinh là “vì môi trường” hay chỉ vì muốn được tôn vinh là “đẹp”? Trong khi đó có rất nhiều cách khác để bảo vệ môi trường.

-Tôi biết sẽ có nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi được vinh dự chọn làm hoa hậu, tôi sẽ đem sứ mệnh đặc biệt đó giúp cho việc lan truyền thông điệp bảo vệ môi trường đi xa hơn, đến được nhiều người hơn.

Còn với những cách khác để bảo vệ môi trường ngoài cuộc thi, tôi có cha làm cho một công ty cấp nước, cha thường dạy tôi về giá trị của nước, về sự trân trọng với nguồn nước sạch ta đang có mỗi ngày. Thời trước dịch COVID-19, tôi cùng với nhiều bạn bè mình cũng tham gia các công việc bảo vệ môi trường. Cuộc thi này là một trong số những hoạt động mà tôi theo đuổi, và tôi sẽ cố gắng hết sức để câu chuyện môi trường được nói đến nhiều hơn trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta, từ việc ta ăn gì, đi chơi đâu, mua sắm thế nào, đều là câu chuyện môi trường của hiện tại và tương lai.

Thí sinh Nguyễn Thanh Hà
Thí sinh Nguyễn Thanh Hà
Thí sinh Nguyễn Thanh Hà
Thí sinh Nguyễn Thanh Hà năm nay mới 18 tuổi. Ảnh: CTCC.
Trước thềm cuộc thi, bạn có muốn chia sẻ gì với khán giả và những người ủng hộ không?

-Tôi sẽ cố gắng hết sức trong cuộc thi sắp tới. Tôi mong sẽ được khán giả và ban giám khảo ủng hộ để tiến xa hơn trong cuộc thi.

Nhưng trên hết, tôi mong muốn bạn khi đọc bài báo này hãy tìm hiểu về quê nhà của bạn, về nơi bạn đang sống, vì đó là môi trường gần gũi nhất của mỗi chúng ta. Bảo vệ môi trường không phải việc gì xa xôi, mà ta có thể bắt đầu từ việc làm sân nhà mình sống, con hẻm mình ở, hay quê nhà mình sạch đẹp, an lành hơn, vì chúng ta yêu nơi mình đang sống.

Thí sinh Nguyễn Thanh Hà cao 1m67, với số đo 85-63-90, cân nặng 48kg, vẻ ngoài mang đậm nét phụ nữ Á đông.

Người đẹp 18 quê ở Bến Tre, hiện đang là học sinh trường Quốc tế VinSchool - TPHCM. Hiện tại, dù vẫn đang hoàn thành chương trình học của cuối cấp, Thanh Hà cũng đã đậu vòng hồ sơ vào trường Đại học Fulbright.


DI PY
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Tiểu Vy hoá nàng thơ với họa tiết Hoa đậu thơm

Thanh Hương |

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nét đẹp tươi trẻ trong bộ sưu tập thời trang xuân hè 2022 – “Mơ nhuộm nắng”. 

Hoa hậu Dương Yến Nhung hóa cô gái H'Mông trong bộ ảnh mới 

DI PY |

Hoa hậu Du lịch quốc tế Dương Yến Nhung vừa thực hiện bộ ảnh mới gợi tả vẻ đẹp của những cô gái dân tộc miền núi Tây Bắc.

Hoa hậu Tiểu Vy hoá nàng thơ trong thiết kế của Hà Thanh Việt

Phương Anh |

Trong BST của NTK Hà Thanh Việt, hoa hậu Tiểu Vy khoe trọn nét đẹp mong manh, sang chảnh như một nàng thơ thời hiện đại.

10 thí sinh tiếp theo của Top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

DI PY |

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tiếp tục công bố 10 thí sinh bước vào Top 70 tham gia vòng ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”. 

Hoa hậu Tiểu Vy hoá nàng thơ với họa tiết Hoa đậu thơm

Thanh Hương |

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nét đẹp tươi trẻ trong bộ sưu tập thời trang xuân hè 2022 – “Mơ nhuộm nắng”. 

Hoa hậu Dương Yến Nhung hóa cô gái H'Mông trong bộ ảnh mới 

DI PY |

Hoa hậu Du lịch quốc tế Dương Yến Nhung vừa thực hiện bộ ảnh mới gợi tả vẻ đẹp của những cô gái dân tộc miền núi Tây Bắc.

Hoa hậu Tiểu Vy hoá nàng thơ trong thiết kế của Hà Thanh Việt

Phương Anh |

Trong BST của NTK Hà Thanh Việt, hoa hậu Tiểu Vy khoe trọn nét đẹp mong manh, sang chảnh như một nàng thơ thời hiện đại.

10 thí sinh tiếp theo của Top 70 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

DI PY |

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tiếp tục công bố 10 thí sinh bước vào Top 70 tham gia vòng ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”.