Thanh Hằng gợi cảm, trình diễn vedette tại Tuần lễ thời trang Quốc tế

DI PY |

Lần đầu tham gia Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam và giữ vị trí mở màn quan trọng, nhà thiết kế (NTK) Võ Công Khanh đã “chiêu đãi” khán giả bằng bữa tiệc thời trang ấn tượng đậm tinh thần #ReFashion thông qua “H20”. Đặc biệt, sự góp mặt của bộ đôi siêu mẫu Thanh Hằng - Vũ Thu Phương khiến khán giả lẫn “đứng ngồi không yên”.
Đảm nhận vị trí first face của BST, Siêu mẫu Vũ Thu Phương đã thể hiện những bước đi vô củng quyền lực trong bra thể thao thời thượng kết hợp cùng áo khoác ngoài có thiết kế độc đáo.
Đảm nhận vị trí first face của BST, Siêu mẫu Vũ Thu Phương đã thể hiện những bước đi vô củng quyền lực trong bra thể thao thời thượng kết hợp cùng áo khoác ngoài có thiết kế độc đáo.
Xuất hiện trong trang phục đầy cá tính, Siêu mẫu Vũ Thu Phương thể hiện rõ nét tinh thần của BST cũng như chủ đề của chương trình năm nay.
Xuất hiện trong trang phục đầy cá tính, Siêu mẫu Vũ Thu Phương thể hiện rõ nét tinh thần của BST cũng như chủ đề của chương trình năm nay.
Chưa dừng lại ở đó, không khí của show diễn được đẩy lên đỉnh điểm với những sải bước quyền lực của Siêu mẫu Thanh Hằng trong vị trí Vedette.
Chưa dừng lại ở đó, không khí của show diễn được đẩy lên đỉnh điểm với những sải bước quyền lực của Siêu mẫu Thanh Hằng trong vị trí Vedette.
“Chị đại” làng mẫu catwalk uyển chuyển thu hút mọi ống kính trong bộ váy trong suốt như pha lê lấy cảm hứng từ những giọt nước đang tuôn trào từ suối nguồn tươi mới.
“Chị đại” làng mẫu catwalk uyển chuyển thu hút mọi ống kính trong bộ váy trong suốt như pha lê lấy cảm hứng từ những giọt nước đang tuôn trào từ suối nguồn tươi mới.
NTK Võ Công Khanh vô cùng tinh tế khi tạo nên chiếc váy được thiết kế kỳ công từ vỏ chai nhựa, khắc họa phong cách thời trang khác biệt của NTK với chất liệu tái chế, thân thiện với môi trường.
NTK Võ Công Khanh vô cùng tinh tế khi tạo nên chiếc váy được thiết kế kỳ công từ vỏ chai nhựa, khắc họa phong cách thời trang khác biệt của NTK với chất liệu tái chế, thân thiện với môi trường.
Đúng như chủ đề #ReFashion của chương trình năm nay, NTK Nguyễn Công Khanh kể câu chuyện tái sinh của phế thải bằng ngôn ngữ của thời trang thông qua BST “H20” với thông điệp không (O) vứt bỏ phế liệu mà hãy tái sinh (H) chúng bằng góc nhìn của nghệ thuật và kỹ thuật xử lý chất liệu đỉnh cao (2).
Đúng như chủ đề #ReFashion của chương trình năm nay, NTK Nguyễn Công Khanh kể câu chuyện tái sinh của phế thải bằng ngôn ngữ của thời trang thông qua BST “H20” với thông điệp không (O) vứt bỏ phế liệu mà hãy tái sinh (H) chúng bằng góc nhìn của nghệ thuật và kỹ thuật xử lý chất liệu đỉnh cao (2).
Lấy cảm hứng từ thông điệp này cùng màu của nước, “Gã ngông của làng mốt Việt” sử dụng nguồn vải tái chế từ các vật liệu có sẵn trong tự nhiên như vỏ hàu, bã café, sợi sen được pha trộn với chất liệu nhựa; kết hợp với hình ảnh những vòng tròn đồng tâm để tạo nên BST ấn tượng này.
Lấy cảm hứng từ thông điệp này cùng màu của nước, “Gã ngông của làng mốt Việt” sử dụng nguồn vải tái chế từ các vật liệu có sẵn trong tự nhiên như vỏ hàu, bã café, sợi sen được pha trộn với chất liệu nhựa; kết hợp với hình ảnh những vòng tròn đồng tâm để tạo nên BST ấn tượng này.
Với màn chào sân đầu tiên hoành tráng tạiTuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022, NTK Võ Công Khanh đã đem đến những bộ trang phục ấn tượng, đánh dấu sự khởi sắc của xu hướng thời trang bền vững tại Việt Nam.
Với màn chào sân đầu tiên hoành tráng tạiTuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022, NTK Võ Công Khanh đã đem đến những bộ trang phục ấn tượng, đánh dấu sự khởi sắc của xu hướng thời trang bền vững tại Việt Nam.
BST “H20” đã để lại ấn tượng khó phai cho công chúng khi tạo nên một bữa tiệc thời trang mãn nhãn từ phần nghe đến phần nhìn. Ảnh: NSCC.
BST “H20” đã để lại ấn tượng khó phai cho công chúng khi tạo nên một bữa tiệc thời trang mãn nhãn từ phần nghe đến phần nhìn. Ảnh: NSCC.
 
DI PY
TIN LIÊN QUAN

Siêu mẫu Thanh Hằng nóng bỏng trên sàn diễn 

DI PY |

Siêu mẫu Thanh Hằng có dịp khoe đôi chân dài 1,12m cùng vóc dáng nóng bỏng khi diện trang phục của nhà thiết kế Tuyết Lê.

"Cô lầy thầy sao": Vai diễn bất ngờ của nghệ sĩ Thanh Hằng

DI PY |

Trong tập 2 phim "Cô lầy thầy sao", nhân vật thầy giáo Phúc (Dương Phúc thủ vai) liên tục gặp nhiều biến cố trong công việc lẫn rối ren tình cảm tay ba với bạn gái cũ là Hiền (Thiên Nga) và đối tượng vẫn luôn thầm yêu mến anh là cô giáo Duyên (Dương Thanh Vàng). Tập phim cũng có sự xuất hiện của Thanh Hằng.

Nghệ sĩ Thanh Hằng đóng phim cùng Dương Thanh Vàng 

DI PY |

Trong buổi ra mắt web-drama "Cô lầy thầy sao", nghệ sĩ Thanh Hằng có dịp trải lòng về cuộc sống hiện tại sau thời gian trở về nước hoạt động nghệ thuật. 

“Học trò Thanh Hằng” bị Lâm Vỹ Dạ “chỉnh” khi gọi bằng chị

An Nhiên |

Dẫn chung Giác quan thứ 6 bao lâu nay, Lâm Vỹ Dạ lần đầu tiết lộ “không có hứng” với MC Thành Trung. Cô còn tỏ ra “không thích” khi nghe “học trò Thanh Hằng” gọi mình là chị.

Siêu mẫu Thanh Hằng nóng bỏng trên sàn diễn 

DI PY |

Siêu mẫu Thanh Hằng có dịp khoe đôi chân dài 1,12m cùng vóc dáng nóng bỏng khi diện trang phục của nhà thiết kế Tuyết Lê.

"Cô lầy thầy sao": Vai diễn bất ngờ của nghệ sĩ Thanh Hằng

DI PY |

Trong tập 2 phim "Cô lầy thầy sao", nhân vật thầy giáo Phúc (Dương Phúc thủ vai) liên tục gặp nhiều biến cố trong công việc lẫn rối ren tình cảm tay ba với bạn gái cũ là Hiền (Thiên Nga) và đối tượng vẫn luôn thầm yêu mến anh là cô giáo Duyên (Dương Thanh Vàng). Tập phim cũng có sự xuất hiện của Thanh Hằng.

Nghệ sĩ Thanh Hằng đóng phim cùng Dương Thanh Vàng 

DI PY |

Trong buổi ra mắt web-drama "Cô lầy thầy sao", nghệ sĩ Thanh Hằng có dịp trải lòng về cuộc sống hiện tại sau thời gian trở về nước hoạt động nghệ thuật. 

“Học trò Thanh Hằng” bị Lâm Vỹ Dạ “chỉnh” khi gọi bằng chị

An Nhiên |

Dẫn chung Giác quan thứ 6 bao lâu nay, Lâm Vỹ Dạ lần đầu tiết lộ “không có hứng” với MC Thành Trung. Cô còn tỏ ra “không thích” khi nghe “học trò Thanh Hằng” gọi mình là chị.