Cẩn thận với các chất gây ung thư có thể đang ẩn náu xung quanh bạn

Hương Lê (Theo Secretchina) |

Ung thư có thể đến từ nhiều nguyên nhiên và một trong số đó là các chất gây ung thư. Cần biết và tránh xa để giảm khả năng mắc bệnh ung thư.

Aflatoxin

Aflatoxin có thể có trong nhiều loại thực phẩm, chẳng hạn như đậu phộng và ngô bị mốc, gạo hư hỏng, các loại hạt có vị đắng, bột mè không đủ tiêu chuẩn và dầu đậu phộng được chiên theo phương pháp bản địa. 

Benzopyrene

Benzopyrene là một chất có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư ruột,…

Benzopyren có thể có nhiều trong đồ chiên rán ở nhiệt độ cao, vì dầu thực vật sẽ sinh ra chất này sau nhiệt độ cao. Khói nấu ăn. Than dùng để nướng sẽ chứa benzopyrene, vì vậy thịt nướng chúng ta thường ăn cũng có thể gây ung thư. 

Than dùng để nướng đồ ăn sẽ chứa benzopyrene nên thịt nướng cũng có thể gây ung thư. Ảnh: Adobe Stock
Than dùng để nướng đồ ăn sẽ chứa benzopyrene nên thịt nướng cũng có thể gây ung thư. Ảnh: Adobe Stock 

Amoni nitrit

Amoni nitrit là chất có thể gián tiếp gây ung thư, vì chất này sau khi vào cơ thể sẽ kết hợp với sản phẩm phân hủy của protein tạo thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh. 

Chất này được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, chẳng hạn như các sản phẩm thịt đã qua chế biến là giăm bông và thịt xông khói. Thức ăn muối chua cũng chứa amoni nitrit.

Fomandehit

Nhiều sản phẩm chứa nhiều chất này như keo nối dùng trong trang trí, thủy sản kém chất lượng, quần áo kém chất lượng, thảm trải sàn ô tô, bộ đồ ăn bằng sứ giả kém chất lượng.

Hương Lê (Theo Secretchina)
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Thảo Nhi truyền thông điệp nhân cao nâng thức về ung thư vú

DI PY |

Đảm nhận vai trò và trọng trách mới, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Lê Thảo Nhitiếp tục cho thấy khát khao của bản thân trong việc đem đến những hoạt động ý nghĩa, nhân văn cho cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. “Woman - We are Strong together” trở thành kim chỉ nam xuyên suốt cho hành trình truyền cảm hứng đến phụ nữ của Á hậu Thảo Nhi. 

Cảnh báo ung thư da ở người cao tuổi

Thanh Thanh |

Ung thư da là ung thư thường gặp nhất ở người lớn tuổi với số lượng bằng tất cả các ung thư khác gộp lại. Nguyên nhân chính gây ung thư da là tiếp xúc với tia cực tím (tia UV) trong ánh nắng mặt trời.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư

THANH NGỌC (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Trang Eat this not that chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư. Nếu được chẩn đoán sớm và tuân thủ các phương pháp điều trị thích hợp, tiên lượng về bệnh trở nên tốt hơn.

Bảo quản xương lạnh, chàng trai được cứu đôi chân bị ung thư

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chàng trai có một khối u xương lồi cầu ngoài xương đùi phải, các bác sĩ phải ngâm xương trong ni-tơ lạnh để cứu đôi chân bị ung thư.

Á hậu Thảo Nhi truyền thông điệp nhân cao nâng thức về ung thư vú

DI PY |

Đảm nhận vai trò và trọng trách mới, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Lê Thảo Nhitiếp tục cho thấy khát khao của bản thân trong việc đem đến những hoạt động ý nghĩa, nhân văn cho cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. “Woman - We are Strong together” trở thành kim chỉ nam xuyên suốt cho hành trình truyền cảm hứng đến phụ nữ của Á hậu Thảo Nhi. 

Cảnh báo ung thư da ở người cao tuổi

Thanh Thanh |

Ung thư da là ung thư thường gặp nhất ở người lớn tuổi với số lượng bằng tất cả các ung thư khác gộp lại. Nguyên nhân chính gây ung thư da là tiếp xúc với tia cực tím (tia UV) trong ánh nắng mặt trời.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư

THANH NGỌC (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Trang Eat this not that chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư. Nếu được chẩn đoán sớm và tuân thủ các phương pháp điều trị thích hợp, tiên lượng về bệnh trở nên tốt hơn.

Bảo quản xương lạnh, chàng trai được cứu đôi chân bị ung thư

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chàng trai có một khối u xương lồi cầu ngoài xương đùi phải, các bác sĩ phải ngâm xương trong ni-tơ lạnh để cứu đôi chân bị ung thư.