Cần Thơ có thêm trung tâm lọc thận nhân tạo phục vụ người dân vùng ĐBSCL

Tạ Quang |

Ngày 31.5, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ ra mắt Trung tâm lọc thận nhân tạo, nhân lễ kỷ niệm 2 năm thành lập bệnh viện. Đây được xem là tin vui cho người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

PGS. TS. Bác sĩ Đàm Văn Cương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ - thông tin, thời gian qua bệnh viện có quá trình chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đến nhân sự để có thể đưa Trung tâm lọc thận nhân tạo vào hoạt động. Hiện tại Trung tâm có 20 máy lọc, với 2 máy công suất lớn, công nghệ hiện đại (gấp 5 lần công suất máy nhỏ) và 18 máy công suất trung bình.

"Đơn vị thận nhân tạo chuyên cung cấp các dịch vụ khám, điều trị, lọc máu định kỳ, lọc máu cấp cứu cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, suy thận cấp và nhiều vấn đề về thận khác, đặc biệt có lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp HDF - online", ông Cương cho hay.

PGS.TS.BS. Đàm Văn Cương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang
PGS.TS.BS. Đàm Văn Cương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ - phát biểu. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Hoàng Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - bày tỏ sự ấn tượng trước những tiến bộ và thành tựu mà Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đã đạt được sau 2 năm đi vào hoạt động.

"Bệnh viện đã phẫu thuật điều trị thành công cho các ca bệnh khó, phức tạp như: phẫu thuật nội soi cắt gan để điều trị ung thư, phẫu thuật cắt u xơ tử cung biến chứng nặng, phẫu thuật nhiều ca kết hợp xương phức tạp,... Qua đó, Bệnh viện đã khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống y tế của TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL", ông Hoàng Anh nhận định.

Ông Cao Hoàng Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang
Ông Cao Hoàng Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tạ Quang

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, hiện nay TP Cần Thơ có 2 trung tâm lọc thận lớn nhất, thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Tuy nhiên, 2 đơn vị này luôn trong tình trạng quá tải, do lượng bệnh nhân chờ lọc thận nhiều nhưng máy móc lại hạn chế.

"Việc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đưa Trung tâm lọc thận nhân tạo đi vào hoạt động là sự kiện mang ý nghĩa to lớn đối với người dân vùng ĐBSCL, nhất là với những bệnh nhân suy thận mạn", ông Hoàng Anh nhấn mạnh.

Ảnh: Tạ Quang
Dịp này, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cũng khai trương Trung tâm thẩm mỹ DNC - La Ratio. Ảnh: Tạ Quang

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đề nghị trong thời gian tới, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cần triển khai nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường công tác đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự; tích cực nâng cao chất lượng lâm sàng, xét nghiệm;... nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đáp ứng nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao cho vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Tạ Quang