Chăm sóc sức khỏe tâm thần miễn phí cho người dân trong đại dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.12, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức tổ chức sơ kết kết hợp hội thảo trực tuyến về nội dung: “Chăm sóc sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19". 

TS. Lê Minh Công, Phó trưởng khoa Công tác xã hội - Trường  Đại học KHXHNV - Đại học Quốc gia TPHCM đã sơ kết dự án “Chăm sóc sức khỏe tâm thần trong đại dịch”. 

Theo dự án, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đợt thứ tư vừa qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của người dân, trong đó nổi bật là sức khoẻ tâm thần.

Do đó, ngay từ giai đoạn đầu tiên của đợt dịch thứ 4, Trung tâm tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức đã lên kế hoạch triển khai dự án “Chăm sóc sức khoẻ tâm thần trong đại dịch” với các mục tiêu nhằm: Cung cấp các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ sức khoẻ tâm thần hoàn toàn miễn phí cho người dân thông qua hình thức trực tuyến và nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về sức khoẻ tâm thần, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Dự án được thực hiện từ ngày 15.7.2021 đến 30.11.2021, dự án đã tổ chức khám và điều trị, tham vấn và trị liệu tâm lý từ xa cho hơn 900 trường hợp về các vấn đề về rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, các rối loạn cơ thể hoá, tâm thần phân liệt, vấn đề hôn nhân, nuôi dạy con cái, xâm hại/bạo lực…

Theo dự án, độ tuổi chủ yếu từ 18-55 tuổi tại các địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An… Đồng thời tổ chức nhiều chương trình đào tạo, hội thảo, truyền thông trực tuyến với khoảng 3.500 người được hưởng lợi về chăm sóc sức khỏe tâm thần từ dự án.

Giai đoạn 2 của dự án được triển khai phi lợi nhuận, miễn phí mọi dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tinh thần, tâm thần cho mọi đối tượng người dân. Triển khai trong 1 năm thời gian từ 1.1.2022 đến 30.12.2022.

Ngoài hoạt động sơ kết dự án trên, tại chương trình hội thảo đã quy tụ nhiều chuyên gia, các nhà nghiên cứu tâm lý học trong cả nước tham gia. Các chuyên gia đã công bố những con số đánh giá về bằng chứng đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng to lớn đến tâm lý, não bộ của bệnh nhân, người dân và đội ngũ nhân viên y tế trong mùa dịch.

Qua đó, cảnh báo về những ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 lên sức khỏe tâm thần đối với nhiều đối tượng trong cộng đồng. Đồng thời, đưa ra kiến nghị về một chiến lược quốc gia nhằm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân… 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hoa khôi Nam Em từng điều trị tâm lý, suýt “trầm cảm” sau loạt scandal

Linh Chi |

Tập 6 "Vinawoma – Bản lĩnh Việt Nam" xoay quanh những câu chuyện chân thành với chủ đề “Được phép yếu đuối”. Dàn khách mời của tập 6 bao gồm: MC Liêu Hà Trinh, Hoa khôi Nam Em (Top 8 Miss Earth 2016), Hương Ly  - Đào Thị Hà (Top 5 Miss Universe Vietnam 2019).

Bonucci: Ronaldo làm ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ Juventus

Văn Thượng |

Theo Bonucci, sự hiện diện của Cristiano Ronaldo ở Juventus có thể đã gây ảnh hưởng tâm lý đến một số đồng đội của anh ấy khi họ bắt đầu nghĩ giành chiến thắng là điều hiển nhiên.

Khám phá cơ hội nghề nghiệp trong ngành Tâm Lý học với MDIS

T.TH |

Tâm lý học đang trở nên phổ biến hơn trong khối ngành Liberal Arts (Giáo dục khai phóng) và Khoa học Xã hội – Nhân văn. Nắm bắt xu thế, Viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS) hợp tác với Trường Đại học Roehampton London ra mắt chương trình Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Khoa học Tâm lý và Hành vi.

Hoa khôi Nam Em từng điều trị tâm lý, suýt “trầm cảm” sau loạt scandal

Linh Chi |

Tập 6 "Vinawoma – Bản lĩnh Việt Nam" xoay quanh những câu chuyện chân thành với chủ đề “Được phép yếu đuối”. Dàn khách mời của tập 6 bao gồm: MC Liêu Hà Trinh, Hoa khôi Nam Em (Top 8 Miss Earth 2016), Hương Ly  - Đào Thị Hà (Top 5 Miss Universe Vietnam 2019).

Bonucci: Ronaldo làm ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ Juventus

Văn Thượng |

Theo Bonucci, sự hiện diện của Cristiano Ronaldo ở Juventus có thể đã gây ảnh hưởng tâm lý đến một số đồng đội của anh ấy khi họ bắt đầu nghĩ giành chiến thắng là điều hiển nhiên.

Khám phá cơ hội nghề nghiệp trong ngành Tâm Lý học với MDIS

T.TH |

Tâm lý học đang trở nên phổ biến hơn trong khối ngành Liberal Arts (Giáo dục khai phóng) và Khoa học Xã hội – Nhân văn. Nắm bắt xu thế, Viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS) hợp tác với Trường Đại học Roehampton London ra mắt chương trình Cử nhân Khoa học (Danh dự) về Khoa học Tâm lý và Hành vi.