Cứu bé sơ sinh suy đa tạng do uống thuốc nam điều trị viêm da

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp bé sơ sinh bị ngộ độc, suy đa tạng do uống thuốc nam điều trị viêm da.

Bệnh nhi này là bé H.N.H (13 ngày tuổi, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) được chuyển đến từ Trung tâm y tế huyện với chẩn đoán viêm phổi. Thời điểm vào viện, bé có tình trạng suy hô hấp nặng không đáp ứng với thở oxy, được các bác sĩ cấp cứu đặt ống nội khí quản, thở máy.

Khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả cho thấy trẻ có tình trạng suy gan, thận nặng, kèm theo tình trạng suy tim rất nặng, rối loạn đông máu nặng nề, toan chuyển hoá nặng, nước tiểu gần như không có, xuất huyết nhiều vị trí trên da. Hình ảnh trên phim chụp X-quang phổi cũng cho thấy có rất nhiều tổn thương.Các kết quả xét nghiệm hoàn toàn không tương xứng với chẩn đoán viêm phổi ban đầu.

Tiến hành khai thác lại các yếu tố tiền sử bệnh từ phía gia đình, được biết, cách ngày vào viện 4 ngày, trẻ có dấu hiệu bị viêm da nên gia đình đi cắt thuốc nam về cho trẻ uống 2 ngày. Tuy nhiên sau đó tình trạng viêm da của trẻ không những không cải thiện mà trẻ còn xuất hiện các triệu chứng nặng hơn nên gia đình đưa trẻ đi khám.

BSCKI. Nguyễn Đức Hậu – Trưởng khoa Nhi Sơ sinh cho biết: Khi đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy đa tạng của trẻ là do thuốc nam, các bác sĩ tiếp tục cho trẻ thở máy, đặt catheter trung tâm, đặt huyết áp động mạch xâm lấn, bù dịch liên tục, điều chỉnh rối loạn toan máu, rối loạn đông máu, bảo vệ tế bào gan, nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn. Đồng thời tiếp tục duy trì lợi tiểu, cho trẻ sử dụng thuốc vận mạch kết hợp kháng sinh.

Sau 6 giờ điều trị tích cực, trẻ đã bắt đầu có nước tiểu trở lại. 2 ngày sau chức năng gan, thận của bé đã cải thiện, chức năng tim ổn định.

Sau 5 ngày điều trị, trẻ được rút ống nội khí quản, hết tình trạng suy đa tạng. Theo dõi và điều trị tiếp đến ngày thứ 9, sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định, khỏe mạnh và được cho xuất viện.

Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và cả nước nói chung, nhiều người dân vẫn còn thói quen sử dụng các loại thuốc nam, thuốc bắc để điều trị bệnh. Việc sử dụng tràn lan các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không kiểm soát được chất lượng có thể gây ra nhiều hậu quả nặng nề đáng tiếc cho sức khỏe của trẻ.

Bệnh nhi H không phải là trường hợp đầu tiên được ghi nhận bị ngộ độc do uống thuốc nam. Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ ngộ độc rất nặng do sử dụng thuốc nam, thuốc cam và đặc biệt ngộ độc do sử dụng sái thuốc phiện mà theo kinh nghiện dân gian để làm sạch đường tiêu hoá.

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không nên tùy tiện cho con sử dụng các phương thuốc dân gian không rõ nguồn gốc mà nên đưa con đến ngay các cơ sở y tế khi con có dấu hiệu bị bệnh để được thăm khám, điều trị đúng cách.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Nơi bù đắp yêu thương cho những trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19

Hà Lê |

Sự chăm sóc đặc biệt dành riêng cho gần 50 trường hợp bé sơ sinh tại Trung tâm H.O.P.E là một phần của sự bù đắp cho các bé phải xa vòng tay mẹ khi vừa chào đời.

Dị tật sơ sinh bàn chân khoèo không còn là nỗi lo

Hà Lê |

Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dị tật bàn chân khoèo ảnh hưởng lớn về mặt thẩm mỹ và chức năng sống của trẻ. Đa số trẻ nếu được phát hiện và điều trị sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng sau 6-8 tuần điều trị.

Cứu sống 2 bệnh nhi sơ sinh mắc hội chứng thiểu sản tim trái hiếm gặp

Hà Lê |

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) vừa cứu sống liên tiếp hai em bé sơ sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp này.

Nam sinh bị vỡ tạng rỗng bên trong bụng sau tai nạn giao thông

TÂM AN |

Nam sinh 14 tuổi bị vỡ eo động mạch chủ, tràn máu màng phổi bên trái, vỡ tạng rỗng bên trong bụng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cứu sống.

Nơi bù đắp yêu thương cho những trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19

Hà Lê |

Sự chăm sóc đặc biệt dành riêng cho gần 50 trường hợp bé sơ sinh tại Trung tâm H.O.P.E là một phần của sự bù đắp cho các bé phải xa vòng tay mẹ khi vừa chào đời.

Dị tật sơ sinh bàn chân khoèo không còn là nỗi lo

Hà Lê |

Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dị tật bàn chân khoèo ảnh hưởng lớn về mặt thẩm mỹ và chức năng sống của trẻ. Đa số trẻ nếu được phát hiện và điều trị sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng sau 6-8 tuần điều trị.

Cứu sống 2 bệnh nhi sơ sinh mắc hội chứng thiểu sản tim trái hiếm gặp

Hà Lê |

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) vừa cứu sống liên tiếp hai em bé sơ sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp này.

Nam sinh bị vỡ tạng rỗng bên trong bụng sau tai nạn giao thông

TÂM AN |

Nam sinh 14 tuổi bị vỡ eo động mạch chủ, tràn máu màng phổi bên trái, vỡ tạng rỗng bên trong bụng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cứu sống.