Đau bụng vào viện khám, người đàn ông phát hiện khối u nặng 2,5kg

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cắt bỏ u Liposarcoma nặng 2,5kg cho bệnh nhân T.Đ.L (50 tuổi, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh). Đây là loại ung thư phát triển từ tế bào mỡ trong cơ thể, có thể gặp ở người lớn và trẻ nhỏ và có khả năng tái phát tốc độ nhanh nếu không được phẫu thuật điều trị tốt, đảm bảo triệt căn ung thư.

Bệnh nhân L có triệu chứng đau bụng, tự sờ thấy khối u ổ bụng đến khám tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Bãi Cháy.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện khối u kích thước lớn 15,6x23,6cm nằm sau phúc mạc trái chèn ép đại tràng, đè đẩy thận, niệu quản trái. Các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cắt khối u cho người bệnh.

Quá trình mở ổ bụng thăm dò nhận thấy khối u ở vị trí khoang sau phúc mạc hạ sườn trái, thành phần cơ, mỡ xuất phát từ cơ thắt lưng chậu, phát triển đè đẩy mạc treo và đại tràng trái, niệu quản trái ra giữa ổ bụng. U xâm lấn mạc treo ruột, tổ chức thận trái, toàn bộ tổ chức mặt trước động mạch chủ, bó mạch chậu ngoài trái, cơ thắt lưng chậu trái, ruột thừa xung huyết, căng to.

Ekip phẫu thuật của BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành phẫu tích thành công cắt bỏ toàn bỏ khối u Lisposarcoma kèm một phần cơ thắt lưng chậu, toàn bộ mỡ bao quanh thận trái với khối lượng 2,5kg, cắt ruột thừa, đặt dẫn lưu khoang sau phúc mạc.

Sau phẫu thuật 5 ngày, tình trạng của bệnh nhân ổn định, phục hồi sức khỏe tốt.

Liposarcoma là một loại sarcoma mô mềm, một ung thư hiếm gặp hình thành trong các mô mỡ của cơ thể. Liposarcoma có thể xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, thường gặp ở người lớn tuổi.

Bệnh lý Liposarcoma không thường gặp và triệu chứng thường mơ hồ hoặc không triệu chứng. Khi người bệnh có các triệu chứng lâm sàng như đau bụng, to chướng bụng, gầy sút cân, rối loạn đại tiểu tiện…thì u đã phát triển rất lớn về kích thước (có thể nặng từ 3-4kg) hoặc xâm lấn vào các cơ quan xung quanh ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và tính mạng của người bệnh.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật cho phụ nữ có khối u ở vị trí hiếm gặp

Hà Lê |

Bệnh nhân nữ, 45 tuổi ở Quảng Ninh có khối u phổi gây tắc gần như hoàn toàn phế quản gốc và phần lớn khí quản, khối u ở vị trí giải phẫu phức tạp, khó tiếp cận.

54 năm khoẻ mạnh, nam bệnh nhân cấp cứu trong đau đớn do vỡ khối u gan

Hà Lê |

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm chóng mặt, buồn nôn. Trước đó, khoảng 1 tháng, những cơn đau âm ỉ vùng mạn sườn đã xuất hiện kèm theo triệu chứng mệt mỏi, ăn kém, gầy sút cân nhưng người bệnh chủ quan không đến bệnh viện thăm khám.

Phẫu thuật lấy khối u phổi nặng 3kg cho người bệnh

Hà Lê |

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công bóc tách khối u phổi nặng 3 kg ra khỏi lồng ngực nữ bệnh nhân 71 tuổi.

Cắt bỏ khối u máu gan khổng lồ kích thước xấp xỉ 30 cm

Hà Lê |

Khoa Phẫu thuật Gan mật tuỵ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nhập viện vì bụng to bất thường và có khối u gan to chiếm gần hết vùng bụng. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt phần gan có chứa khối u. Kết quả giải phẫu bệnh là u huyết quản khổng lồ của gan (u máu gan) với đường kính xấp xỉ 30 cm.

Phẫu thuật cho phụ nữ có khối u ở vị trí hiếm gặp

Hà Lê |

Bệnh nhân nữ, 45 tuổi ở Quảng Ninh có khối u phổi gây tắc gần như hoàn toàn phế quản gốc và phần lớn khí quản, khối u ở vị trí giải phẫu phức tạp, khó tiếp cận.

54 năm khoẻ mạnh, nam bệnh nhân cấp cứu trong đau đớn do vỡ khối u gan

Hà Lê |

Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm chóng mặt, buồn nôn. Trước đó, khoảng 1 tháng, những cơn đau âm ỉ vùng mạn sườn đã xuất hiện kèm theo triệu chứng mệt mỏi, ăn kém, gầy sút cân nhưng người bệnh chủ quan không đến bệnh viện thăm khám.

Phẫu thuật lấy khối u phổi nặng 3kg cho người bệnh

Hà Lê |

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công bóc tách khối u phổi nặng 3 kg ra khỏi lồng ngực nữ bệnh nhân 71 tuổi.

Cắt bỏ khối u máu gan khổng lồ kích thước xấp xỉ 30 cm

Hà Lê |

Khoa Phẫu thuật Gan mật tuỵ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nhập viện vì bụng to bất thường và có khối u gan to chiếm gần hết vùng bụng. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt phần gan có chứa khối u. Kết quả giải phẫu bệnh là u huyết quản khổng lồ của gan (u máu gan) với đường kính xấp xỉ 30 cm.