Đề phòng hóc dị vật, tránh biến chứng nguy hiểm

Thanh Thanh |

Dị vật vùng họng xảy ra phổ biến, không chỉ ở trẻ em mà còn ở người lớn. Nếu nghi ngờ hóc dị vật với biểu hiện như nuốt đau, nuốt khó, nuốt vướng nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được xử lí kịp thời.

Anh P.V.M (45 tuổi, TPHCM) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM trong tình trạng đau họng nhiều, nuốt vướng, khó ăn uống. Trước đó, khoảng 2 tuần, anh M đang ăn cơm, thấy đau họng, nuốt vướng, nghi hóc xương.

Kết quả khám cho thấy, xương cá đã tạo ra một ổ mủ ở lưỡi. Nếu xương cá không được tìm thấy và lấy ra kịp thời, ổ mủ sẽ lan rộng, gây nguy hiểm đến tính mạng cho người bệnh. Sau tiểu phẫu, tình trạng bệnh nhân M ổn định.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Trung tâm Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho hay, từng có trường hợp xương cá rơi xuống dạ dày, di chuyển xuống ruột, đâm thủng ruột gây viêm, áp xe gan, phúc mạc ổ bụng.

Trường hợp khác, xương cá gây áp xe vùng cổ, biến chứng áp xe mô mềm xung quanh, phải phẫu thuật mở vùng cổ miệng dẫn lưu áp xe, lấy dị vật.

Bác sĩ nội soi cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cung cấp
Bác sĩ nội soi cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Những phương pháp dân gian như nuốt cơm, nuốt chuối, đặc biệt dùng tay móc xương không có hiệu quả mà còn vô tình góp phần đẩy xương cắm sâu hơn vào mô xung quanh, gây khó khăn cho chẩn đoán và điều trị về sau. Dị vật vùng họng, đặc biệt xương cá, xảy ra phổ biến, không chỉ ở trẻ em mà còn ở người lớn.

Tình trạng hóc dị vật còn xảy ra ở nhiều địa phương dù được cảnh báo liên tục. Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tỉnh Vĩnh Long, đơn vị cấp cứu và điều trị thành công cho bé trai 6 tuổi mắc đồng xu ở thực quản.

Theo ThS.BS Lê Vũ Trường - Chuyên khoa Nội soi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tỉnh Vĩnh Long, không nên cho trẻ chơi những đồ chơi nhỏ, dễ vỡ. Những vật trẻ dễ nuốt phải như đồng xu, viên pin nhỏ, cúc áo, viên bi, đinh vít, kẹp ghim...

Đồng thời, cảnh giác những tai nạn trẻ hay gặp phải vào dịp hè như ngạt nước, côn trùng đốt, hóc dị vật, ngộ độc thực phẩm. Do đó, phụ huynh cần giám sát chặt chẽ các hoạt động của trẻ, giáo dục trẻ về an toàn và đảm bảo môi trường xung quanh an toàn cho trẻ em.

Nếu phát hiện dị vật trong cơ thể trẻ, việc đầu tiên cha mẹ cần làm là phải bình tĩnh, tìm cách trấn an trẻ và nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở y tế để xử trí gắp dị vật kịp thời.

Thanh Thanh