Chelsea không muốn làm to chuyện Lukaku phát ngôn nổi loạn

Minh Trí |

Theo The Athletics, không một thành viên nào của Chelsea cảm thấy hài lòng sau những phát ngôn của Lukaku với Sky Sports Italia. Tuy nhiên, phía đội chủ sân Stamford Bridge không muốn làm to chuyện này.

Bài phỏng vấn đăng tải trên Sky Sports đã khiến Lukaku gặp nhiều rắc rối từ thói vạ miệng. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Romelu Lukaku bày tỏ sự không hài lòng với đội bóng mà anh đang phục vụ.

Cầu thủ này từng chỉ trích sự thiếu tham vọng của Everton, không hài lòng với cách mà Man Utd đối xử với mình và giờ thì cố gắng muốn rời Chelsea vì không được chơi vị trí yêu thích. Ở 2 lần trước, anh đều được toại nguyện khi có bến đỗ mới, còn lần này, Chelsea không có ý định bán Lukaku, và đang có kế hoạch kỷ luật cầu thủ này.

Lukaku tỏ ra thiếu chuyên nghiệp trong màu áo Chelsea. Ảnh: AFP
Lukaku tỏ ra thiếu chuyên nghiệp trong màu áo Chelsea. Ảnh: AFP
 

Lukaku đã bị loại khỏi danh sách thi đấu trận gặp Liverpool. Các thành viên cấp cao trong hệ thống phân cấp của Chelsea, bao gồm cả giám đốc Marina Granovskaia, đã gặp cầu thủ người Bỉ để nói chuyện. Ông chủ Roman Abramovich được cho là ủng hộ hoàn toàn huấn luyện viên Tuchel trong mọi quyết định.

Sau khi huấn luyện viên người Đức có cuộc nói chuyện với tiền đạo người Bỉ vào hôm thứ Hai và có vẻ như mọi chuyện đã dần tốt đẹp. Có vẻ như Lukaku đã đưa ra lời xin lỗi với huấn luyện viên và ban lãnh đạo đội bóng.

Tiền đạo người Bỉ không nghĩ rằng cuộc phỏng vấn của mình lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Anh chưa bao giờ có ý định gây ra những tranh cãi mà chỉ muốn thể hiện tình cảm với các cổ động viên của Inter mà thôi.

Chelsea chưa bình luận gì về kết quả cuộc gặp hôm thứ Hai giữa Lukaku và Tuchel hay viễn cảnh kỷ luật cầu thủ 28 tuổi. Tuy nhiên có cảm giác rằng việc tiền đạo này bày tỏ sự hối hận sẽ mở đường cho việc dàn xếp êm đẹp.

Huấn luyện viên Tuchel cũng đang cân nhắc việc để Lukaku trở lại đội hình cho trận bán kết League Cup với Tottenham vào rạng sáng ngày 6.1 tới đây. Dù vậy, Lukaku được cho là sẽ cần một thời gian để vượt qua biến cố này để lấy lại tinh thần cũng như phong độ cao nhất.

Ngoài sự có mặt của ban lãnh đạo, cuộc gặp gỡ kể trên còn có sự xuất hiện của 4 cầu thủ Chelsea khác gồm Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Jorginho và Ngolo Kante. Đây đều là những thành viên trong ban cán sự của The Blues.

Theo The Athletics, không một thành viên nào của Chelsea cảm thấy hài lòng sau những chia sẻ của Lukaku với Sky Sports Italia, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, phía đội chủ sân Stamford Bridge không muốn làm to chuyện và ưu tiên giải quyết sự việc trong êm đẹp.

Minh Trí
TIN LIÊN QUAN

Chelsea "trói chân'' lão tướng Thiago Silva thêm 1 năm

Minh Trí |

Trang chủ Chelsea vừa thông báo gia hạn hợp đồng thành công với trung vệ kỳ cựu Thiago Silva thêm 1 năm.

Thomas Tuchel than phiền về tình cảnh của Chelsea

Gia Du |

Huấn luyện viên Chelsea, Thomas Tuchel đã trút sự thất vọng vào COVID-19 và chấn thương, khi đội bóng của ông tụt lại phía sau ở Premier League.

Pep: Chelsea, Liverpool vẫn có thể bắt kịp Man City

Cát Băng |

Huấn luyện viên của Man City, Pep Guardiola tin rằng chất lượng của Chelsea và Liverpool sẽ giúp họ bắt kịp Man City.

Chelsea vs Brighton: Trở lại cuộc đua

Nguyễn Lụa |

Chelsea đã bị Man City vượt qua khá xa ở Premier League. Chiến thắng trước Brighton sẽ giúp họ trở lại cuộc đua.

Chelsea "trói chân'' lão tướng Thiago Silva thêm 1 năm

Minh Trí |

Trang chủ Chelsea vừa thông báo gia hạn hợp đồng thành công với trung vệ kỳ cựu Thiago Silva thêm 1 năm.

Thomas Tuchel than phiền về tình cảnh của Chelsea

Gia Du |

Huấn luyện viên Chelsea, Thomas Tuchel đã trút sự thất vọng vào COVID-19 và chấn thương, khi đội bóng của ông tụt lại phía sau ở Premier League.

Pep: Chelsea, Liverpool vẫn có thể bắt kịp Man City

Cát Băng |

Huấn luyện viên của Man City, Pep Guardiola tin rằng chất lượng của Chelsea và Liverpool sẽ giúp họ bắt kịp Man City.

Chelsea vs Brighton: Trở lại cuộc đua

Nguyễn Lụa |

Chelsea đã bị Man City vượt qua khá xa ở Premier League. Chiến thắng trước Brighton sẽ giúp họ trở lại cuộc đua.