Vào tháng 8 năm ngoái, bóng đá thế giới đón nhận một tin sốc khi câu lạc bộ Barca thông báo sẽ không ký hợp đồng mới với Messi. Không lâu sau đó, cầu thủ người Argentina chuyển sang PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.
Nguồn cơn của sự việc này là do chủ tịch Joan Laporta đã từ chối cơ hội ký hợp đồng mới với Messi khi không chấp nhận thỏa thuận đầu tư trị giá 2 tỷ euro giữa LaLiga với CVC. Dù ngôi sao Argentina chấp nhận giảm 50% lương so với hợp đồng trước, nhưng vướng mắc về quy định trần lương của La Liga khiến đôi bên không thể gia hạn với nhau.
Lý do mà ông Laporta đưa ra lúc ấy là một thỏa thuận như thế sẽ “thế chấp tương lai của đội bóng”, bởi theo các điều khoản, CVC sẽ nhận một phần từ bản quyền truyền hình của Barca trong 50 năm tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn của Barca TV mới đây, chủ tịch Joan Laporta của Barca khẳng định ông không hề hối tiếc vì đã để Lionel Messi rời Camp Nou trong mùa Hè năm ngoái. Với ông, không một cầu thủ nào có thể đứng trên câu lạc bộ.
"Đó là quyết định buồn nhất. Tôi chưa bao giờ muốn làm như vậy, nhưng không tiếc nuối bởi tôi phải đặt lợi ích của Barca lên trên hết. Đó là điều tôi đã làm, khi đặt Barca lên trước cả cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Chỉ với những quyết định đúng đắn, chúng tôi mới có thể trở lại con đường thành công. Đó là những gì chúng tôi đang làm"-Laporta nói trên trang chủ Barca hôm 7.3
Một quyết định quan trọng khác mà ông Laporta phải đưa ra trong thời gian qua là sa thải huấn luyện viên Koeman và bổ nhiệm Xavi. Chiến lược gia người Hà Lan mới rời sân Camp Nou, sau 39 trận thắng, 12 hoà và 16 thua, đạt tỷ lệ chiến thắng 58,21%.
Ông đem về một danh hiệu, khi cùng Barca đoạt Cup Nhà Vua mùa trước. Laporta vẫn đánh giá cao những đóng góp của Koeman vào lịch sử Barca, nhưng đồng thời nhấn mạnh huấn luyện viên này không phù hợp để giúp câu lạc bộ thoát khỏi khủng hoảng.
“Từ cuối mùa trước, tôi đã có những nghi ngờ và đã nói chúng với Ronaldo. Nhưng chúng tôi quyết định cho ông ấy thêm một cơ hội,” Laporta nói. “Song đến khi thấy mọi việc không đi theo hướng mà chúng tôi mong muốn, tôi buộc phải hành động. Tôi luôn nói rõ rằng lợi ích của đội bóng phải được đặt lên trên hết”-Laporta chia sẻ.