Hoàng Thị Duyên té ngã khi tranh huy chương cử tạ Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Thị Duyên đã không thể đoạt huy chương cho thể thao Việt Nam, khi đứng hạng 5 hạng cân 59kg nữ, tại môn cử tạ Olympic 2020.

Ở phần thi chiều 27.7, Hoàng Thị Duyên đạt tổng cử 208kg (cử giật 95kg và cử đẩy 113kg), đứng hạng 5 chung cuộc. Giành Huy chương vàng nội dung này là Kuo Hsing-chun của Đài Loan (Trung Quốc) với tổng cử 236kg – kỷ lục Olympic. Huy chương bạc thuộc về Polina Guryeva (Turkmenistan, 217kg), còn Mikido Andoh của Nhật Bản giành Huy chương đồng với tổng cử 214kg.

Ở nội dung cử giật, Hoàng Thị Duyên vượt qua mức tạ 95kg và thất bại ở mức 98kg. Cô đứng hạng 5 sau phần thi cử giật. Đứng đầu ở phần thi này là đô cử Kuo Hsing-chun của Đài Loan (Trung Quốc) với mức tạ 103kg. Đây cũng là kỷ lục Olympic.

Tại Olympic năm nay, đội tuyển cử tạ Thái Lan đã bị cấm tham dự do dính doping. Thái Lan là quốc gia đã đoạt Huy chương vàng ở nội dung này tại Olympic Rio 2016. Sự vắng mặt của những đô cử Thái Lan đã giúp cơ hội giành huy chương cho Hoàng Thị Duyên nói riêng và các vận động viên khác nói chung tăng lên.

Bước sang phần thi cử đẩy, Hoàng Thị Duyên vượt qua mức tạ 113kg ở lần cử đầu tiên. Tuy nhiên trước việc các đối thủ cạnh tranh huy chương đều vượt qua các mức tạ cao hơn, ban huấn luyện viên và Hoàng Thị Duyên đã quyết định đăng ký mức tạ 119kg ở lần cử thứ 2. Đây là mức tiệm cận với kỷ lục cá nhân của đô cử Việt Nam lập tại Giải vô địch thế giới năm 2018 (120kg).

Hoàng Thị Duyên đã không thể chinh phục chinh phục được mức tạ 119kg, thậm chí co còn bị té ngã ra sàn. Ở lần cử thứ 3 này, đô cử sinh năm 1996 của Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực nhưng cũng không thể vượt qua được mức tạ này. Chung cuộc Hoàng Thị Duyên đạt mức tổng cử 208kg, đứng thứ 5 chung cuộc.

Trước đó, Hoàng Thị Duyên từng đoạt Huy chương bạc giải vô địch Châu Á 2020 với tổng cử 216kg (100kg cử giật và 116kg cử đẩy). Tại SEA Games 2019, Hoàng Thị Duyên đạt tổng cử 210kg để giành Huy chương vàng. Còn thành tích tốt nhất của Duyên lập tại Giải vô địch thế giới năm 2018 với tổng cử 223kg.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 27.7: nữ Hà Lan vs nữ Trung Quốc

Bảo Bình |

Lịch thi đấu bóng đá Olympic Tokyo 2020 ngày 27.7. Hai trận đấu giữa nữ Hà Lan vs nữ Trung Quốc, nữ Brazil vs nữ Zambia là tâm điểm ngày thi đấu 27.7.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27.7.2021

Bảo Bình |

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27.7.2021. Hai trận đấu giữa nữ Hà Lan vs nữ Trung Quốc, nữ Brazil vs nữ Zambia là tâm điểm ngày thi đấu 27.7.

VĐV Philippines được tặng nhà sau khi đoạt Huy chương vàng Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên cử tạ Hidilyn Diaz đã nhận được rất nhiều đãi ngộ lớn khi giúp thể thao Philippines có tấm Huy chương vàng Olympic đầu tiên ở môn cử tạ, hạng cân 55kg nữ.

Thạch Kim Tuấn thất bại ở môn cử tạ Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên Thạch Kim Tuấn không đạt được thành tích như mong muốn, ở hạng cân 61kg nam tại môn cử tạ Olympic Tokyo 2020, khi thất bại trong cả 3 lần cử giật.

Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020 ngày 27.7: nữ Hà Lan vs nữ Trung Quốc

Bảo Bình |

Lịch thi đấu bóng đá Olympic Tokyo 2020 ngày 27.7. Hai trận đấu giữa nữ Hà Lan vs nữ Trung Quốc, nữ Brazil vs nữ Zambia là tâm điểm ngày thi đấu 27.7.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27.7.2021

Bảo Bình |

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27.7.2021. Hai trận đấu giữa nữ Hà Lan vs nữ Trung Quốc, nữ Brazil vs nữ Zambia là tâm điểm ngày thi đấu 27.7.

VĐV Philippines được tặng nhà sau khi đoạt Huy chương vàng Olympic

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên cử tạ Hidilyn Diaz đã nhận được rất nhiều đãi ngộ lớn khi giúp thể thao Philippines có tấm Huy chương vàng Olympic đầu tiên ở môn cử tạ, hạng cân 55kg nữ.

Thạch Kim Tuấn thất bại ở môn cử tạ Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Vận động viên Thạch Kim Tuấn không đạt được thành tích như mong muốn, ở hạng cân 61kg nam tại môn cử tạ Olympic Tokyo 2020, khi thất bại trong cả 3 lần cử giật.