Hơn 3.000 người tham dự giải việt dã Olympic vì sức khỏe toàn dân

QUANG ĐẠI |

Sáng 17.3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và giải việt dã năm 2024.

Sự kiện thu hút gần 3.000 cán bộ, người dân và học sinh tham gia hưởng ứng và 200 vận động viên tham gia.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe, với mục tiêu “khỏe để kiến thiết, khỏe để xây dựng đất nước”.

Sau lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, nhân dân và các em học sinh đã chạy biểu dương và đi bộ dọc tuyến đường Trường Thi với chiều dài 3 km. Sau đó, các vận động viên đã tham gia chạy việt dã trên tuyến đường Lênin với các cự ly: 2.500m, 3.000m và 5.000m.

Giải việt dã thu hút hơn 3.000 người tham dự. Ảnh: Phan Quỳnh
Giải việt dã thu hút hơn 3.000 người tham dự. Ảnh: Phan Quỳnh

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” là sự kiện thể thao quần chúng được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm gắn với chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27.3 với quy mô toàn tỉnh nhằm động viên, khích lệ nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Lễ phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" và giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2024 là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tỉnh cùng với cả nước chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931- 26.3.2024); 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946 - 27.3.2024).

QUANG ĐẠI