Kubo, Dani Alves và những cầu thủ đáng chú ý ở Olympic 2021

Như Thuỳ |

Olympic Tokyo 2021 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 23.7. Theo lịch, bộ môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 25.7 và sẽ kéo dài đến ngày 7.8. Sau đây là 5 ngôi sao được chú ý nhất kì Olympic lần này.

6. Guillermo Ochoa (Mexico)

Một trong những thủ thành xuất sắc nhất tại World Cup 2014 sẽ góp mặt tại kì Thế vận hội 2021. Ochoa nổi tiếng với những lần phản xạ xuất thần và đã có hơn 114 lần khoác áo đội tuyển Mexico. Với kinh nghiệm của mình, thủ thành 36 tuổi được kỳ vọng sẽ giúp các đàn em có thành tích tốt tại Olympic lần này.

5. Florian Thauvin (Pháp)

Không được triệu tập ở vòng chung kết EURO 2020 cùng với tuyển Pháp nhưng Thauvin được góp mặt ở Olympic 2021. Cầu thủ người Pháp luôn nằm trong nhóm các ngôi sao chạy cánh hàng đầu Ligue 1 xuyên suốt những mùa giải vừa qua nhờ nỗi bật trong kỹ thuật và khả năng bứt tốc. Với kinh nghiệm từng chinh chiến tại các giải đấu, Thauvin được kỳ vọng sẽ dẫn dắt các đàn em tiến sâu tại giải đấu.

4. Takefusa Kubo (Nhật Bản)

Mùa giải vừa qua, sao trẻ 20 tuổi đã thi đấu cực kì ấn tượng cho đội chủ quản Getafe tại La Liga. Kubo đã có tên trong Bảng xếp hạng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" do Goal bình chọn trong 4 năm liên tiếp. “Messi Nhật Bản” được xác định là con át chủ bài của Nhật Bản tại Olympic Tokyo 2021. Anh được kì vọng sẽ giúp Nhật Bản tiến sâu hơn ở Olympic lần này.

3. Marco Asensio (Tây Ban Nha)

Bất ngờ bị loại khỏi danh sách của đội tuyển Tây Ban Nha tham dự EURO 2020 nhưng ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid lại có cơ hội tranh tài tại Olympic tại đất Nhật Bản. Tiền đạo 25 tuổi có 21 lần ra sân ở La Liga mùa trước, đóng góp 5 bàn và 2 kiến tạo. Với sự đa năng của mình anh được hứa hẹn sẽ rất hữu ích với đội tuyển Tây Ban Nha.

2. Pedri (Tây Ban Nha)

Sao trẻ 18 tuổi của Tây Ban Nha vừa trải qua kỳ EURO rất thành công, anh là một trong những nhân tố chủ chốt của đội bóng này. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải và lọt vào đội hình tiêu biểu do UEFA bình chọn là những gì anh đạt được sau EURO.

Sở hữu kỹ thuật điêu luyện, lối chơi thông minh và chuyền bóng xuất sắc giúp Pedri được xem là “Iniesta mới”. Ngôi sao sinh năm 2002 cũng khiến người ta lo lắng khi phải thi đấu liên tục trong màu áo của Barca và đội Tây Ban Nha

1. Dani Alves (Brazil)

Trong danh sách tham dự Copa America của Brazil không có tên Alves, có lẽ anh đang muốn dồn hết sức cho kỳ Thế vận hội. Cựu sao Barca đang là “ông hoàng danh hiệu” với 42 chức vô địch lớn nhỏ trong sự nghiệp. Tấm huy chương vàng của Olympic môn bóng đá nam chính là mục tiêu hậu vệ 38 tuổi hướng đến để bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

Như Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

10 đoàn có nhiều vận động viên nhất tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Olympic Tokyo 2020 có sự góp mặt của 206 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Một số đoàn có đến hàng trăm vận động viên tham dự, nhưng cũng có đoàn chỉ có đúng 1 góp mặt ở Thế vận hội.

Djokovic dự Olympic Tokyo 2020 để hoàn tất bộ sưu tập vàng

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 15.7, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cho biết anh sẽ thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, để có cơ hội trở thành tay vợt nam đầu tiên đạt được Golden Slam trong 1 năm.

Tổ chức Lễ xuất quân cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo

T.TH |

Công ty Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức Lễ Xuất Quân cho 43 vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic 2020 dự kiến diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 23.7 đến ngày 8.8. Thế vận hội Olympic 2020 thi đấu 33 môn thể thao với 339 nội dung, hầu hết diễn ra tại khu vực thành phố Tokyo.

10 đoàn có nhiều vận động viên nhất tại Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Olympic Tokyo 2020 có sự góp mặt của 206 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Một số đoàn có đến hàng trăm vận động viên tham dự, nhưng cũng có đoàn chỉ có đúng 1 góp mặt ở Thế vận hội.

Djokovic dự Olympic Tokyo 2020 để hoàn tất bộ sưu tập vàng

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 15.7, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cho biết anh sẽ thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, để có cơ hội trở thành tay vợt nam đầu tiên đạt được Golden Slam trong 1 năm.

Tổ chức Lễ xuất quân cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo

T.TH |

Công ty Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) tổ chức Lễ Xuất Quân cho 43 vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic 2020 dự kiến diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, từ ngày 23.7 đến ngày 8.8. Thế vận hội Olympic 2020 thi đấu 33 môn thể thao với 339 nội dung, hầu hết diễn ra tại khu vực thành phố Tokyo.