Vận động viên cử tạ Đài Loan lập hattrick kỷ lục Olympic

Minh Trí |

Đô cử Kou Hsing-chun người Đài Loan dễ dàng đoạt huy chương vàng, và lập ba kỷ lục Thế vận hội ở hạng 59kg cử tạ nữ Olympic Tokyo 2020 chiều 27.7.

Hạng 59kg nữ là nội dung lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu Olympic tại Tokyo lần này. Kou Hsing-chun đoạt huy chương vàng, và thành tích của cô - 103 kg cử giật, 133 kg cử đẩy và 236 kg tổng cử - nghiễm nhiên là kỷ lục Thế vận hội.

Những gì đô cử 27 tuổi thể hiện tại nhà thi đấu Tokyo International Forum chiều 27.7 cho thấy gần hai giờ tranh tài của hạng 59kg nữ chiều nay trở thành màn độc diễn của riêng cô. Đô cử Đài Lan đăng ký mức tạ khởi điểm cao nhất ở cả hai phần thi - cử giật và cử đẩy, và cầm chắc vị trí dẫn đầu sau lần nâng đầu tiên. Các lần cử tiếp theo đều chỉ để phục vụ tham vọng chinh phục kỷ lục thế giới của Kou.

Ở phần thi cử giật, Kou đăng ký mức tạ khởi điểm 100kg và nâng nhẹ nhàng, trong khi thành tích tốt nhất kế sau chỉ là 96kg, thuộc về các đô cử Polina Guryeva (Turmenistan) và Dora Tchakounte (Pháp). Sang mức tạ 103 kg, Kou nâng dễ dàng, nhưng trọng tài cho rằng cô phạm lỗi kỹ thuật nên không công nhận thành tích. Dù vậy, ở cử cuối, Kou nâng thành công và kết thúc phần cử giật với 103kg.

Sang phần cử đẩy, Kou dễ dàng nâng hai cử đầu, với các mức tạ lần lượt là 125 rồi 133kg. Ở cử cuối, đô cử sinh năm 1993 thay đổi mức tạ đăng ký từ 140 lên 141 với tham vọng phá kỷ lục thế giới của chính cô - 140 kg lập tại giải VĐTG 2019 ở Pattaya, Thái Lan. Nhưng lần này, Kou không thành công, chấp nhận đạt thành tích 133kg cử đẩy, 103kg cử giật và 236kg tổng cử, kèm tấm huy chương vàng vàng.

Đây là chiếc huy chương vàng Thế vận hội đầu tiên trong sự nghiệp của Kou, và cũng là chiếc huy chương vàng đầu tiên của Đài Loan tại Olympic Tokyo 2020. Ở hai lần dự Olympic trước, Kou xếp thứ sáu chung cuộc tại London năm 2012, và đoạt huy chương đồng tại Rio 2016, đều với hạng 58kg.

Trước chiếc huy chương vàng và hattrick kỷ lục Thế vận hội tại Tokyo hôm nay, Kou cũng đang thống trị hạng 59kg, khi giữ cùng lúc ba kỷ lục thế giới, với 110kg cử giật, 247kg tổng cử, đều lập tại giải vô địch châu Á 2021 ở Tashkent hôm 19.4, và 140kg cử đẩy tại giải vô địch thế giới 2019 ở Pattaya.

Minh Trí
TIN LIÊN QUAN

Kỷ lục gia Tiến Minh thua trận đầu Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở trận ra quân vòng bảng môn cầu lông Olympic Tokyo 2020 chiều 25.7, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã thua Anders Antonsen của Đan Mạch 0-2 (13-21, 13-21).

Vô địch EURO 2020, 2 cầu thủ Italia lập kỷ lục đáng nể

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Jorginho và hậu vệ Emerson vừa trở thành những cầu thủ mới nhất vô địch cả Cúp C1/UEFA Champions League và EURO trong cùng 1 năm, sau khi cùng Italia đăng quang ở EURO 2020.

Chelsea lập kỷ lục đặc biệt tại bán kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chelsea đã đóng góp 7 cầu thủ tại vòng bán kết EURO 2020, hiện diện ở cả 4 đội gồm Anh, Tây Ban Nha, Italia và Đan Mạch. Vì thế, đội bóng sẽ có ít nhất 1 cầu thủ vô địch EURO 2020.

Messi vượt kỷ lục ghi bàn từ sút phạt của Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG |

Lionel Messi đã vượt qua kỷ lục ghi bàn từ những cú sút phạt trực tiếp của Ronaldo, với bàn thắng góp phần giúp Argentina thắng Ecuador 3-0 tại tứ kết Copa America rạng sáng 4.7.

Kỷ lục gia Tiến Minh thua trận đầu Olympic Tokyo 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Ở trận ra quân vòng bảng môn cầu lông Olympic Tokyo 2020 chiều 25.7, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã thua Anders Antonsen của Đan Mạch 0-2 (13-21, 13-21).

Vô địch EURO 2020, 2 cầu thủ Italia lập kỷ lục đáng nể

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Jorginho và hậu vệ Emerson vừa trở thành những cầu thủ mới nhất vô địch cả Cúp C1/UEFA Champions League và EURO trong cùng 1 năm, sau khi cùng Italia đăng quang ở EURO 2020.

Chelsea lập kỷ lục đặc biệt tại bán kết EURO 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Chelsea đã đóng góp 7 cầu thủ tại vòng bán kết EURO 2020, hiện diện ở cả 4 đội gồm Anh, Tây Ban Nha, Italia và Đan Mạch. Vì thế, đội bóng sẽ có ít nhất 1 cầu thủ vô địch EURO 2020.

Messi vượt kỷ lục ghi bàn từ sút phạt của Ronaldo

NGUYỄN ĐĂNG |

Lionel Messi đã vượt qua kỷ lục ghi bàn từ những cú sút phạt trực tiếp của Ronaldo, với bàn thắng góp phần giúp Argentina thắng Ecuador 3-0 tại tứ kết Copa America rạng sáng 4.7.