Grab triển khai chương trình Nữ đối tác tài xế nhằm trao quyền cho phụ nữ

Vinh Phú |

Ngày 6.3, Grab công bố triển khai chương trình Nữ đối tác tài xế Grab nhằm hỗ trợ phụ nữ tại Việt Nam có thêm cơ hội thu nhập thông qua việc trở thành đối tác tài xế Grab.

Các sáng kiến và tính năng mới nhằm giảm thiểu những rào cản, giúp phụ nữ dễ dàng tiếp cận các cơ hội thu nhập trên nền tảng Grab.

Chương trình thuộc lộ trình thực hiện sứ mệnh của Grab trong việc thúc đẩy Đông Nam Á phát triển bằng cách trao quyền kinh tế cho mọi người.

Chương trình Nữ đối tác tài xế Grab cũng hướng đến việc góp phần cải thiện bình đẳng giới, tạo điều kiện thêm nhiều phụ nữ được tham gia và hưởng lợi từ nền tảng công nghệ của Grab.

Ông Alejandro Osorio - Giám đốc điều hành Grab Việt Nam - cho biết: "Grab đang tập trung hỗ trợ cộng đồng đối tác tại Việt Nam và góp phần khai mở thêm nhiều tiềm năng của khu vực, trong đó phụ nữ đóng vai trò then chốt.

Mô hình kinh doanh của Grab mang đến cho mọi người những lựa chọn làm việc linh hoạt, giúp họ có thêm cơ hội thu nhập mà vẫn có thể cân bằng các sở thích cá nhân hoặc trách nhiệm khác. Chỉ tính riêng thị trường Việt Nam, tỉ lệ đối tác tài xế nữ tham gia vào nền tảng tăng hơn 49% từ tháng 1.2023 đến 1.2024.

Tuy vậy, chúng tôi hiểu phụ nữ vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc nắm bắt cơ hội thu nhập đó. Chương trình Nữ đối tác tài xế Grab ra đời nhằm tạo điều kiện cho những người phụ nữ đang và sẽ có thể là tài xế công nghệ trong tương lai, đảm bảo họ được hỗ trợ và có đủ tự tin để tạo ra thu nhập trên nền tảng Grab”.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Grab triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng và tri ân đối tác dịp Tết

Vinh Phú |

Ngày 16.1, tiếp tục sứ mệnh Grab Vì cộng đồng, Grab Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM triển khai chương trình "Cùng Grab đưa Tết đến từng con hẻm", chung tay mang những phần quà Tết ý nghĩa đến với người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đang sinh sống tại các hẻm nhỏ trên địa bàn TPHCM. Ngoài ra, Grab Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động gắn kết và tri ân đến cộng đồng đối tác trên cả nước.

Khánh thành 2 cây cầu từ dự án Xây cầu đến lớp do Grab phối hợp thực hiện

Vinh Phú |

Ngày 4.1, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) và Grab Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng hai công trình tại tỉnh Lai Châu. Đây là cây cầu thứ bảy và thứ tám thuộc dự án “Xây cầu đến lớp” do Quỹ BTTEVN và Grab Việt Nam phối hợp triển khai với mục tiêu tạo điều kiện cho trẻ em vùng khó khăn có cơ hội đến lớp thuận tiện, an toàn hơn, cải thiện môi trường sống, phát triển xã hội và kinh tế của địa phương, đồng thời góp phần thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Người dùng Grab có thể chọn MoMo để thanh toán các dịch vụ

Vinh Phú |

Ngày 1.11, MoMo và Grab Việt Nam vừa công bố hợp tác. Hợp tác giúp gia tăng trải nghiệm thanh toán không tiền mặt, tiện lợi, an toàn cho người dùng và củng cố sự thâm nhập ngày càng sâu rộng của hai siêu ứng dụng này vào đời sống hằng ngày. Người dùng khi lần đầu dùng MoMo để thanh toán cho các dịch vụ Grab sẽ nhận được gói ưu đãi với tổng trị giá 100.000 đồng.

Grab triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng và tri ân đối tác dịp Tết

Vinh Phú |

Ngày 16.1, tiếp tục sứ mệnh Grab Vì cộng đồng, Grab Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM triển khai chương trình "Cùng Grab đưa Tết đến từng con hẻm", chung tay mang những phần quà Tết ý nghĩa đến với người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đang sinh sống tại các hẻm nhỏ trên địa bàn TPHCM. Ngoài ra, Grab Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động gắn kết và tri ân đến cộng đồng đối tác trên cả nước.

Khánh thành 2 cây cầu từ dự án Xây cầu đến lớp do Grab phối hợp thực hiện

Vinh Phú |

Ngày 4.1, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) và Grab Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng hai công trình tại tỉnh Lai Châu. Đây là cây cầu thứ bảy và thứ tám thuộc dự án “Xây cầu đến lớp” do Quỹ BTTEVN và Grab Việt Nam phối hợp triển khai với mục tiêu tạo điều kiện cho trẻ em vùng khó khăn có cơ hội đến lớp thuận tiện, an toàn hơn, cải thiện môi trường sống, phát triển xã hội và kinh tế của địa phương, đồng thời góp phần thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Người dùng Grab có thể chọn MoMo để thanh toán các dịch vụ

Vinh Phú |

Ngày 1.11, MoMo và Grab Việt Nam vừa công bố hợp tác. Hợp tác giúp gia tăng trải nghiệm thanh toán không tiền mặt, tiện lợi, an toàn cho người dùng và củng cố sự thâm nhập ngày càng sâu rộng của hai siêu ứng dụng này vào đời sống hằng ngày. Người dùng khi lần đầu dùng MoMo để thanh toán cho các dịch vụ Grab sẽ nhận được gói ưu đãi với tổng trị giá 100.000 đồng.