Tại hội thảo “Góp ý đổi mới Nghị định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khí” diễn ra mới đây ở TPHCM, đại diện Hiệp hội Gas Việt Nam và các doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 87/2018/NĐ-CP (Nghị định 87) của Chính phủ về kinh doanh khí.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Dung - Giám đốc PV Gas LPG Miền Nam - cho rằng, việc cung cấp danh sách hệ thống kênh phân phối thay vì phải nộp vào cuối năm thì nên dời vào tháng 1 của năm sau.
Điều này để tránh việc bị xử phạt do không cung cấp đúng hạn cho Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành.
Bà Dung cũng kiến nghị, công ty và thương nhân đã quản lý cũng như kiểm định thì nên bỏ việc ghi seri vỏ bình tại cửa hàng, đại lý để không mất thời gian, nhân lực, thiết bị quản lý ghi chép nữa.
Ngoài ra, tại cửa hàng còn tồn 1 vỏ tạp hay nhiều vỏ tạp mà chưa kịp trả thì thương nhân cũng bị xử phạt hoặc thu hồi giấy phép. Do đó, nên quy định căn cứ vào số lượng vỏ tạp tương ứng với mức phạt.

Liên quan đến tuổi thọ bình gas, ông Nguyễn Khắc Trí, đại diện Tổng công ty Gas Petrolimex Việt Nam cho biết, bình gas theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép (QCVN 04:2013/BCT) chỉ được dùng 26 năm, sau đó phải huỷ bỏ.
“Quy định về niên hạn sử dụng bình gas giống ở Hàn Quốc. Còn tại Việt Nam, chưa có một cơ quan nghiên cứu nào chứng minh 26 năm bình gas sẽ hỏng, điều này không thuyết phục được các doanh nghiệp" - ông Nguyễn Khắc Trí nói.
Với quy định hiện hành, bình gas được kiểm định 5 năm/lần trước 20 năm tuổi, sau 20 năm tuổi là 2 năm/lần.
Theo ông Trí, khoảng 2-3 năm trở lại đây, một số doanh nghiệp kinh doanh gas đã phải loại bỏ một số lượng vỏ bình rất lớn. Nhưng khi kiểm tra, những vỏ bình chất lượng vẫn còn rất tốt.
Các doanh nghiệp chân chính đều duy trì chất lượng vỏ bình rất tốt, bởi đó là vấn đề an toàn, là điều sống còn nên không ai dám bỏ qua khâu kiểm định và tái kiểm định.
Do đó, ông Trí kiến nghị Bộ Công Thương cân nhắc sửa đổi, điều chỉnh những quy chuẩn cần thiết để nâng tuổi thọ vỏ bình.
"Cần nghiên cứu đưa chu kỳ kiểm định 1 năm/lần đối với bình quá 26 năm tuổi, không để lãng phí xã hội hàng triệu vỏ bình, phải loại bỏ đi rất lãng phí, thiệt hại hàng trăm tỉ cho xã hội" - ông Trí nói.
Theo ông Trần Minh Loan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Khí Việt Nam, việc góp ý đổi mới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí, cần chú trọng 3 vấn đề trọng tâm.
Cụ thể, việc điều chỉnh sửa đổi cần tính thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả hơn; đảm bảo an toàn hiệu quả cho người tiêu dùng. Đối với quản lý nhà nước phải phù hợp với chính sách an ninh năng lượng nói chung và riêng đối với LPG phải kiểm soát tốt an toàn cháy nổ...