Quà Valentine “cây tình yêu” cháy hàng vào ngày lễ Tình nhân

Như Quỳnh |

TPHCM - Thị trường hoa tươi náo nhiệt, giá hoa tăng mạnh vào dịp Valentine, thế nhưng những món quà Valentine lạ mắt từ hoa tươi vẫn luôn trong tình trạng “cháy hàng” liên tục.

Người tiêu dùng ngày càng thích những sản phẩm độc lạ. Nắm được xu hướng này, nhiều cửa hàng bán hoa tươi, quà tặng tại TPHCM đã cho ra loạt mẫu mã mới dịp Valentine.

Theo ghi nhận của Lao Động, tại một cửa hàng hoa ở quận 1, mẫu “cây tình yêu” hình trái tim đang được nhiều khách quan tâm vào dịp Valentine năm nay tại TPHCM. Mẫu cây trái tim được thiết kế với vẻ ngoài mới lạ, bắt mắt đã luôn trong tình trạng cháy hàng liên tục, nhất là trong những ngày cận Valentine.

Lọ hoa tình yêu, cây trái tim,… đều là những mẫu hoa lạ mắt, gây sốt trong dịp Valentine năm nay. Ảnh: Florid
Lọ hoa tình yêu, cây trái tim,… đều là những mẫu hoa lạ mắt, gây sốt trong dịp Valentine năm nay. Ảnh: Cửa hàng cung cấp

Anh Du, nhân viên cửa hàng hoa, thông tin: “Mẫu cây trái tim hiện là mẫu bán chạy nhất tại cửa hàng, khách rất thích. Trung bình mỗi ngày chúng tôi bán được khoảng 10 mẫu cây trái tim”.

Mẫu hoa này được làm hoàn toàn bằng hoa hồng nhập khẩu. Để làm hoàn thiện một sản phẩm cũng mất rất nhiều thời gian, mức giá khoảng 2,5 triệu cho mẫu cây trái tim.

Tại cửa hàng còn có nhiều mẫu hoa mới do cửa hàng tự lên ý tưởng và thiết kế được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Mức giá dao động từ vài trăm đến cả triệu đồng.

Một khách hàng ghé nhận hoa tại cửa hàng Florid – Quận 1. Ảnh: Như Quỳnh
Một khách hàng ghé nhận hoa tại cửa hàng ở quận 1. Ảnh: Như Quỳnh

Anh Đặng Quang Vinh (sống tại quận Bình Thạnh) niềm nở chia sẻ: “Mấy hôm nay tôi tất bật đi giao hoa cho khách, chiều nay tan làm tôi cũng sẽ tranh thủ lại chọn 1 mẫu hoa đẹp nhất để về tặng vợ tôi. Chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm”.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ tấp nập người mua nhân dịp Valentine. Ảnh nguồn: Ngọc Lê
Chợ hoa Hồ Thị Kỷ tấp nập người mua nhân dịp Valentine. Ảnh nguồn: Ngọc Lê

Bên cạnh đó, các chủ shop hoa tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10, cũng cho biết, sức mua các loại hoa theo bó giảm, các tiểu thương cũng không dám nhập về nhiều do đợt Tết vừa rồi số lượng hoa tồn lại khá nhiều.

Mặt khác, có nhiều cửa hàng hoa thay vì quảng cáo cho những bó hoa hồng “khủng” số lượng lớn, các cửa hàng hoa năm nay đầu tư nhiều vào khâu thiết kế, tạo mẫu các lẵng hoa để tạo sự mới lạ, bắt mắt.

Như Quỳnh