Sóc Trăng đạt trên 2,1 triệu tấn lúa, lợi nhuận tăng 33,8%

PHƯƠNG ANH |

Sóc Trăng - Toàn tỉnh đã xuống giống 337.874 ha, sản lượng lúa đạt trên 2,15 triệu tấn dù hiện còn 1 vụ sản xuất lúa mới kết thúc năm 2024.

Theo báo cáo của Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng, 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xuống giống 337.874 ha lúa, tăng gần 2,3% so cùng kỳ năm 2023. Đến nay đã thu hoạch 332.736 ha, sản lượng khoảng 2,15 triệu tấn (tăng gần 5,1% so cùng kỳ).

Tình hình tiêu thụ lúa khá thuận lợi, giá lúa tăng từ 500 - 3.500 đồng/kg so với cùng kỳ. Trong vụ Đông Xuân 2023 - 2024 có 107 công ty, doanh nghiệp và thương lái tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm từ đầu vụ, với tổng diện tích bao tiêu 28.355 ha, tăng hơn 6.924 ha so với cùng kỳ. Lợi nhuận bình quân vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 đạt trên 36 triệu đồng/ha, tăng 33,8% so với vụ Đông Xuân 2022-2023.

Lợi nhuận nông dân trồng lúa ở Sóc Trăng từ 40-50 triệu đồng/ha. Ảnh: Phương Anh
Lợi nhuận nông dân trồng lúa ở Sóc Trăng gần 40 triệu đồng/ha. Ảnh: Phương Anh

Theo ông Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2024 ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất lúa theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất.

Ngoài ra tỉnh cũng đã thực hiện thành công mô hình thí điểm Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 và triển khai mô hình thí điểm Canh tác lúa giảm phát thải, quản lý rơm, nước và phân bón tại tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trương Văn Hùng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hưng Lợi (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) - cho biết, vụ Hè Thu 2024 HTX có 50 ha thí điểm trồng lúa chất lượng cao, giảm phát thải với 46 hộ tham gia, giống lúa được chọn canh tác là ST25. Năng suất đạt từ 6,5 - 7 tấn/ha. Lúa được doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu mua với giá 10.800 - 11.000 đồng/kg, cao hơn cùng kỳ 2.300 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận trên 50 triệu đồng/ha.

“Khi nông dân tham gia canh tác lúa chất lượng cao, giảm phát thải tổng chi phí đầu vào giảm từ 10 - 15% do giảm giống, giảm lần bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật. Từ đó lợi nhuận tăng lên hơn 12% so với diện tích sản xuất ngoài mô hình", ông Hùng cho hay.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp đạt trên 98% diện tích thu hoạch. Ảnh: Phương Anh
Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp ở Sóc Trăng đạt trên 98% diện tích. Ảnh: Phương Anh

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện Dự án sản xuất và phát triển lúa đặc sản giai đoạn 2022 - 2025. Với mục tiêu phát triển thương hiệu sản phẩm lúa đặc sản (chủ yếu dòng ST) theo hướng an toàn, thân thiện môi trường, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, góp phần tăng thu nhập cho hộ trồng lúa, hướng đến phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững.

Lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng thông tin, trong tổng diện tích hơn 337.800 ha lúa đã được tỉnh gieo sạ trong năm nay thì diện tích lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 94,53% (cao hơn mức mà Nghị quyết đề ra là 93,37%); sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 94,53%.

PHƯƠNG ANH