Sữa đậu nành FAMI được mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn và thành thị

T.TH |

Ngày 20.7, báo cáo Dấu ấn Thương hiệu (Brand Footprint) năm 2022 vừa công bố Thương hiệu Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy xếp thứ 2 trong Top 10 thương hiệu sữa và sản phẩm thay thế sữa được chọn mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn và Top 10 thương hiệu Sữa và sản phẩm thay thế Sữa được chọn mua nhiều nhất khu vực thành thị tại 4 thành phố lớn.

Nhiều năm qua, Fami luôn khẳng định vị trí vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng, đặc biệt là tại khu vực nông thôn Việt Nam. Nhờ mùi vị thơm ngon, bổ dưỡng kết hợp cùng sự thân thiện, Fami luôn đồng hành trong đời sống thường nhật của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt.

Đặc biệt, được làm từ 100% hạt đậu nành chọn lọc và đáp ứng tiêu chí 3 không: không biến đổi gen, không cholesterol và không chất bảo quản, sữa đậu nành Fami càng đóng vai trò quan trọng trong khẩu phần dinh dưỡng của mỗi gia đình

Không chỉ được công nhận bởi Báo cáo "Dấu chân Thương hiệu", trước đó GlobalData đã chứng nhận Vinasoy thuộc Top 5 công ty sản xuất sữa đậu nành lớn nhất thế giới 3 năm liên tiếp.

Vinasoy và Fami lần lượt được xác nhận là nhà sản xuất và nhãn hiệu dẫn đầu về thị phần và giá trị sản lượng trong ngành hàng sữa đậu nành uống liền tại Việt Nam gần 10 năm liền (theo Nielsen). Vinasoy và Fami cũng là nhà sản xuất và thương hiệu sữa thực vật số 1 được chọn mua 3 năm liên tiếp (theo Kantar).

T.TH
TIN LIÊN QUAN

VinaSoy - chuyên gia dinh dưỡng thực vật vươn tầm thế giới

T.TH |

Ngày 4.6, khách tham quan Triển lãm ngành sữa 2022 (Vietnam Dairy 2022) đã thích thú khi thưởng thức vị thơm ngon của sản phẩm sữa chua uống VEYO và bất ngờ khi biết đây chính là sữa chua 100% thực vật đầu tiên tại Việt Nam. Sữa chua uống VEYO cũng là sản phẩm đánh dấu sự phát triển mở rộng hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật của Vinasoy. Vinasoy tạo ấn tượng với khách tham quan, đối tác trong và ngoài nước nhờ hình ảnh thân thiện của những cánh đồng đậu nành - nguyên liệu làm nên những hộp sữa đậu nành thơm ngon, bổ dưỡng.

Chúc mừng các khách hàng trúng giải vàng chương trình Mừng Vinasoy 25 năm

T.TH |

Livestream Rộn ràng Show của Vinasoy đã tìm ra chủ nhân cho 40 chỉ vàng đầu tiên, thu hút hàng nghìn người tham gia. Hiện còn gần 200 chỉ vàng đang chờ những khách hàng may mắn ở các tập tiếp theo vào tối Chủ Nhật hàng tuần. Đây là chương trình do Vinasoy tổ chức nhằm tri ân khách hàng cả nước nhân kỷ niệm 25 năm hoạt động của doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường sữa đậu nành Việt Nam.

Vinasoy trao 50.000 hộp sữa Fami cho các nữ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

T.TH |

Ngày 20.10, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy gửi tặng hơn 50.000 hộp sữa Fami cho các bệnh viện tại TP.HCM nhằm tri ân những người phụ nữ, đặc biệt là các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch.

VinaSoy - chuyên gia dinh dưỡng thực vật vươn tầm thế giới

T.TH |

Ngày 4.6, khách tham quan Triển lãm ngành sữa 2022 (Vietnam Dairy 2022) đã thích thú khi thưởng thức vị thơm ngon của sản phẩm sữa chua uống VEYO và bất ngờ khi biết đây chính là sữa chua 100% thực vật đầu tiên tại Việt Nam. Sữa chua uống VEYO cũng là sản phẩm đánh dấu sự phát triển mở rộng hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật của Vinasoy. Vinasoy tạo ấn tượng với khách tham quan, đối tác trong và ngoài nước nhờ hình ảnh thân thiện của những cánh đồng đậu nành - nguyên liệu làm nên những hộp sữa đậu nành thơm ngon, bổ dưỡng.

Chúc mừng các khách hàng trúng giải vàng chương trình Mừng Vinasoy 25 năm

T.TH |

Livestream Rộn ràng Show của Vinasoy đã tìm ra chủ nhân cho 40 chỉ vàng đầu tiên, thu hút hàng nghìn người tham gia. Hiện còn gần 200 chỉ vàng đang chờ những khách hàng may mắn ở các tập tiếp theo vào tối Chủ Nhật hàng tuần. Đây là chương trình do Vinasoy tổ chức nhằm tri ân khách hàng cả nước nhân kỷ niệm 25 năm hoạt động của doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường sữa đậu nành Việt Nam.

Vinasoy trao 50.000 hộp sữa Fami cho các nữ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

T.TH |

Ngày 20.10, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy gửi tặng hơn 50.000 hộp sữa Fami cho các bệnh viện tại TP.HCM nhằm tri ân những người phụ nữ, đặc biệt là các y bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch.