Lãnh đạo chiến lược về các vấn đề khu vực công và quốc tế

B.B |

Năm 2023, thông qua chương trình Aus4Skills, Australia đã và đang hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững của cả hai quốc gia.

Quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam được đẩy mạnh phát triển thông qua việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược giữa các tổ chức và cá nhân, nhằm tăng cường hiệu quả của quản lý và lãnh đạo trong khu vực công và phát triển kinh tế xã hội bền vững, đồng thời hỗ trợ Việt Nam đối phó tốt hơn với những thách thức trong tương lai.

Trong cột mốc ngoại giao đặc biệt này, Đại học Curtin tự hào được tham gia vào việc thiết kế và tổ chức khóa học ngắn hạn "Chứng chỉ lãnh đạo chiến lược về các vấn đề khu vực công và quốc tế” dành cho 20 lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, dưới sự quản lý của Trung Tâm Việt-Úc (VAC), sáng kiến chung của hai chính phủ Việt Nam và Australia trong việc tập trung vào chia sẻ kiến thức lãnh đạo chiến lược và hội nhập khu vực.

Đây cũng là một hoạt động giúp các cán bộ phát triển và nâng cao năng lực lãnh đạo cốt lõi trong lĩnh vực công và quốc tế.

Mục tiêu của khóa học ngắn này với thông điệp "Con người, hợp tác, thịnh vượng” trong quan hệ hợp tác của Australia và Việt Nam trong năm 2023, cùng quan điểm với tầm nhìn của Đại học Curtin: "Khi cùng nhau hợp tác, chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt cho con người và môi trường sống của chúng ta".

Bà Cherie Russell, Phát triển Tham tán, Đại sứ quán Australia phát biểu tại Lễ khai giảng
Bà Cherie Russell, Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: VAC

Đây là một chương trình đào tạo tiêu biểu và quan trọng của VAC, được tài trợ toàn bộ bởi Chính phủ Australia. Thông qua đó, VAC sẽ tiếp tục tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của Australia, các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng từ Việt Nam và Australia, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực để hỗ trợ các nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam và làm nền tảng hoạch định chính sách, chiến lược để tạo ra lợi ích cho chính người dân.

B.B