6 tháng, phát hiện gần 6.500 "ma men" vi phạm nồng độ cồn trên đường

Duy Tuấn |

Bình Thuận - 6 tháng qua, lực lượng CSGT tỉnh Bình Thuận đã tuần tra kiểm soát đường bộ, kiểm tra nồng độ cồn nhân viên đường sắt và cả người điều khiển phương tiện thủy. Qua đó phát hiện 6.487 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 25.6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 27.866 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và số tiền phạt ước tính 69,2 tỉ đồng trong 6 tháng qua.

CSGT TP Phan Thiết đo nồng độ cồn người điều khiển xe mô tô. Ảnh: Phạm Duy
CSGT TP Phan Thiết đo nồng độ cồn người điều khiển xe mô tô. Ảnh: Phạm Duy

CSGT đã tước giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 4.958 trường hợp và tạm giữ 8.750 phương tiện các loại. Đáng chú ý có 38 trường hợp vi phạm ma túy, 6.487 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 9.185 trường hợp vi phạm tốc độ.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn nhân viên đường sắt. Ảnh: Công an
CSGT kiểm tra nồng độ cồn nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. Ảnh: Công an

Lực lượng CSGT đường sắt cũng đã kiểm tra 17 lượt tại các nhà ga và 22 gác chắn đường sắt. Đồng thời, kiểm tra nồng độ cồn đối với 36 nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu và người điều khiển phương tiện qua đường ngang.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy. Ảnh: Công an
Kiểm tra nồng độ cồn đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy. Ảnh: Công an

Ở đường thủy, CSGT đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 369 lượt tàu khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý và tham gia, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp, ra quyết định phạt tiền 15,5 triệu đồng.

Kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường huyện ở Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn
Kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường huyện ở Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Thời gian tới, CSGT toàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Và tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn, tiến tới hình thành thói quen "đã uống rượu bia không lái xe” và kiên quyết “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm.

Duy Tuấn