Bà Rịa-Vũng Tàu tiêm vaccine COVID-19 cho 4.500 người dân vùng nguy cơ cao

HOÀNG HẢI |

Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 (mũi 1) cho hơn 4.500 người dân thuộc vùng nguy cơ cao lây nhiễm ở thị trấn Long Hải.

Sáng 9.8, Trung tâm Y tế huyện Long Điền phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 4.500 người dân thuộc vùng nguy cơ cao lây nhiễm tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Cùng với lực lượng y tế huyện Long Điền, Sở Y tế điều động 45 y, bác sĩ về tăng cường hỗ trợ phụ trách 15 bàn tiêm cho người dân các khu phố. Ông Dương Văn Muôn, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Long Điền cho biết, ngoài chuẩn bị kỹ các kế hoạch và quy trình tiêm chủng chặt chẽ theo nguyên tắc 1 chiều, mỗi điểm tiêm đều bố trí khu vực xử trí tai biến sau tiêm chủng với đầy thuốc men, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu tại chỗ.

Trước đó, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, tính đến hết ngày 7.8, đã có tổng cộng 4.961 người dân từ 18 tuổi trở lên của 3 khu phố thuộc vùng nguy cơ rất cao của thị trấn Long Hải gồm: Hải Hà 1, Hải Phong 2 và Hải Vân đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho người dân khu phong toả

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho người dân khu phong toả; Hà Nội lập các chốt bảo vệ "vùng xanh" đầu tiên, phòng dịch COVID-19; TPHCM có thêm 3.207 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày.

Nhịp sống 24h: TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho người dân khu phong toả

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho người dân khu phong toả; Hà Nội lập các chốt bảo vệ "vùng xanh" đầu tiên, phòng dịch COVID-19; TPHCM có thêm 3.207 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày.