Bắt đầu sửa chữa “rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh

M.Q |

Ngày 5.10, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua địa bàn quận 1 và Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) bắt đầu thi công cải tạo nhằm giải quyết tình trạng ngập úng cũng như chỉnh trang mỹ quan, đô thị dọc tuyến.

Tại khu vực trước toà nhà The Manor - nơi bị lún nặng nhất trên tuyến đường này - hiện đã được rào chắn tại 2 vị trí. Phía ngoài, đơn vị thi công tổ chức lực lượng hướng dẫn và điều tiết giao thông.

Dự án sẽ thực hiện nâng cấp, sửa chữa và cải tạo nền đường Nguyễn Hữu Cảnh trên tổng chiều dài gần 3,2 km.
Dự án sẽ thực hiện nâng cấp, sửa chữa và cải tạo nền đường Nguyễn Hữu Cảnh trên tổng chiều dài gần 3,2 km.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh có chiều dài toàn tuyến gần 3,2km, sẽ thực hiện nâng cấp, sửa chữa, cải tạo phần nền, mặt đường bị hư hỏng. Tổng kinh phí là 472,9 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 371 tỉ đồng.

Ngoài ra còn các hạng mục khác như cải tạo, xây dựng, bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật; sửa chữa hư hỏng một số hạng mục công trình trên tuyến như: tường cách âm Thảo Cầm Viên, cầu Thị Nghè 2, cầu Văn Thánh 2, cầu Thủ Thiêm... nhằm tăng năng lực thông hành và mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, đoạn đường từ hầm chui cầu Thủ Thiêm (đoạn phía trước tòa nhà The Manor) đến cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh dài khoảng 500m sẽ nâng cao độ mặt đường lên từ 50cm đến 1,2m - đây là đoạn bị lún nặng nhất.

Chủ đầu tư cho biết khảo sát, trao đổi ý kiến với người dân và địa phương cũng đã chấp thuận việc nâng cao độ mặt đường ở những đoạn bị lún và ngập nước. Theo đó, phương án khắc phục là xây bậc tam cấp hoặc làm đường dốc để người dân đi lại dễ dàng.

Quá trình thi công, tại khu vực hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều cho các loại xe, bao gồm cả xe máy. Một đoạn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ cấm ôtô lưu thông hướng từ đường Ngô Tất Tố đến chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Lộ trình thay thế: Ngô Tất Tố - (rẽ trái) Nguyễn Hữu Cảnh - (quay đầu hẻm 113) Võ Duy Ninh - hầm chui Nguyễn Hữu Cảnh hoặc Ngô Tất Tố - Trần Quang Long/Nguyễn Văn Lạc - Phạm Viết Chánh - Nguyễn Hữu Cảnh.

Được biết, đường Nguyễn Hữu Cảnh được xem là “con đường đau khổ” nhất TP.Hồ Chí Minh bị lún (có đoạn lún cả mét), ngập suốt mười mấy năm qua. Tuyến đường này thi công từ năm 1997 và khi đưa vào khai thác năm 2002 với tổng vốn đầu tư gần 420 tỉ đồng.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ tài xế xe buýt phun nước bọt thách thức người đi đường

MINH QUÂN |

Tài xế xe buýt số 150 có hành vi bấm còi inh ỏi, ép xe máy và phun nước bọt, giơ tay thách thức khi bị người đi đường phàn nàn.

Mưa lớn tối cuối tuần, người Sài Gòn khốn khổ vì ngập nước

MINH QUÂN |

Tối ngày 14.9, cơn mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ở TP.Hồ Chí Minh bị ngập nặng. Người dân khổ sở bì bõm lội nước về nhà trong buổi tối cuối tuần.

“Rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh được gắn trạm quan trắc và cảnh báo ngập

MINH QUÂN |

Trạm quan trắc và cảnh báo ngập gắn ở "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), sẽ truyền thông tin đến điện thoại của người dân, nếu nước cao hơn 20 cm.

TPHCM tạm ứng kinh phí thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về bố trí vốn thuê dịch vụ chống ngập bằng hệ thống bơm cho lưu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Đình chỉ tài xế xe buýt phun nước bọt thách thức người đi đường

MINH QUÂN |

Tài xế xe buýt số 150 có hành vi bấm còi inh ỏi, ép xe máy và phun nước bọt, giơ tay thách thức khi bị người đi đường phàn nàn.

Mưa lớn tối cuối tuần, người Sài Gòn khốn khổ vì ngập nước

MINH QUÂN |

Tối ngày 14.9, cơn mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ở TP.Hồ Chí Minh bị ngập nặng. Người dân khổ sở bì bõm lội nước về nhà trong buổi tối cuối tuần.

“Rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh được gắn trạm quan trắc và cảnh báo ngập

MINH QUÂN |

Trạm quan trắc và cảnh báo ngập gắn ở "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), sẽ truyền thông tin đến điện thoại của người dân, nếu nước cao hơn 20 cm.

TPHCM tạm ứng kinh phí thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan về bố trí vốn thuê dịch vụ chống ngập bằng hệ thống bơm cho lưu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.