Bắt giam nhóm nghiện ma túy trộm tài sản ở TPHCM

Minh Tâm |

TPHCM - Công an huyện Bình Chánh vừa bắt giam nhóm đối tượng nghiện ma túy với hành vi trộm cắp tài sản tại một ki ốt cà phê trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B.

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (sinh 1995, ngụ huyện Bình Chánh), Lê Bình (sinh năm 1985, quê tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Hoàng Thành (sinh năm 1976, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Ngọc Duy Tùng (sinh năm 1994, sống lang thang) về tội trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 20.9, Tùng đến nhà Đạt ở quận Bình Tân chơi. Tại đây, Đạt cho biết, thấy ki ốt cà phê ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh không có người trông coi nên rủ đi trộm cắp tài sản.

Đến 21 giờ cùng ngày, Bình đón xe ôm công nghệ đến nhà Đạt chơi. Tại đây, Tùng, Bình, Đạt, Thiện (chưa rõ lai lịch) sống trong nhà Đạt rủ nhau đi trộm tài sản.

Sau đó, Tùng mượn điện thoại của Đạt gọi cho Thành (hành nghề lái xe ôm) và rủ Thành đi trộm thì Thành đồng ý.

Nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở TPHCM. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ở TPHCM. Ảnh: Công an cung cấp

Thiện không đi nhưng cho Đạt mượn xe máy để đi trộm. Đến khoảng 2 giờ 20 phút ngày 21.9, cả nhóm đến ki ốt cà phê Mộc Gia Lai do chị L. (sinh năm 1987) làm chủ trên đường Lại Hùng Cường, xã Vĩnh Lộc B, thấy không có người trông coi nên bàn nhau trộm.

Đạt lấy cây xà beng đưa cho Tùng, kêu Thành cảnh giới phía trước ki ốt, còn Bình chở Đạt chạy lên một đoạn để cảnh giới người đi đường.

Sau khi dùng xà beng cạy khóa cửa rào và khóa cửa ki ốt xong, Tùng gọi Đạt và Bình chạy lại. Lúc này, Đạt với Tùng vào bên trong lấy một máy xay cà phê mang ra đưa cho Bình.

Tiếp đó, cả hai quay vào khiêng chiếc máy pha cà phê để lên xe máy để Thành và Tùng chở về nhà Đạt trước. Còn Đạt điều khiển xe máy chở Bình cầm một máy xay cà phê tẩu thoát theo hướng khác.

Khi đến nhà trọ của Đạt, cả nhóm để máy pha và máy xay cà phê tại trước sân nhà. Tại đây, Tùng kêu Đạt ứng trước 2,5 triệu đồng tiền bán tang vật vừa trộm được thì Đạt đồng ý và lấy tiền mặt cá nhân đưa cho Tùng.

Tang vật sau khi trộm cắp được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật sau khi trộm cắp được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trưa 22.9, Đạt lên mạng xã hội tìm các điểm thu mua đồ cũ để tìm người bán máy pha cà phê và máy xay cà phê vừa trộm thì có người tên N. liên hệ hỏi mua.

Sau khi xem máy xay và máy pha cà phê, anh N. đồng ý mua với số tiền 10 triệu đồng.

Có tiền, Đạt chia cho Bình, Thành mỗi người một triệu đồng, chia thêm cho Tùng 1,5 triệu đồng và giữ lại cho mình 4 triệu đồng.

Số tiền được chia từ việc bán tài sản lấy trộm được, Đạt, Bình, Tùng, Thành đã tiêu xài cá nhân hết.

Theo Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bình Chánh, chiếc máy pha cà phê cùng máy xay cà phê hiệu Maczzer (đã qua sử dụng) mà các đối tượng trộm của chị L. có giá là 74.750.000 đồng. Tang vật trong vụ án này hiện đã được cơ quan điều tra, thu hồi.

Đồng thời, theo cơ quan điều tra, quá trình bắt giữ, kiểm tra nhanh nhóm đối tượng đều dương tính với ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

Minh Tâm