Bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản liên tỉnh

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hai đối tượng thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn nhiều tỉnh thành đã bị cơ quan chức năng phối hợp bắt giữ.

Ngày 22.7, thông tin từ Công an huyện Châu Đức cho biết vừa phối hợp với Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ 2 đối tượng Lê Tuấn Kiệt (19 tuổi) và Nguyễn Hoàng Nam (20 tuổi). Hai đối tượng cùng quê Tây Ninh nhưng thường trú tại huyện Long Thành, Đồng Nai đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh thành, trong đó có vụ cướp giật tài sản của một người phụ nữ xảy ra trên địa bàn thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h trưa 21.6, Kiệt điều khiển xe máy biển số 63B8 - 276.49 chở theo Nam đi từ Đồng Nai đến nhà bạn tại thị xã Phú Mỹ. Nhưng đến nơi thì người này không có nhà.

Khoảng 13h30 chiều cùng ngày, khi 2 đối tượng đang trên địa bàn huyện Châu Đức thì nhìn thấy chị Đ.T.C.V (33 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh) đang chạy xe máy chở con nhỏ, trên người có đeo túi chéo màu đen nên nảy sinh ý định cướp tài sản để tiêu xài cá nhân.

Vì vậy, hai đối tượng chạy theo phía sau chị V đến đường Hoàng Hoa Thám (thuộc khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao), khi chị này dừng lại và bế con xuống xe thì 2 đối tượng tăng ga áp sát để đối tượng Nam ngồi sau giật chiếc túi xách của chị V, rồi bỏ chạy về phòng trọ ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành.

Chị V bỏ xe chạy bộ đuổi theo truy hô “Cướp cướp” nhưng không đuổi kịp hai đối tượng, và đã đến cơ quan công an trình báo.

Vì vậy, Công an thị trấn Ngãi Giao phối hợp cùng Công an huyện Châu Đức nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua hình ảnh camera an ninh nhà dân ghi lại, lực lượng chức năng đã xác định được 2 đối tượng cướp giật tài sản chính là Kiệt và Nam.

Với những hình ảnh đó và các chứng cứ khác, Công an TP Biên Hoà đã bắt giữ Kiệt và Nam. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đồng thời, khai nhận đã thực hiện nhiều vụ khác ở nhiều nơi.

Về phần chiếc túi của chị V, hai đối tượng đã lấy 1,6 triệu đồng tiền mặt và đem bán chiếc điện thoại được được 1,2 triệu đồng, sau đó chia nhau tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an TP. Biên Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ đối tượng cướp giật ba lô của người phụ nữ đi đường

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Hưng điều khiển xe máy áp sát, giật ba lô chị A khiến nạn nhân ngã xe ra đường, rồi Hưng tăng ga bỏ chạy.

Giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.6, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy tìm đối tượng có hành vi cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Bắt nhanh đối tượng xông vào tạp hóa cướp tài sản chỉ trong 24 giờ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.4, Công an Thị xã Phú Mỹ cho biết, đã tiến hành truy tìm và bắt nhanh đối tượng cướp tài sản chỉ trong 24h sau khi nạn nhân trình báo.

Tạm giữ đối tượng cướp giật ba lô của người phụ nữ đi đường

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Hưng điều khiển xe máy áp sát, giật ba lô chị A khiến nạn nhân ngã xe ra đường, rồi Hưng tăng ga bỏ chạy.

Giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.6, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy tìm đối tượng có hành vi cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Bắt nhanh đối tượng xông vào tạp hóa cướp tài sản chỉ trong 24 giờ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.4, Công an Thị xã Phú Mỹ cho biết, đã tiến hành truy tìm và bắt nhanh đối tượng cướp tài sản chỉ trong 24h sau khi nạn nhân trình báo.