Biên phòng Kiên Giang cùng các đơn vị tham gia "Nghĩa tình nơi đầu sóng"

NGUYÊN ANH |

Ngày 5 và 6.8, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam và Công ty Khí Cà Mau tổ chức chương trình hướng về biển, đảo quê hương với tên gọi “Nghĩa tình nơi đầu sóng” trên xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trong chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực như: Đoàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên 3 đơn vị đã dâng hương tại Đền thờ Thổ Châu (Tưởng niệm, ghi công các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong giải phóng đảo và hơn 500 đồng bào bị sát hại); Thăm, tặng quà các trường tiểu học, THCS, các em học sinh nghèo, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đang sinh sống trên xã đảo Thổ Châu; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 152 (Quân khu 9), Trạm Rada 610 Hải quân.

Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng quà cho ngời dân trên xã đảo. Ảnh: Biên phòng Kiên Giang
Tổng Công ty Khí Việt Nam tặng quà cho ngời dân trên xã đảo. Ảnh: Biên phòng Kiên Giang

Lực lượng đoàn viên, thanh niên còn tổ chức chào cờ tại cột cờ Hòn Lớn, nơi có ý nghĩa rất lớn với cán bộ chiến sĩ, nhân dân xã đảo. Đại tá Võ Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, chia sẻ: Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên xã đảo tiền tiêu thể hiện sự thiêng liêng nơi muôn trùng biển cả, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của dân tộc Việt Nam nơi cực Nam của Tổ quốc.

Chỉ huy 3 đơn vị và lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng đã tổ chức nghi lễ chào Điểm cơ sở A1, được Chính phủ Việt Nam xây dựng ngay trên Hòn Nhạn, đây là cột mốc khẳng định chủ quyền vùng biển, đảo của Việt Nam trên vùng biển Tây Nam. Tổ chức trồng mới, chăm sóc những cây bàng vuông trên Hòn Nhạn nhằm phủ xanh các hòn đảo.

Ngoài ra, chương trình còn có giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cùng các chi đoàn, lực lượng vũ trang, chính quyền trên xã đảo; Tổ chức thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thổ Châu.

Tổng trị giá những phần quà là 560 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí hoạt động xã hội của 3 đơn vị đóng góp.

NGUYÊN ANH